Xe & Du thuyền / Du thuyền

Du thuyền Black Pearl 106 rời Amsterdam đến vùng biển mới Gibraltar

Oct 31, 2019 | By Nguyen Huu Hon

Du thuyền Black Pearl 106 mét vừa chia tay thành phố Amsterdam để đến với vùng biển mới Gibraltar. Nhiếp ảnh gia Tom van Oossanen đã ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp đó của chiếc du thuyền buồm lớn nhất thế giới.

Không chỉ là thuyền buồm lớn nhất thế giới, Black Pearl còn được biết đến là chiếc du thuyền có công nghệ hiện đại nhất. Black Pearl là sản phẩm của Oceano, hạ thuỷ năm 2018. Du thuyền này cũng là tác phẩm độc nhất vô nhị của các nhà thiết kế Ken Freivokh Design, Nuvolari Lenard và Villate Design.

Hệ thống cột buồm DynaRig tựa như ba toà tháp cao đến 70 mét là đặc điểm nổi bật, hoành tráng nhất của Black Pearl, với 2.900 mét vuông buồm có thể căng lên chỉ mất 7 phút.

Được xem như eco-warrior thực thụ, Black Pearl không chỉ tiết kiệm năng lượng chạy động cơ, hệ thống buồm đồ sộ đó còn kích hoạt cả hệ thống động lực cùng với các hệ thống khác, như thu hồi nhiệt thải ra, giảm lượng carbon thải ra môi trường. Công nghệ này do Lateral Naval Architects thực hiện. Mọi vận hành của thuỷ thủ đoàn cũng luôn chú trọng theo xu hướng hạn chế lãng phí.

Trên du thuyền #BlackPearl, phòng ngủ được trang bị hiện đại với một phòng ngủ chính, hai phòng VIP suites, hai phòng đôi cho khách. Beach club được bố trí trải rộng hết bề ngang của tàu, có thể chuyển thành rạp chiếu phim khi cần.

Theo: Saigon Yacht & Marina 


 
Back to top