Bất động sản / Nhà cửa

Kiến trúc lạ lùng của ngôi nhà do huyền thoại Frank Lloyd Wright thiết kế

Apr 16, 2019 | By Trang Ps

Cách thành phố New York khoảng 80 km về phía Bắc, du khách sẽ mãn nhãn khi chứng kiến vẻ đẹp kỳ lạ của công trình kiến trúc mang tên Massaro House được xây dựng dựa trên những bản vẽ của huyền thoại kiến trúc sư Frank Lloyd Wright.

Ngoại thất, Vật liệu ốp bê tông, Mái bằng phẳng, Vật liệu ốp gỗ, Loại xây nhà và Vật liệu ốp đá Phần dài 28 feet đúc trên hồ được cho là dài nhất mà Wright từng hình dung. Nó dài gần gấp đôi chiều dài của các công cụ đúc hẫng 15 feet ở Fallingwater.

Ngôi nhà vây quanh bởi rừng cây xanh và hồ.

Tọa lạc ở hòn đảo Petra – xứ sở thần tiên

Hiện tại, công trình kiến trúc độc đáo ấy đang tìm kiếm chủ sở hữu mới. Giá niêm yết ban đầu của ngôi nhà là ở khoảng 20 triệu USD. Được lấy cảm hứng từ ý tưởng của kiến trúc sư vĩ đại Frank Lloyd Wright, Massaro House tọa lạc trên hòn đảo Petra rộng 44.515 m2, thuộc Lake Mahopac, thành phố New York. Hiện tại, giá bán của ngôi nhà đã hạ xuống chỉ còn 12,9 triệu USD.

Hiện tại, giá bán của ngôi nhà đã hạ nhiệt chỉ còn 12,9 triệu USD.

Exterior, Beach House Building Type, and House Building Type Petra Island is only accessible via boat and helicopter. Massaro purchased the island for $700,000 in 1996.

Massaro House nằm trên hòn đảo gần 5,000 m2 hình quả tim thơ mộng.

Exterior, Concrete Siding Material, House Building Type, and Flat RoofLine The Massaro House is a 15-minute helicopter ride from Manhattan.

Massaro House cách Manhattan 15 phút đi bằng trực thăng.

Doors, Swing Door Type, Wood, and Exterior The guesthouse, located across the lawn, houses three bedrooms.

Guest house của công trình.

Con số hấp dẫn ấy cho phép bạn sở hữu toàn bộ khu dân cư rộng lớn trải rộng trên 5,000 mtại hòn đảo xanh hình trái tim thơ mộng, một sân bay trực thăng cách guest house Manhattan và phòng trà tầm 15 phút bằng trực thăng.

Những tranh cãi xoay quanh Massaro House

Bấy lâu nay, Massaro House vẫn gây ra khá nhiều tranh cãi liệu công trình kiến trúc đặc biệt này có kết nối thật sự nào với ông Frank Lloyd Wright hay không. Dù Wright không trực tiếp can thiệp vào quá trình thiết kế và xây dựng của công trình Massaro House trong giai đoạn cuối, nhưng bản thiết được chứng minh là dựa trên bản phác thảo ban đầu mà Wright đã thực hiện vào năm 1950 cho Ahmed Chahroudi, chủ sở hữu hòn đảo Petra trước đây (do chi phí xây dựng bị hạn chế nên cuối cùng, bản đề xuất của Wright đã bị từ chối).

Thay vào đó, Chahroudi đã đề nghị Wright thiết kế cho ông ta một ngôi nhà nhỏ hơn, cỡ 1.200 m2 và được sử dụng như một guest house sang trọng và độc đáo.

Bấy lâu nay, Massaro House vẫn gây ra khá nhiều tranh cãi liệu công trình kiến trúc đặc biệt này có kết nối thật sự nào với ông Frank Lloyd Wright hay không.

Hành lang và sàn bê tông "Đá cá voi" xuất hiện tự nhiên, một phần quan trọng trong bản phác thảo của Wright, cắt vào sảnh vào đầy kịch tính được tắm trong ánh sáng tự nhiên. Khối đá khổng lồ có chiều cao 12 feet và chiều dài 60 feet.

“Đá cá voi” xuất hiện tự nhiên, một phần quan trọng trong bản phác thảo của Wright.

Hành lang và sàn bê tông 26 giếng trời hình tam giác có diện tích 1.500 feet vuông trong nhà là mái vòm, mặc dù rất có thể Wright đã chọn giếng trời bằng phẳng. Massaro cho biết ông không chọn giếng trời do xu hướng rò rỉ.

26 giếng trời hình tam giác.

Vào năm 1996, một nhà thầu mang tên Joseph Massaro đã mua lại hòn đảo Petra và bản phác thảo của Wright, bao gồm: sơ đồ tầng một, ba thang máy và bản vẽ phối cảnh, nhờ sự trợ giúp của kiến trúc sư và nhà sử học Thomas A. Wright. Massaro đã dành thời gian 4 năm xây dựng và đầu tư cơ số tiền để tái sinh tác phẩm thiết kế của Frank Lloyd Wright. Kiến trúc Wright từng tham vọng biến Massaro House thành kiệt tác vượt thời gian, bỏ xa công trình Fallingwater về quy mô và tầm cỡ.

Kiến trúc Wright từng tham vọng biến Massaro House thành kiệt tác vượt thời gian, bỏ xa công trình Fallingwater về quy mô và tầm cỡ.

Nhà bếp, tủ gỗ, sàn bê tông, dãy, lò nướng trên tường, quầy bê tông, máy hút mùi, đèn chiếu sáng và gạch ốp lát gốm Một "đá đuôi" nhỏ hơn của "đá cá voi" xuất hiện trong nhà bếp.

Những tảng đá trong nhà bếp.

Nhà bếp, tủ gỗ, tủ lạnh, đèn trần và sàn bê tông Tất cả đồ gỗ được chế tạo theo yêu cầu của Wright từ gỗ gụ châu Phi.

Tất cả đồ gỗ được chế tạo theo thông số kỹ thuật của Wright từ gỗ gụ châu Phi.

Bedroom, Chair, Recessed Lighting, Bed, Wardrobe, Concrete Floor, Shelves, Night Stands, Accent Lighting, Storage, and Rug Floor The master bedroom overlooks panoramic views of the lake.

Phòng ngủ chính nhìn ra toàn cảnh hồ.

Tuy nhiên, Frank Lloyd Wright Foundation (Quỹ Frank Lloyd Wright) đã không công nhận công trình Massaro House, thậm chí kiện ông Massaro. Trước đó, Massaro cũng từng từ chối khoản đầu tư 450.000 USD từ phía quỹ này khi họ đề nghị được giám sát quá trình xây dựng.

Bất chất những nỗ lực của Massaro trong việc duy trì thiết kế ban đầu của kiến trúc sư Wright nổi tiếng, nhóm người theo chủ nghĩa thuần túy của Wright đã liên tục tranh cãi về tài sản của huyền thoại kiến trúc sư. Không dừng lại ở đó, họ còn “vận động hành lang”, khẳng định tất cả các dự án của Wright sau khi ông chết là không chính xác hay lên tiếng thẳng thắn về những tuyên bố sai lệch về phong cách thiết kế của ông. Chẳng hạn, một đơn vị nào đó đã sử dụng cụm từ “giếng trời hình vòm” thay vì từ chính xác là “giếng trời phẳng” do Wright thiết kế.

Phòng khách, bàn cà phê, kệ, đèn trần, lò sưởi đốt củi, ghế và sàn bê tông Massaro đã dành những khoản tiền chưa từng có để đưa tầm nhìn của Wright vào cuộc sống, nhưng đã sửa đổi nó cho cuộc sống hiện đại. Điều hòa không khí và sưởi ấm bức xạ, không được chỉ định trong bản phác thảo của Wright, đã được thêm vào.

Massaro đã bỏ ra số tiền chưa từng có để đưa tầm nhìn của Wright vào cuộc sống.

Phòng khách, sàn bê tông, bàn, lò sưởi đốt củi, đèn chiếu sáng, ghế, ghế dài và lò sưởi góc Ước tính 150 tấn bê tông đã được đổ để làm sàn, tường và một số bức tường.

Ước tính 150 tấn bê tông đã được đổ để làm sàn, tường và một số bức tường.

Phòng ngủ, ánh sáng lõm, giường, sàn bê tông, đèn bàn, ghế, giá đỡ ban đêm và đèn Nhà ở chính của Massaro House bao gồm ba phòng ngủ.

Dinh thự chính của Massaro House bao gồm ba phòng ngủ.

Ngoại thất, Mái bằng phẳng, Loại xây nhà Beach Beach, Vật liệu vách kính, Vật liệu ốp đá, Loại xây nhà, Vật liệu ốp gỗ và Vật liệu vách bê tông Ngôi nhà cũng đi kèm với một dock.

Một bến tàu từ ngôi nhà.

Không có chứng nhận từ Quỹ Frank Lloyd Wright, Massaro House không chính thức là ngôi nhà do Frank Lloyd Wright thiết kế. Tuy nhiên, 7 phòng ngủ và các phòng tắm mang thiên nhiên vào trong nhịp sống hoàn toàn độc nhất vô nhị và phô diễn phong cách thiết kế kịch tính của Wright.

Dù sự thật vẫn chưa được khẳng định, không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp kỳ lạ và đẳng cấp của Massaro House. Ai mà không hài lòng khi được sống ở xứ sở thần tiên này kia chứ?

(Theo Dwell)


 
Back to top