Xe & Du thuyền

04 mẫu siêu xe đáng mong đợi nhất trong năm 2019

Apr 09, 2019 | By admin

Từ mẫu Aston Martin Valkyrie, McLaren Speedtail, Mercedes—AMG Project One đến Lamborghini LB48H, Luxuo giới thiệu đến bạn đọc 04 siêu phẩm tốc độ đang được mong đợi trong năm nay.

Aston Martin Valkyrie

Chiếc Aston Martin Valkyrie mặc dù chưa ra mắt nhưng đã có 25 đơn hàng.

Tin đồn về chiếc Aston Martin Valkyrie rộ lên từ năm 2017. Gần đây, nhà sản xuất này đã công bố những thông số kỹ thuật về động cơ siêu cấp này, với tốc độ quay lên tới 11,000 RPM để đạt 400 km/giờ một cách nhẹ nhàng nhờ động cơ 6.5lit  65° V12. Những công bố cũng cho biết giá xe khoảng 3,2 triệu USD. Dự kiến xuất hiện trong năm nay, hiện toàn bộ 25 mẫu đã được đặt mua hết.

McLaren Speedtail

Vượt lên cả chiếc Aston Martin Valkyrie, dù chưa ra mắt nhưng chiếc McLaren Speedtail đã có 106 đơn hàng.

Với mức giá khủng 2,4 triệu USA, Speedtail được thiết kế để thay cho mẫu McLaren P1 đã ngừng sản xuất, và công suất tăng lên 1035 mã lực thay vì 903. Siêu xe này có thể tăng tốc từ 0 lên gần 300 km/giờ trong chưa đầy 13 giây và tốc độ tối đa là 400 km/giờ. Hiện 106 chiếc đã được đặt hàng, hãy cùng chờ đợi để được chiêm ngưỡng tuyệt phẩm này trong năm nay.

Mercedes—AMG Project One

Mercedes—AMG Project One vượt hơn cả Aston Martin Valkyrie, McLaren Speedtail với hơn 200 đơn hàng.

Mẫu Mercedes – AMG Project One từng được ra mắt trong sự kiện triển lãm ô-tô quốc tế tại Đức vào năm 2017 với giá 2,72 triệu USD, tuy nhiên mãi đến đầu năm 2019, 275 siêu phẩm này mới đến tay chủ nhân. Công suất của động cơ 1.6lt turbocharge 90 độ V6 chưa được công bố chính thức, nhưng người ta đoán có thể hơn 1000 mã lực. Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 200 km/giờ trong vòng 6 giây, và tốc độ tối đa hơn 350 km/giờ – không quá tệ với một chiếc xe hybrid.

Lamborghini LB48H

Chưa có con số cụ thể về việc đặt hàng Lamborghini LB48H, nhưng với dân đam mê tốc độ, Lamborghini LB48H là sự lựa chọn tuyệt vời.

Lamborghini khá kiệm lời khi nói về chiếc hypercar LB48H sắp ra mắt. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết rằng, siêu phẩm này có thể “tỏa hào quang trong bóng tối”. Chiếc xe được dự đoán sử dụng động cơ hybrid V12. Nhà sản xuất cũng tuyên bố họ từng giới thiệu một mẫu siêu xe hybrid cho những khách hàng tiềm năng với giá 2,5 triệu USD vào tháng 6 vừa qua, nhưng vẫn chưa được đưa vào bán thương mại. Chúng ta có quyền hy vọng nó sẽ sớm được ra mắt. Và có lẽ khi được mở bán, cũng giống như các siêu xe của Lamborghini, chiếc xe chỉ thuộc về những ai nhanh chân nhất.

Bài: VINCENT PHẠM


 
Back to top