Xe & Du thuyền

Khám phá đại dương lãng mạn với tàu lặn biển mini dành cho 2 người

Oct 18, 2019 | By admin

Cuộc thám hiểm đại dương với Undersea Aquahover sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn mới với tàu ngầm hai người dành cho riêng bạn.

Theo ông Lutacher Schlemmer, nhà bán lẻ các loại tàu lặn người Mỹ, việc vận hành Aquahover “không đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn lái xe ô tô” nhờ vào bộ điều khiển khung dây. Cũng không cần phải điều chỉnh bộ chấn lưu (cơ chế khiến tàu ngầm chìm hoặc nổi) nhờ vào độ nổi dương luôn cố định và sáu cánh quạt có tốc độ 400 vòng/phút, 1,2 kilowatt phân bổ ở cả phía trước và phía sau tàu.

Bạn cảm thấy nhàm chán khi lái siêu xe trên đất liền? Vậy thì hãy xuống nước với Undersea Aquahover. Với chiếc tàu ngầm cá nhân này, lặn có lẽ đã trở thành khái niệm của quá khứ  khi bạn có thể bỏ đi bộ đồ bơi và bình oxy nặng nề mà vẫn có thể thoải mái dạo quanh dưới nước.

Nói một cách đơn giản, Aquahover có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào mà không cần rẽ dưới nước (hãy tưởng tượng đến việc bánh xe ô tô của bạn có thể xoay 360°). Điều đó có nghĩa là người lái sẽ có nhiều thời gian hơn để khám phá vùng biển và rạn san hô, xác tàu và sinh vật biển – và bạn sẽ cần rất nhiều thời gian, vì ước tính 95% các đại dương vẫn chưa được khám phá.

Mặc dù không thể khám phá từng centimet của đại dương, cỗ máy chạy pin này vẫn có thể lặn xuống độ sâu hơn 120m – gấp ba lần giới hạn của việc lặn giải trí. Thân tàu bằng nhựa hỗn hợp chịu áp lực, ghế bằng sợi carbon tùy chỉnh và vòm acrylic đảm bảo an toàn trong khi vẫn mang đến tầm nhìn tối đa.

Bên cạnh đó, khách tham quan cũng có thể yên tâm với hai hệ thống oxy độc lập được giám sát kỹ thuật số, một hệ thống thông tin liên lạc nội bộ mạch kín và các kết nối tần số rất cao với bên trên mặt nước.

Cũng giống như việc bạn phải học lái xe, tàu lặn này có giá 1,5 triệu USD, đi kèm với gói “hướng dẫn lái tàu toàn diện”.


 
Back to top