Phong cách / Làm đẹp

Chanel RTW Xuân-Hè 2020: Trên những mái nhà Paris

Oct 03, 2019 | By Nguyen Huu Hon

Làn gió của tinh thần trẻ trung, tự do đang thổi qua từng nóc nhà khắp Paris. Hay nói đúng hơn, đó là khung cảnh được dựng lên giữa lòng Grand Palais cho show ra mắt BST RTW Xuân-Hè 2020. 

Những mái nhà là một phần kí ức mỗi khi mỗi khi người ta nhớ về kinh đô nước Pháp, những tấm tôn kẽm xám hay xanh rêu cùng các  lối đi nằm bên dốc mái, hoặc từng cột ống khói đỏ gạch xen kẽ những ô cửa kính, tất cả cùng nhau tô điểm cho khung trời Paris.

“Những mái nhà của Paris gợi nhắc tôi về cái dư vị của Nouvelle Vague (phong trào New Wave của điện ảnh Pháp thập niên 50,60). Bóng dáng ai đó thấp thoáng trên tầng mái khiến tôi bỗng nhớ về Kristen Stewart khi cô hóa thân thành Jean Seberg, cũng như các thiết kế của Coco Chanel trên màn bạc thời điểm ấy,” Giám đốc sáng tạo Virginie Viard chia sẻ về cảm hứng của BST.

Sàn runway của BST Chanel Xuân-Hè 2020

Sự thanh lịch và quyết rũ đậm chất Parisan chính thức lên ngôi. Từ các phụ kiện như kiểu giày sandal đính đá lấp lánh hoặc những đôi giày đế bằng làm từ da bóng hay phong cách Two-tone trứ danh, đến những chiếc nón nhỏ xinh thấp thoáng trên mái tóc một vài người mẫu. Từng món một đều mang vẻ đẹp vô cùng tao nhã. Các trang phục, dù dành cho những ngày dạo phố hay tiệc tùng về đêm sôi động, tất cả đều được tạo nên từ thứ vải mền mại nuông chiều từng sải bước của người mặc. Cùng với tay nghề may đo bậc thầy không thể chối cãi của các nghệ nhân Chanel, sự tiết chế và cân bằng các phom dáng, chi tiết đã tạo nên điểm nhấn hoàn hảo cho tổng thể các trang phục.

Những chiếc áo khoác jacket với đường viền mọi kích cỡ chạy thẳng tắp, hay chiếc váy ngắn cùng họa tiết ô vuông gợi nhớ về mẫu áo khoác vải tweed kinh điển đã làm nên danh tiếng của thương hiệu. Bên cạnh đó, dù là mẫu quần cạp cao và áo khoác chất liệu denim được biến tấu thú vị ở phần tay phồng, xen kẽ những đường viền vải xòe hay chiếc áo jacket màu trắng tinh khôi đi với váy đen-trắng đều vô cùng trẻ trung và hợp mốt.

Bất kể là váy ngắn, đầm ôm hay kiểu bất đối xứng được làm từ satin, lụa hay taffeta không ít thì nhiều, đôi khi gây khó khăn trong lúc di chuyển. Nhưng organza thì không như thế, nó dường như sinh ra là để dành cho từng sải chân của các quý cô. Hơn thế nữa, Chanel đã chứng minh rằng: đó không chỉ là một thứ vải dễ mặc, mà nhà mốt này đã ban cho nó vẻ quyến rũ mê người khi nâng niu xếp nếp từng lớp vải trên ngực áo, mỏng tanh, như vừa muốn che đi, lại có lúc tôn vinh những đường cong tuyệt mỹ mà tạo hóa dành cho phái nữ.

Thật sự, chính vẻ đẹp hoàn hảo trong cách xử lý từng loại chất liệu khác nhau, từ chiffon, organza đến lông vũ đều ngầm ca ngợi tay nghề bậc thầy, dày năm kinh nghiệm của các atelier de Chanel. Xen kẽ với các thiết kế đơn sắc là những bản in đường chân trời Paris phong cách typography với các chữ cái CHANEL dọc theo loạt mảng màu color block, từ xanh thẫm, navy hay hồng da trên chiếc váy được xếp nếp như đang đợi để được tung bay trong gió.

Thật sự, chính vẻ đẹp hoàn hảo trong cách xử lý từng loại chất liệu khác nhau, từ chiffon, organza đến lông vũ đều ngầm ca ngợi tay nghề bậc thầy, dày năm kinh nghiệm của các atelier de Chanel.

Bên cạnh phom dáng, họa tiết và màu sắc là điều rất đáng lưu tâm trong show diễn lần này. Các dải sọc, ô kẻ carô hay bảng màu color block tươi sáng – đỏ, cam, hồng, xanh navy tỏa sáng cùng với hai sắc trắng-đen tối thượng của hãng. Và không gì hợp lý hơn khi đưa những sáng tạo này vào các mẫu túi xách.

Ở phiên bản lớn, CHANEL 19 bag được may chần bông họa tiết quả trám quen thuộc. Trong khi túi xách 11.12 lại có họa tiết kẻ sọc nhiều màu cho phù hợp với tổng thể trang phục trình diễn. Đặc biệt hơn cả là mẫu túi Zip bằng vải tweed, da kèm theo dòng chữ CHANEL được viết tay dễ khiến ta liên tưởng đến túi đựng bút của các cô nữ sinh. Túi Flap được làm mới với một vòng đeo tay và tay cầm hai màu (đen-vàng). Cả mẫu dây đeo bằng xích luồng dây da có gắn ngọc trai hay mẫu túi cầm tay hình bán nguyệt.

Cũng từng được giới thiệu, trang sức cao cấp như ngọc trai, trâm cài cùng nhiều trang sức khác đã quay trở lại sàn diễn RTW Xuân Hè 2020 kèm với hình ảnh ô quả trám hay pha lê nhiều màu được khắc dòng chữ CHANEL PARIS.

Một cô nàng Parisan chic quyến rũ, phóng khoáng chốn thị thành, luôn đổi mới và đậm dấu ấn riêng; đó là tất cả những gì CHANEL muốn truyền tải trong BST lần này.

Mẫu giày sandal đế cao đính đá cùng logo Chanel sang trọng

Một cô nàng Parisan chic quyến rũ, phóng khoáng chốn thị thành, luôn đổi mới và đậm dấu ấn riêng; đó là tất cả những gì CHANEL muốn truyền tải trong BST lần này. Đây cũng là lời ca ngợi bóng dáng phi thường của một nữ minh tinh anh hùng – đầy cảm hướng, đương đại và bất biến.

Các đại sứ từ khắp toàn cầu như Caroline de Maigret, Alma Jodorowsky, Soo Joo Park, Nana Komatsu và Jennie Kim, cũng như ca sĩ Sting, Cardi B, Angèle, Ace Tee hay các khách mời như Yuna, nhạc sĩ Orelsan, diễn viên Isabelle Adjani và Xin Zhi Lei cuối cùng là Blanca Li đã tề tựu về Grand Palais để chiêm ngưỡng và vỗ tay tán thưởng những kiệt tác mới nhất của Virginie Viard.

Từng là người đứng mũi sào chịu đựng sự ngờ vực của truyền thông và tín đồ vốn tôn thờ Karl Lagerfeld như người gìn giữ linh hồn của Chanel. Nhưng giờ đây, trải qua từng bộ sưu tập cô học trò nhỏ hơn 30 năm dưới triều đại của một huyền thoại dần chứng minh một điều: Virginie Viard sẽ tạo nên đế chế Chanel từ di sản được kế thừa, nhưng không vay mượn hay núp bóng bất kỳ ai.

Thực hiện: Hiếu Lê


 
Back to top