Sống / Nội thất

Zero: Dòng loa cao cấp không chất thải đầu tiên trên thế giới

Apr 05, 2019 | By Trang Ps

Là dòng loa sinh thái cao cấp đầu tiên trên thế giới, Zero tận dụng giấy tái chế trong quá trình sản xuất, với 100% lượng chất thải được trả lại cho nhà máy giấy với mục đích tái sử dụng. Giấy được giữ cố định bằng các tấm nhôm, và bất cứ lượng giấy dư thừa nào trong quá trình gia công đều được tái chế.

F

Davies Roberts, Giám đốc điều hành Flare Audio, chia sẻ: “Chúng tôi sử dụng một nhà máy giấy tại Anh Quốc để sản xuất bảng màu xám từ giấy tái chế, sau đó đóng dấu vào các xoáy loa. Toàn bộ chất thải được gửi trở lại nhà máy giấy, tạo ra sức mạnh điều phối hoàn hảo mang tính “zero-waste”. Các tấm kim loại được gia công từ tấm nhôm nguyên khối. Bất cứ chất thải nào từ quá trình gia công đều được tái chế, không cho phép thải chất thải ra môi trường”.

Loa Zero có sẵn với một phần giá của loa Project Zero gốc từ bốn năm trước

Khác với những thùng loa truyền thống, loại giấy tái chế giày 2 mm này được kẹp giữa các tấm nhôm để trở nên “cứng như bê tông”. 1.400 vòng xoáy ở mỗi loa được thiết kế quanh củ loa được ví như “bẫy âm thanh”, nhưng cho phép không khí lọt qua, từ từ giải phóng áp lực để củ loa phát ra rung động. Thùng loa này cũng có thể tái chế.

Dòng loa cao cấp Zero bao gồm 3 kích thước với 16 màu sắc khác nhau. Zero 8.1 có kích thước 290,5 x 190 mm (11,4 x 7,4 in), được bán với giá 1.999 bảng Anh (khoảng 2.570 USD). Zero 12 và 12B có kích thước 425 x 190 mm (16,7 x 7,4 in), được bán với giá 2.999 bảng Anh. Trong khi đó, Zero 21 là 735 x 365 mm (28,9 x 14,3 in) và có giá 5.999 bảng Anh. Các loa có thể được xếp chồng lên nhau với cấu hình và cách kết hợp màu sắc khác nhau.


Tại Việt Nam, bạn đọc có thể theo dõi về dự án Ecoxury – chương trình LUXUO.VN và nhiều thương hiệu xa xỉ khởi xướng, nhằm thực hiện hành trình xê dịch và lan toả tinh thần sống xanh thông qua các không gian điểm đến. Dự án được khởi động vào tháng 8.2019


 
Back to top