Xe & Du thuyền / Du thuyền

Cannes Yachting Festival 2019: Hội chợ phù hoa trên mặt nước

Sep 20, 2019 | By admin

Trong 6 ngày liên tiếp vào trung tuần tháng 9, du thuyền cao cấp đến từ những thương hiệu danh giá nhất thế giới đã hội tụ tại 2 bến cảng Port Canto và Vieux Port sang trọng thuộc thành phố biển Cannes trứ danh nước Pháp. 

Là sự kiện triển lãm du thuyền lớn nhất châu Âu, Cannes Yachting Festival 2019 tập hợp hơn 600 tàu với chiều dài từ 10 đến 65 mét, một và hai thân, mới lẫn secondhand… Trong số đó có hơn 120 mẫu tàu lần đầu tiên được ra mắt, thuộc hơn 210 xưởng đóng tàu đến từ 33 quốc gia như Pháp, Ý, Hà Lan, Đức, Anh, và Mỹ. 

Cảng Vieux Port được dành riêng cho tàu máy có kích thước từ 10 đến 48 mét. Song song với đó là các sản phẩm thiết bị chuyên dụng từ các nhà sản xuất và công ty dịch vụ. Khu vực này chào đón các thương hiệu như Azimut Yacht, Canados, Ferretti Group, Monte Carlo Yachts, Overmarine, Sanlorenzo, Amer Yachts, Baglietto, Benetti, Cantiere delle Marche, CCN, Maiora, Aquila, Aventura, Bali, Fountaine Pajot, Lagoon, Sunreef,… 

Cannes Yachting Festival 2019

Toàn cảnh Vieux Port

Trong khi đó, cảng Port Canto là nơi neo đậu của 120 tàu buồm từ 10 đến 35 mét thuộc các thương hiệu lớn như Bavaria, Beneteau, Cantiere del Pardo, Chantier Amel, Dufour, Fountaine Pajot, Hanse, Jeanneau, Lagoon, Leopard, Nautor’s Swann, Southern Wind… Port Canto cũng trưng bày khoảng 50 tàu secondhand dài 22 mét trở lên. Khu vực này phản ánh xu hướng chuộng tàu lớn trên thế giới khi quy tụ 10 tàu hơn 40 mét.

Port Canto

Diện tích trưng bày dưới nước của Port Canto năm nay tăng 30% so với năm 2018, với khu vực Sailing Area hoàn toàn mới đi vào hoạt động nhằm tạo cơ hội nhiều hơn cho các tàu buồm từ 10 đến 35 mét có dịp thể hiện và gây ấn tượng với quan khách.

Một Cannes Yachting Festival cam kết với eco-luxury:

Ngành du thuyền xa xỉ không thể đứng ngoài cuộc vấn nạn môi trường toàn cầu, đặc biệt khi các nhà làm luật thế giới đang siết chặt quy định hàng hải nhằm tăng cường bảo vệ môi trường tự nhiên của biển và đại dương, như yêu cầu giảm thiểu khí thải và ô nhiễm tiếng ồn từ tàu thuyền.

Chính vì vậy, Cannes Yachting Festival năm nay dành hẳn một khu vực triển lãm mang tên “Energy Observer” gồm phim ảnh, ứng dụng thực tế ảo và mô hình 3D nhằm giới thiệu đến quan khách nguồn năng lượng tái tạo được ứng dụng trong chiếc tàu cùng tên. 

“Energy Observer” là chiếc tàu đầu tiên trên thế giới tự tạo và chạy bằng nhiên liệu khí hydro từ nước biển. Sau khi ra mắt vào năm 2017, tàu hiện đang chu du 50 quốc gia với 101 điểm dừng nhằm tối ưu hóa công nghệ cũng như quảng bá nguồn năng lượng sạch bền vững đến mọi người.

“Công nghệ không chỉ phục vụ sự tiện nghi, công năng… mà còn phải vì môi trường. Nhiều nhà đóng tàu, sản xuất động cơ và thiết bị trên thế giới đang chuyển đổi nhằm đem lại những sản phẩm thân thiện với môi trường, bảo vệ hệ sinh thái biển.” – Sylvie Ernoult, Nhà Quản lý Sự kiện. 

Một số mẫu tàu “xanh” tại Cannes Yachting Festival:

Tại sự kiện, Arcadia Yachts lần đầu tiên trình làng tàu pocket-mega yacht Sherpa XL với chiều dài 24 mét được tích hợp pin năng lượng mặt trời.

Là nhà tiên phong trong dòng thuyền sử dụng năng lượng sách, Silent-Yachts đem đến liên hoan phiên bản cải tiến của tàu catamaran Silent 55 dài 17 mét sử dụng 100% năng lượng mặt trời, giảm thiểu tiếng ồn và hoàn toàn không tạo khí thải.

Sunreef Yachts lần đầu tiên trình làng tàu catamaran Eco-Electric Sunreef 60 dài 18 mét, với động cơ đẩy chạy bằng điện và hệ thống vận hành tiết kiệm năng lượng thông minh.

Những kiệt tác của thiết kế: 

Song song với những cải tiến về công nghệ xanh, sạch, Cannes Yachting Festival cũng giới thiệu đến quan khách các mẫu thuyền đại diện cho đỉnh cao tinh hoa của thiết kế và chế tác từ các tên tuổi lớn trong ngành.

Trong quá trình thiết kế du thuyền, nếu như khả năng vận hành ổn định, bền bỉ và an toàn là nền tảng căn bản cho đường nét của thân tàu, thì không gian nội thất lại cần thỏa mãn độ tiện nghi tuyệt đối lẫn tiêu chuẩn thẩm mỹ cao. Những căn hộ và tòa nhà xa hoa nhất thế giới hiện đang là nguồn cảm hứng cho các nhà thiết kế hàng hải, nhằm tạo nên trải nghiệm thoải mái tối ưu tựa như ở nhà khi du khách dành thời gian trên thuyền.

Azimut lần đầu trình làng chiếc sport motor yacht Azimut Grande S10 do Alberto Mancini và Francesco Guida sáng tạo, lấy cảm hứng từ những chiếc siêu thuyền buồm, ngành công nghiệp xe hơi và villa thanh lịch bên hồ.

Sirena Yachts mang đến chiếc siêu du thuyền motor lớn nhất của hãng – Sirena 88, với nội thất do Cor D. Rover thiết kế và kiến trúc do German Frers thực hiện.

Chiếc catamaran Gunboat 68 di Patrick le Quément và Christophe Chedal Anglay là sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, tiện nghi, và phong cách vượt trội.

OTAM trình làng chiếc OTAM 85 GTS với phần nội thất và kiểu dáng do kiến trúc sư Joseph Dirand thiết kế

Một số hoạt động bên lề khác tại Cannes Yachting Festival:

Concours d’Élégance lần thứ 5 được tổ chức trong quy mô sự kiện là cơ hội để giới mộ điệu chiêm ngưỡng và trải nghiệm những chiếc tàu vintage ra đời trước thập niên 1980 lẫn hiện đại.

Khách tham quan tận hưởng nét đẹp cổ điển của những chiếc thuyền vintage

Lần đầu tiên tại Cannes Yachting Festival, cuộc đua La Regata được tổ chức với sự tham gia của 5 đội đua tàu catamaran cỡ nhỏ đến từ cuộc đua Tour Voile danh tiếng.

 


 
Back to top