Nghệ thuật

Leica mở triển lãm tranh và học viện nhiếp ảnh tại London

Mar 22, 2019 | By Trang Ps

Cửa hàng flagship và không gian triển lãm mới ở London của thương hiệu máy ảnh Leica đang là cơn sốt trong những ngày này. Theo một nguồn tin, một học viện nhiếp ảnh cũng sẽ được mở và hướng đến sự tham dự của giới nhiếp ảnh toàn cầu tập trung về phố Duke.

Thương hiệu máy ảnh nổi tiếng thế giới Leica vừa mở thêm cửa hàng flagship, phòng triển lãm nghệ thuật, cũng như học viện đào tạo mới tại phố Duke, Mayfair của thủ đô London.

Thông thường, các cửa hàng của Leica sẽ trưng bày trọn bộ các sản phẩm của nhãn hiệu từ camera, optics, lens… kèm theo những lời khuyên uyên bác mà họ chưa bao giờ phá vỡ. Nhưng trong dịp này, Leica đang làm một việc rất khác khiến không ít người hết sức tò mò.

Akademie, được thành lập tại nước Đức từ năm 1934, sẽ mang đến những buổi chia sẻ và workshop mở rộng dành cho các nhiếp ảnh gia nói riêng và những người yêu mến nghệ thuật nói chung. Chủ đề không giới hạn, từ chụp chân dung đến chụp thức ăn…

Bức ảnh của Brian Duffy chụp ở nhà máy bia Guinness.

Tâm điểm chú ý đang đổ dồn về phong trưng bày Leica, đánh dấu sự kiện hiếm hoi lần đầu tiên mà Leica mang đến cho các tín đồ máy ảnh ở London nói riêng và toàn cầu nói chung. Tại đây, họ trưng bày những tác phẩm nổi bật của các nhiếp ảnh gia lừng danh trên thế giới.

Trước hết, phải kể đến triển lãm “True Glamour/ True Grit” sẽ diễn ra đến hết ngày 26/04/2019. Sự kiện trưng bày các bộ sưu tập hình ảnh thời trang vintage được thực hiện bởi Terence Donovan, Brian Duffy, Terry O’Neil và John Swannel; và sau đó là những tấm hình siêu thực của Ralph Gibson.

Triển lãm Leica được thực hiện trong một phần không gian của trung tâm đào tạo Leica Akademie. Đây cũng là cơ hội để thu hút thêm nhiều nhiếp ảnh gia mới nổi quan tâm đến các sự kiện và khoá học hấp dẫn mà thương hiệu dành tâm huyết để tổ chức.

Akademie, được thành lập tại nước Đức từ năm 1934, sẽ mang đến những buổi chia sẻ và workshop mở rộng dành cho các nhiếp ảnh gia nói riêng và những người yêu mến nghệ thuật nói chung. Chủ đề không giới hạn, từ chụp chân dung đến chụp thức ăn…

Buổi chia sẻ đầu tiên đến từ Turkina Faso mang tên “Fashion & Art in Practise” (Thực hành trong Thời trang và Nghệ thuật), tiếp đó là “Beginner Street Photography” (Nhiếp ảnh đường phố cho người mới bắt đầu) của Robin Sinha.


 
Back to top