Bất động sản / Nhà cửa

Thiên tài kiến trúc sư Frank Lloyd Wright và 8 công trình Di sản thế giới UNESCO

Jul 18, 2019 | By Trang Ps

8 công trình của thiên tài kiến trúc sư người Mỹ Frank Lloyd Wright đã được đưa vào danh sách Di sản thế giới của UNESCO, bao gồm biệt thự trên thác Fallingwater và Bảo tàng Guggenheim ở New York.

Thác nước của Frank Lloyd Wright

Biệt thự trên thác Fallingwater.

8 công trình kiến trúc đình đám này đã được vinh danh và trao giải bởi Ủy ban Di sản thế giới UNESCO tại một sự kiện diễn ra vào ngày 07/07/2019 ở Baku, Azerbaijan.

Bên cạnh Bảo tàng Guggenheim và Fallingwater, sáu tác phẩm kiến trúc khác của Wright bao gồm: Frederick C Robie House (Illinois), Hollyhock House (California), Herbert & Katherine Jacobs House (Wiscosin), Đền Unity (Công viên Oak), cùng studio và nhà của Wright (Taliesin, Wisconsin), và Taliesin West (Arizona).

Bảo tàng Guggenheim của New York hiện là Di sản Thế giới của UNESCO.

8 công trình của Wright góp mặt trong danh sách gồm 24 công trình thuộc Di sản thế giới UNESCO tại Hoa Kỳ.  Những tòa nhà này cũng là niềm tự hào của kiến trúc hiện đại từ quốc gia đã được cơ quan bảo tồn quốc tế công nhận. Đặc biệt, Tổ chức bảo tồn Frank Lloya Wright đã làm việc với các chủ sở hữu tài sản và người giám hộ trong một thập kỷ rưỡi để các tòa nhà xây dựng từ thế kỷ 20 này được chính thức công nhận.

Barbara Gordon, Giám đốc điều hành của Tổ chức bảo tồn Frank Lloya Wright phát biểu: “Sự công nhận này của UNESCO là một bước ngoặt hết sức quan trọng để chúng tôi nhận định và tin tưởng tầm quan trọng của Frank Lloyd Wright đối với sự phát triển kiến trúc hiện đại trên toàn thế giới”.

Robie House là một trong tám tòa nhà Frank Lloyd Wright được đề cử thành công cho vị thế di sản

Robie House là một trong tám tòa nhà Frank Lloyd Wright được liệt kê vào danh sách Di sản thế giới.

Taliesin West by Frank Lloyd Wright

Công trình vĩ đại Taliesin West.

Có gần 400 công trình kiến trúc còn lại được thiết kế bởi Wright. Hy vọng của tổ chức là thông qua 8 công trình được UNESCO ghi nhận trên, họ sẽ phát đi thông điệp nhận thức quan trọng về việc bảo tồn các công trình này như một phần quan trọng của di sản nghệ thuật, văn hóa và kiến trúc.

Danh sách 10 tòa nhà ban đầu được đệ trình vào năm 2015 đã được sửa đổi thành 8 công trình để đệ trình vào năm 2018. Price Tower tại Oklahoma và Trung tâm Marin County Civic ở California cuối cùng đã không có tên trong danh sách cuối cùng.

Công trình Hollyhock House.

Wright là một trong những kiến trúc sư huyền thoại làm nên lịch sử ngành kiến trúc của thế kỷ 20, và những công trình sống mãi với thời gian của ông vẫn được sử dụng, gìn giữ và bảo tồn cho đến tận ngày hôm nay. Ông là người dẫn đầu trào lưu kiến trúc Prairie và phát triển khái niệm nhà Usonian, tầm nhìn độc nhất của ông về quy hoạch đô thị ở Mỹ.

Unity Temple by Frank Lloyd Wright

Đền Unity.

Xuyên suốt 70 năm gắn bó và cống hiến hết mình cho ngành kiến trúc, ông đã thiết kế các khách sạn, bảo tàng, nhà thờ, nhà riêng và các tòa nhà chọc trời tráng lệ và lừng lẫy khác. Wright cũng thiết kế rất nhiều yếu tố nội thất cho các tòa nhà của ông, ví dụ như đồ gia dụng và kính màu.

Ông không chỉ là tác giả của 20 quyền sách và rất nhiều bài báo mà còn là giảng viên đại học nổi tiếng ở Mỹ và châu Âu thời đó. Báo chí từng giật những dòng tít lớn về đời tư đầy thăng trầm của ông, đáng chú ý nhất là trận hỏa hoạn năm 1914 và vụ ám sát tại xưởng vẽ Talies. Dù đã nổi tiếng suốt cuộc đời mình, năm 1991, Wright được Viện Kiến trúc sư Mỹ công nhận là kiến trúc sư vĩ đại nhất mọi thời đại của nước Mỹ.


 
Back to top