Sống / Khách sạn

ECOXURY: Công trình Citicape House – “Bức tường sống lớn nhất Âu châu”

Nov 15, 2019 | By Trang Ps

Sheppard Robson vừa tiết lộ công trình Citicape House tại London được mệnh danh là “bức tường sống lớn nhất châu Âu”, với chức năng cải thiện chất lượng không khí trong lòng thành phố.

Theo đó, Citicape House sẽ được bao phủ bởi 400.000 cây xanh với tham vọng hút sạch 8 tấn khí carbon đồng thời sản xuất 6 tấn oxy mỗi năm. Tòa nhà tọa lạc tại Culture Mile của thủ đô Anh quốc, khu vực đông đúc và tấp nập với lượng giao thông quá tải giữa Farringdon và Moorgate.

Được thiết kế bởi studio Sheppard Robson, công trình ra đời và chứng minh rằng ngành xây dựng cũng có thể giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí.

Dan Burr, đối tác của Sheppard Robson, cho biết: “Đã có nhiều nỗ lực trong việc giảm thiểu vấn nạn ô nhiễm môi trường đang diễn ra cấp bách tại London, bao gồm việc giảm thiểu ô nhiễm bụi và tiếng ồn. Chúng tôi tin rằng bằng cách tiếp cận thích hợp, ngành kiến trúc sẽ tác động tốt hơn đến điều kiện môi trường địa phương và khiến môi trường đó trở nên đáng sống”.

Sau khi hoàn thành, Citicape House 11 tầng sẽ bao gồm một khách sạn 5 sao và các tòa văn phòng, không gian làm việc, tổ chức sự kiện, quán bar rooftop, spa và nhà hàng. Tuy nhiên, khác với tòa nhà ban đầu, tầng trệt đã được tái thiết kế nhằm kết nối với quảng trường nhỏ đối diện.

Mặt tiền bên ngoài được bao quanh bởi những hàng cây xanh thẳng hàng, đã được Sheppard Robson sáng tạo nhằm tránh “phá hủy tòa nhà”. Burr chia sẻ: “Chúng tôi có ý thức trong việc thiết kế nhằm tránh “greenwash” (hành động đánh lạc hướng người tiêu dùng về môi trường). Bố cục mặt tiền thể hiện sự toàn vẹn của kiến trúc ngôi nhà. Khi Citicape House được đặt giữa những công trình bình thường khác cùng khung cảnh đường phố tất bật, chức năng và giá trị của nó được thúc đẩy mạnh mẽ”.

Citicape House cũng bao gồm sân thượng rộng lớn ở tầng 11, với tầm nhìn bao quát toàn thành phố. Nơi đây cũng là không gian sống của những loài hoa bản địa. Ngoài “bức tường sống”, tòa nhà cũng tuân thủ những chỉ tiêu bền vững nhất định như sử dụng kính giảm mức tăng nhiệt vào trong ngôi nhà, kết hợp nguồn năng lượng tái tạo bao gồm máy bơm nhiệt nguồn không khí (air-source heat pumps). Đó là chưa kể những thùng lưu trữ nước mưa nhằm cung cấp nước cho “bức tường xanh” và giảm nhiệt cho cơ sở hạ tầng.


Tại Việt Nam, bạn đọc có thể theo dõi về dự án Ecoxury – chương trình LUXUO.VN và nhiều thương hiệu xa xỉ khởi xướng, nhằm thực hiện hành trình xê dịch và lan toả tinh thần sống xanh thông qua các không gian điểm đến. Dự án được khởi động vào tháng 8.2019


 
Back to top