Paris Photo 2019: Những bức ảnh nam khỏa thân gợi cảm nhất trong triển lãm

Nov 10, 2019 | By Trang Ps

Hội chợ nghệ thuật quốc tế đình đám Paris Photo lần thứ 23 năm nay phô diễn nhiều tác phẩm nam khỏa thân vừa gợi tình vừa mê hoặc thị giác. 

Steven Arnold, Truyền cảm hứng, 1986 (Hình ảnh Gelatin bạc cổ điển, 50 x 40 cm)

Paris Photo là hội chợ nghệ thuật quốc tế lớn nhất dành riêng cho lĩnh vực nhiếp ảnh, được tổ chức vào tháng 11 hàng năm tại Công trình lịch sử Grand Palais, thủ đô Paris.

Ra đời vào năm 1997, sứ mệnh của Paris Photo là thúc đẩy, nuôi dưỡng bản năng sáng tạo của các nhiếp ảnh gia tài năng, phòng trưng bày, nhà xuất bản và những nghệ sĩ tại đó. Sự kiện quy tụ tới 200 nhà triển lãm từ khắp mọi nơi trên thế giới, là dịp để giới sưu tập nói riêng và tín đồ nghệ thuật nói chung có dịp tận hưởng vũ trụ đa sắc màu được thể hiện qua những dự án nhiếp ảnh uy tín và độc đáo nhất hiện nay.

Năm nay, Paris Photo lần thứ 23 đã thu hút đến 213 nhà triển lãm, phòng trưng bày và nhà xuất bản quốc tế (tính đến hết ngày 10/11). Bên trong công trình Grand Palais những ngày qua, triển lãm nghệ thuật khổng lồ đã diễn ra và thu hút đông đảo khách tham quan từ nhiều nơi trên toàn cầu.

Dưới đây là những tác phẩm ảnh nam khỏa thân quyến rũ nhất từ những nghệ sĩ nổi tiếng như David Meskhi, Sakiko Nomura và Steven Arnold.

David Meskhi, Không đề, 2019

In sắc tố trên giấy Hahnemühle Baryt, 60 x 43 cm, Courtesy of Galerie Kornfeld và nghệ sĩ.

Sakiko Nomura, Khỏa thân / Một căn phòng / Hoa, 2012

In bạc gelatin, 20 x 24 inch, Sakiko Nomura.

Keiichi Tahara, Quang hợp, Bordeaux-13, 1980

In bạc gelatin (in 2015-16 bởi Keiichi Tahara), 40 x 50 cm, Hiroko Tahara

Masahisa Fukase, Không đề từ series “Color Approach”, 1962

Collotype, 37 x 30 cm

Nicola Lo Calzo (Serie Obia) Adrien Ajintoena. Obiaman là người sống sót sau vụ thảm sát Moiwana (29/11/1989), Charvein, Guiana thuộc Pháp, 2014

In mỹ thuật trên giấy baryta Hahnemühle, 125 x 100 cm, Galerie Dominique Fiat / Nicola Lo Calzo

Keiichi Tahara, Quang hợp, NewYork-4, 1978

In bạc gelatin (in 1982-83), 40 x 50 cm, Hiroko Tahara

Pixy Liao, Ôm (Holding), 2014

In phun lưu trữ, 75 x 100 cm, Pixy Liao

Zhijie Qiu, Hình xăm số 1, 1994

In chữ C, 129x105cm, CIPA

Dmitry Markov, truyền thống cạo trọc đầu các học sinh mới đến ở xã Fedkovo dành cho các cậu bé từ một trại trẻ mồ côi. Làng Fedkovo, vùng Pskov, 20

In màu kỹ thuật số, 30 x 45 cm, Dmitry Markov

(Theo Vogue.fr)


 
Back to top