Sống

LUXUO LIFE: Thủ môn số 1 Việt Nam Đặng Văn Lâm – Sau bóng đá là… nhảy múa, đọc sách và du lịch

Aug 19, 2019 | By Trang Ps

Cuộc trò chuyện của chúng tôi được thực hiện ngay sau một ngày chàng thủ môn số một của đội tuyển Việt Nam bước sang tuổi 26. Thi đấu đặc biệt xuất sắc ở AFF Cup 2019 và Asian Cup 2019, nay lại trở thành cầu thủ đắt giá nhất CLB Muangthong United, Đặng Văn Lâm đang gần như có tất cả. Lịch lãm, vui tính và khí chất tràn đầy quyết tâm, cuộc sống một ngày của chàng trai này diễn ra như thế nào?

Chúc mừng sinh nhật Lâm, ở tuổi 26 và gần như có tất cả trong sự nghiệp bóng đá, anh có nhớ về niềm đam mê bóng đá của mình? Và, quyết định trở về Việt Nam có phải là quá khó khăn với một người trẻ tuổi? 

Tôi bắt đầu đá bóng từ năm 8 tuổi. Hồi đó, tôi cũng được huấn luyện viên trong trường cho đi thi đấu sớm. Trong một lần tập luyện, huấn luyện viên quan sát thấy tôi có khả năng bắt bóng chứ không phải đá trên sân. Ông ấy bảo tôi thử đứng ở khung thành, khi ông ta sút bóng, người tôi nghiêng theo hướng của trái bóng mà không mảy may một chút sợ hãi gì. Từ đó, tôi bắt đầu thích cảm giác khám phá và yêu bóng đá nhiều hơn.

Suốt 18 năm qua, tôi chỉ có đam mê bóng đá duy nhất. Sau khi tốt nghiệp môn bóng đá ở độ tuổi 17 cũng là lúc hợp đồng với CLB bóng đá ở Nga kết thúc. Tôi bèn thưa với bố mẹ về quyết định trở về Việt Nam tìm kiếm cơ hội. Lúc thay đổi môi trường cũng không dễ dàng gì, vì từ nhỏ tôi đã sống Nga và khả năng nói tiếng Việt vẫn chưa sõi như bây giờ.

Tôi muốn cho mọi người thấy khát khao của mình. Dù chỉ có một nửa dòng máu là người Việt, nhưng tôi sẵn sàng chiến đấu vì Việt Nam.

Anh hẳn có mẫu cầu thủ bóng đá mà anh yêu thích?

Không ai khác ngoài Lev Yashin. Ông là thủ môn Liên Xô, người được biết đến với khả năng nhanh nhạy trong khung gỗ, một thân hình bệ vệ (6′ 3″, 189 cm) và những pha cứu thua ở tình huống cực khó. Lev Yashin cũng được IFFHS bầu là thủ môn vĩ đại nhất của thế kỉ 20 và hiện vẫn là thủ môn duy nhất trong lịch sử bóng đá từng giành quả bóng vàng châu Âu.

Tên tiếng Nga của Lâm là “Lev” có nghĩa là “sư tử”, và cũng được đặt theo tên thủ môn huyền thoại Lev Yashin (cười).

Kể từ khi gia nhập Muangthong United và trở thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất CLB, hẳn anh sẽ có nhiều áp lực hơn. Việc phải duy trì chế độ tập luyện và gìn giữ sức khỏe như thế nào để có tinh thần tập luyện tốt có phải là một trong số đó?

Để duy trì thể lực tốt, tôi luôn nghiêm túc với chế độ tập luyện thường xuyên với các bài HIIT, Cardio và các bài tăng sự nhạy bén và sức bền. Đồng thời, tôi cũng ăn uống theo chế độ giảm tinh bột và các chất béo, chất ngọt vì quá nhiều chất béo, đặc biệt là loại bão hòa, có thể dẫn đến tăng khối lượng chất béo, khiến cơ thể chậm chạp và hiệu suất thấp.

Phòng gym vẫn là nơi mà tôi thường xuyên lui tới, mỗi buổi tập kéo dài khoảng tầm từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ để tôi có thể duy trì sức khỏe, cũng như giúp cơ thể quen dần với các vận động nhanh nhạy. Ngoài ra, tôi thường bơi lội. Bộ môn này khiến con người ta dễ dàng làm mới tinh thần và giảm thiểu căng thẳng, áp lực.

Một ngày của anh sẽ diễn ra như thế nào?

Có lẽ, cũng như bao cầu thủ khác, tôi sẽ bắt đầu mỗi ngày với bữa sáng lành mạnh, sau đó đến sân bóng tập luyện cùng CLB. Buổi chiều, tôi sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi ghé phòng gym. Vào các buổi tối, ngoài việc đi chơi thì thi thoảng tôi cũng hay xem phim, nghe nhạc ở nhà. Riêng những ngày có trận đấu, tôi phải tập trung thời gian căng hết sức cùng đồng đội.

Giày là một trong những phụ kiện quan trọng nhất của cầu thủ. Anh có thể chia sẻ nhãn hiệu giày mà anh thích và hiện anh đang sở hữu?

Hiện tại, tôi tự tin tập luyện và thi đấu với những đôi giày từ nhãn hiệu Nike. Như bạn cũng biết, Nike là một trong những nhãn hiệu giày và trang phục thể thao hàng đầu thế giới. Hơn nữa,  Nike là một trong ba tập đoàn thân thiện với môi trường nhất trên thế giới. Thương hiệu Mỹ kiên quyết tái chế giày cũ và chất thải cao su để tạo ra sản phẩm mới nhưng vẫn đảm bảo các yếu tố môi trường.

Không chỉ tôi mà nhiều anh em trong đội tuyển Việt Nam cũng lựa chọn thương hiệu này.

Một bữa ăn anh yêu thích? Anh có thể gợi ý những nhà hàng đặc biệt mà anh thường ghé đến?

Tôi thường yêu thích những món bổ sung chất đạm và năng lượng cho cơ thể như thịt bò, cá, tôm, và chắc chắn, không thể thiếu rau củ xanh. Mỗi lần về Việt Nam, tôi cũng “ghiền” món cơm tấm, bún bò và steak lắm. Chính vì thế, tôi hay ghé đến Moo Beef Steak vì ở đó, món steak ngon tuyệt, hợp với khẩu vị của tôi.

Hình như anh cũng sở hữu niềm đam mê khá lớn về du lịch? 

Đúng thế, tôi đặc biệt yêu thích du lịch. Tuy nhiên, do lịch trình công việc dày đặc khiến cơ hội đi của tôi phần nào đó đã bị hạn chế hơn nhiều.

Vào mỗi dịp xê dịch, tôi thường diện đồ theo phong cách sporty thoải mái. Sắp tới đây, tôi sẽ ghé thăm Hội An và Hạ Long để nghỉ ngơi và tham quan. Mỗi cầu thủ luôn cần những đợt nghỉ ngơi lấy lại sức như vậy. Chẳng hạn, tôi từng ghé đến Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa để dưỡng sức sau khi vô địch AFF Cup 2018. Vì ngay sau đó, chúng tôi lại phải bắt tay ngay vào chuẩn bị cho Asian Cup.

Ngoài bóng đá, anh còn có sở thích nào khác?

Bố mẹ tôi đều là những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Mẹ tôi là diễn viên nhà hát, bố là nghệ sĩ múa ba-lê nên dòng máu của tôi thừa hưởng cá tính nghệ sĩ của ông bà.

Vì thế, ngoài bóng đá, tôi cũng biết nhảy múa hay ca hát. Đọc sách cũng là sở thích của tôi, hiện tại, tôi đang đọc cuốn Bố Già của Mario Puzo và đang tự nhủ mình phải cố gắng đọc hết trong thời gian nhanh nhất (cười).

Thú cưng cũng là sở thích của tôi. Hiện tại, tôi đang nuôi một em cún tên là Bim.

Khi căng thẳng nhất, anh sẽ làm gì để lấy lại sự cân bằng?

Có lẽ là nghe nhạc, tập gym hoặc đi bơi. Nhưng, tập luyện bóng đá cũng là một cách giảm căng thẳng rất tốt.

Còn điều gì mà anh muốn chia sẻ thêm với độc giả Luxuo về kế hoạch và dự định sắp tới?

Sắp tới, Lâm sẽ cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu giải FIFA CUP 2019, mong mọi người sẽ ủng hộ tinh thần bóng đá Việt nhé!

Cám ơn anh Đặng Vân Lâm vì những chia sẻ thú vị này!

BÀI: Trang Ps I Ảnh: NVCC


 
Back to top