Phong cách / Làm đẹp

Show diễn cá nhân lần thứ 14 của Đỗ Mạnh Cường tại Sydney

Apr 21, 2019 | By Trang Ps

Sự xuất hiện của Cường tại những sàn diễn catwalk quốc tế trong những năm qua chứng tỏ tham vọng của anh trong việc là Nhà thiết kế duy nhất bền bỉ tự lan tỏa văn hóa thời trang Việt ra thế giới. Và càng cho thấy tài năng vươn tầm của một NTK đang ở vị trí dẫn đầu. 

Tháng 5.2019, Đỗ Mạnh Cường sẽ mang show diễn cá nhân lần thứ 14 mang tên gọi “Back to nature” đến với thành phố Sydney xinh đẹp của nước Úc. Trước khi giới thiệu trọn vẹn sức hấp dẫn của BST lần này, chúng tôi điểm lại những show diễn đặc sắc nhất của Cường suốt hơn một thập niên qua.

Show diễn cá nhân lần thứ 14 của Đỗ Mạnh Cường tại Sydney

NTK Đỗ Mạnh Cường.

Những dấu son đặc sắc của Đỗ Mạnh Cường qua 13 show diễn 

Nếu 2017 là năm đánh dấu chặng đường 10 năm xây dựng thương hiệu Đỗ Mạnh Cường, thì những ai làm việc trong làng thời trang ngày ấy, hẳn còn nhớ màn chào sân đầu tiên, khi Cường ra mắt BST Cô đơn tại Đẹp Fashion Show vào năm 2007. “Đó là Bộ sưu tập để lại tiếng vang lớn về một làn gió đầu tiên – những du học sinh thời trang Pháp trở về Việt Nam làm việc trong ngành công nghiệp mốt còn mới mẻ” (dẫn lời từ một cây bút thời trang viết vào giai đoạn 2007 -LUXUO)

 

Sau đó, Đỗ Mạnh Cường có quãng thời gian làm việc tại Christian Dior và được vinh danh là 1 trong 15 nhân vật sự kiện của năm, cũng vào năm 2012, Đỗ Mạnh Cường giới thiệu Bộ sưu tập cá nhân  The Muse – Nàng thơ, đánh dấu chặng đường 5 năm hoạt động của mình. Cũng chính từ sự kiện này, cụm từ “nàng thơ” được sử dụng rộng rãi trong thời trang Việt.

Sau The Muse, cụm từ “nàng thơ” được sử dụng rộng rãi trong thời trang Việt. Show diễn “The Muse – Nàng thơ” của 7 năm về trước đã hoành tráng biết bao nhiêu với sự tham gia của 70 người mẫu, sàn diễn đượt lát đá 65m chiều dài.

Với sự tham gia của hơn 70 người mẫu, sàn diễn đượt lát đá 65m chiều dài, tái hiện không gian Paris tráng lệ, The Muse trở thành một trong những show diễn hoành tráng thời kì đó. Show diễn này cũng mở đầu và đánh dấu thời trang Việt đang bắt đầu bước vào cuộc chơi chuyên nghiệp và lớn hơn bao giờ hết.

Chỉ một năm sau đó, vào năm 2013, Cường tiếp tục trình làng BST Le Jardin – Khu vườn yên tĩnh Xuân-Hè 2013 và Butterfly – Những cánh bướm cuối thu: Thu-Đông 2013, được giới chuyên gia đánh giá là có sự đầu tư bài bản và chuyên nghiệp về quy mô lẫn chất lượng.

Nếu 2013 mang hơi thở thiên nhiên và lãng mạn thì năm 2014, Cường tiếp tục khiến giới mộ điệu phải ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng BST Sea of memory – Biển nhớ (mùa Xuân Hè) thấm đầy hơi thở của gió biển, cát trắng, mây trời. Mùa Thu Đông 2014, The Twins – Song sinh tái hiện một sàn diễn nổi bật với bức tượng điêu khắc hình ảnh của chính Cường và hai bản đối xứng. Nét sáng tạo cởi mở và quái dị của Cường khiến người ta không ngớt lời tán dương.

Tên tuổi của Đỗ Mạnh Cường càng được củng cố qua show diễn La Vie En Rose – Cuộc sống màu hồng Xuân-Hè 2015. BST cá nhân lấy ý tưởng từ cuộc sống tình yêu lần này được Cường mang sang Mỹ tổ chức vào trung tuần tháng 6 với không gian thoáng đãng, nên thơ ở một tòa lâu đài cổ trên ngọn đồi của thành phố Beverly Hills, Mỹ.

Cùng năm đó, show diễn Love – Tình yêu, BST Thu-Đông 2015 trở về Hà Nội trong sắc đỏ nồng nàn tạo nên khu cảnh vừa nổi bật nhưng cũng không làm mờ chất thơ lãng mạn với ánh sáng hư thực.

Love – Tình yêu, BST Thu-Đông 2015 trở về Hà Nội trong sắc đỏ nồng nàn tạo nên khu cảnh vừa nổi bật nhưng cũng không làm mờ chất thơ lãng mạn với ánh sáng hư thực.

Năm 2016, Cường mang cảm hứng đồng quê trở về thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Countryside” cho chính BST Xuân-Hè 2016. Không gian được trang trí bởi những ụ rơm nhấp nhô được tạo khối cẩn thận. 40 tấn rơm ở 6 vựa rơm lớn nhất của Sa Đéc được thu gom, khử mùi kỹ lưỡng và đóng gói. Chi phí cho phần vật liệu này đã lên tới nửa tỷ đồng. Chưa kể, BST trong dịp này của Cường quá xuất sắc với tổng số 185 mẫu thiết kế, 80 người mẫu trình diễn và 1.000 khách mời tham dự.

Cùng năm đó, Thu-Đông The Little Black Dress – Huyền thoại của những chiếc đầm đen cũng diễn ra trong tấm màn đen dài đến 2.000 m đã nâng tầm 137 bộ trang phục huyền ảo.

Vào năm 2017, Đỗ Mạnh Cương mang BST Xuân-Hè  2017 Life in color – Cuộc sống đầy màu sắc về biển trời Phú Quốc. BST lấy cảm hứng từ một trường đại học viễn tưởng – University of Lamarck, được trình diễn bởi hơn 60 người mẫu. 2017 cũng đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động của NTK, anh ra mắt BST Thu-Đông 2017 (được xem như The Muse 2) tụng ca cho tình yêu, nhiệt huyết của chàng trai trẻ nhuộm thắm trên sàn catwalk đỏ rực rỡ.

Năm 2018 vừa qua, Đỗ Mạnh Cường trình làng BST Xuân-Hè 2018 ở Lăng Cô, Huế trên sân golf chuẩn quốc tế trong không gian ngập sắc xanh của rừng và show diễn Thu-Đông Mix &Match 2018 tại TP. Hồ Chí Minh.

13 show diễn trên của Cường không chỉ đầu tư về quy mô mà còn chất lượng. Giờ đây, có thể khẳng định rằng về góc độ thương mại và tính chuyên nghiệp, không ai có thể soán ngôi Đỗ Mạnh Cường. Những show diễn luôn không còn sản phẩm để bán.

13 show diễn trên của Cường không chỉ đầu tư về quy mô mà còn chất lượng. Giờ đây, có thể khẳng định rằng về góc độ thương mại và tính chuyên nghiệp, không ai có thể soán ngôi Đỗ Mạnh Cường. Những show diễn luôn không còn sản phẩm để bán.

Back to nature – một lần nữa bước chân ra thế giới

Trong show diễn thứ 14 – BST Back to nature Xuân-Hè 2019, bộ đôi doanh nhân Huy Cận và NTK Đỗ Mạnh Cường mang trọn ê-kip sang thành phố Sydney xinh đẹp của nước Úc vào tháng 5 tới. Chuyến xuất ngoại lần này của NTK họ Đỗ hứa hẹn trở thành điểm sáng trên bức tranh thời trang Việt Nam năm nay.

Được biết, để có được show diễn như kỳ vọng, CEO Huy Cận và NTK Đỗ Mạnh Cường đã cố gắng mang được thành viên chủ chốt trong ê-kíp và dàn người mẫu hàng đầu Việt Nam sang Úc làm việc, trong đó phải kể đến: Siêu mẫu Việt nam – Á hậu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 – H’Hen Niê, Lê Xuân Tiền, Lê Thanh Thảo, Quang Hùng, Hương Ly, Kim Nhung, Kim Phương, Quỳnh Anh, Trà My, Huy Quang…

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 – H’Hen Niê tham dự show diễn Back to nature của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Ngoài vấn đề nhân lực, bộ đôi doanh nhân – NTK hàng đầu Việt Nam cũng đã đối diện với không ít thử thách về việc đảm bảo các dịch vụ vận chuyển, lưu trú cho 200 khách mời hàng đầu tham gia show diễn lần này tại Úc. Trước đó, doanh nhân Phạm Huy Cận và NTK Đỗ Mạnh Cường cũng đã làm việc với chính quyền sở tại để có thể “khóa” một con đường nổi tiếng tại trung tâm Sydney để làm không gian cho show diễn. Với nhiều thử thách đã và sẽ vượt qua, show diễn Xuân – Hè 2019 của NTK Đỗ Mạnh Cường hứa hẹn nhiều điều thú vị.

Tăng Thanh Hà là khách mời đặc biệt trong show Xuân – Hè 2019 của Đỗ Mạnh Cường tại Úc.

Dự kiến, show diễn Xuân – Hè 2019 của NTK Đỗ Mạnh Cường sẽ diễn ra vào 3h chiều ngày 10/5/2019 (theo giờ địa phương) tại Park Hyatt Sydney. Với khung cảnh của Sydney khi trời vào thu lãng mạn kết hợp với những công trình kiến trúc nổi tiếng của Nhà hát Opera sẽ tạo nên một bức tranh thời trang vô cùng đẹp đẽ, cuốn hút.


 
Back to top