Sống / Nội thất

Huyền thoại thiết kế Naoto Fukasawa và Design Talk tại Việt Nam

Jul 05, 2019 | By admin

Nhà thiết kế huyền thoại Naoto Fukasawa đã có chuyến thăm và giao lưu giàu ý nghĩa với cộng đồng đam mê nghệ thuật và thiết kế tại TP. HCM vào ngày 4/7 vừa qua. 

Nằm trong chuỗi sự kiện Design Talk do Eurasia Concept tổ chức – nơi hội tụ các nhà thiết kế lỗi lạc, danh tiếng trong làng nội thất và kiến trúc thế giới đến và chia sẻ hành trình, triết lý của mình với đông đảo sinh viên, giới tri thức, sáng tạo, và doanh nhân tiêu biểu của Sài Gòn, hội thảo Design Talk: Naoto Fukasawa tại khách sạn The Reverie Saigon đã đem đến cơ hội đặc biệt để mỗi người có thể đắm mình và chiêm nghiệm về tư duy thiết kế của một trong những bậc thầy tiên phong trong ngành.

Với lối dẫn dắt nhẹ nhàng, súc tích, và chân thật, nhà thiết kế người Nhật đã đem lại những khoảnh khắc đầy sâu lắng, giàu cảm hứng cho cả khán phòng chật kín gần 300 người. Nếu như giới mộ điệu vốn quen thuộc với nét đẹp tối giản, công năng tối ưu, và trải nghiệm tinh khôi, mượt mà với các thiết kế của Naoto Fukasawa, buổi hội thảo mở ra chiều cảm xúc mới mẻ về nguyên lý đằng sau những thành phẩm tưởng chừng hiển nhiên một khi đã được ông và đội ngũ đem đến cho đời. Chúng hòa hợp một cách nhẹ nhàng và không cần tốn nhiều ưu tư, đắn đo khi áp dụng vào đời sống thường nhật của mỗi người.  

Hệ ý niệm của Naoto Fukasawa, với phương châm hiện thực hóa sự hài hòa trong hành vi tương tác, không gian tổng thể, đường nét thiết kế, tính thẩm mỹ tư dung, và giá trị tinh thần của vật dụng trong đời sống con người, được diễn giải và minh chứng cụ thể qua các dự án, sản phẩm tiêu biểu mà ông sáng tạo cho thương hiệu nội thất Ý B&B Italia cùng nhiều đối tác lừng danh khác.

Hội tụ trong tất cả dự án thiết kế mà Naoto Fukasawa sáng tạo, dù đó là với thương hiệu nội thất đương đại như B&B Italia, hệ thống giao thông công cộng ở Phần Lan, hay điện thoại thông minh ở châu Á… chính là tầm nhìn kiến tạo chất lượng sống tốt đẹp hơn cho loài người. Để đạt được điều đó, mỗi nhà thiết kế cần mở lòng đón nhận, quan sát, cảm thụ và phân tích mọi mặt đa chiều trong đời sống xung quanh, định vị giá trị riêng của bản thân, và để bản năng dẫn lối đến tiếng gọi cô đọng, tĩnh lặng của tâm hồn.


 
Back to top