Wedding

4 thương hiệu may đo suit lễ cưới hàng đầu tại Sài Gòn

Jun 08, 2021 | By Trang Ps

Đã qua cái thời mà chỉ có cô dâu sốt sắng chuẩn bị cho đám cưới, còn chú rể thì thờ ơ thong thả như một… khách mời. Lễ cưới là dịp trọng đại, và chú rể tìm đến với thương hiệu may đo cao cấp đều mong muốn hình ảnh của bản thân thật lịch lãm và chỉn chu.

LUXUO giới thiệu 4 thương hiệu may đo suit lễ cưới hàng đầu tại Việt Nam để chàng xuất hiện tự tin và sang trọng cạnh bên người phụ nữ đặc biệt của đời mình.

Antonio De Torres Haute Couture

Antonio De Torres Haute Couture là thương hiệu đồ may đo cao cấp do NTK Antonio De Torres sáng lập vào năm 2008. Ông đến Việt Nam từ 17 năm về trước và khao khát phát triển thị trường bespoke Việt Nam. Antonio từng có kinh nghiệm làm việc tại các nhà mốt lừng danh như Dior, Gucci, Giorgio Armani. Thương hiệu mà ông gầy dựng mang tinh thần Made in Vietnam với chất lượng Haute Couture đẳng cấp.

Antonio cho rằng để xây dựng một tủ đồ đẳng cấp thì món đồ cơ bản là không thể thiếu. Năm món đồ mà người đàn ông lịch lãm và thành đạt cần sở hữu phải kể đến bộ suit xanh navy, bộ tuxedo màu đen, quần jeans slim-fit, áo sơ-mi trắng và chiếc áo khoác da đen.

Trong lễ cưới, khoảnh khắc cánh mày râu phải xuất hiện thật sang trọng và nam tính, bộ suit của Antonio De Torres Haute Couture là điều mà chàng không thể bỏ qua.

Tất cả các sản phẩm may mặc và giày dép trong bộ sưu tập của thương hiệu cũng giống như các nhà mốt hàng đầu trên thị trường. Ấy là mỗi bộ suit đều được các nghệ nhân hoàn thiện bằng tay theo tiêu chuẩn thiết kế đỉnh cao của ông chủ tài năng.

Cao Minh Sài Gòn

Từng mũi chỉ khâu tay đều tăm tắp ở lỗ khuy, ẩn sau hàng cúc áo ngay ngắn được chế tác từ sừng trâu, ngọc trai hay xà cừ, khách hàng đến với Cao Minh luôn tìm kiếm sự tinh tế và đẳng cáp từ những chi tiết thủ công đơn giản nhất.

Với hơn 68 năm đứng vững trong ngành may đo, công ty TNHH Cao Minh Sài Gòn không chỉ đơn thuần là nhà may đo veston lâu đời nhất Việt. Với niềm đam mê và sự cống hiến hết mình vì nghề, người sáng lập – ông Lý Minh đã được Nhà Nước Việt Nam phong tặng danh hiệu danh giá trong làng nghệ thuật may mặc – “Nghệ Nhân Ngành May”. Năm 1993, Cao Minh là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu thành công mặt hàng áo vest sang thị trường Nhật Bản, một trong những thị trường nổi tiếng khó tính và vô cùng tỉ mỉ trong khâu kiểm duyệt chất lượng.

Một quý ông sành điệu luôn biết rằng suit không chỉ dành cho môi trường công việc, mà còn dành cho dịp trọng đại như lễ cưới của chính mình. Những bộ suit của Cao Minh toát lên nét phóng khoáng, lịch lãm và là lựa chọn tuyệt vời để xuất hiện cạnh bên người phụ nữ đặc biệt của đời mình.

Oriole Bespoke

Oriole là nhà may đo tạo ra những sản phẩm riêng biệt dành cho nam giới, được ra mắt vào năm 2017 và chủ yếu nhận đặt may riêng. Quý khách hàng đến với Oriole có đặc quyền trải nghiệm, chọn lựa bất cứ chi tiết nào mà họ muốn và thương hiệu sẽ hiện thực hóa ý tưởng thông qua việc đo lường, tạo rập, cắt và may bởi những nghệ nhân có hơn 40 năm kinh nghiệm đến từ Huế.

Những chú rể tương lai đến Oriole sẽ được tư vấn, khâu quan trọng nhất của thương hiệu. Trong triết lý may đo của Oriole, nút (button) là công đoạn cuối cùng để hoàn thiện một bộ suit, là một chi tiết nhỏ nhưng là chi tiết hết sức quan trọng. Chiếc nút của họ được lựa chọn kỹ cho phù hợp với màu sắc, chất liệu, kiểu dáng của từng bộ đồ và được đơm kết bằng tay, đảm bảo bền chắc và thẩm mỹ. Chính vì vậy, chàng rể sẽ hết sức yên tâm khi lựa chọn may đo bộ suit đám cưới tại thương hiệu uy tín này.

SIR Tailor

Đã qua cái thời mà chỉ có các cô dâu sốt sắng chuẩn bị cho đám cưới, còn các chú rể thì thờ ơ thong thả như một… khách mời. Đám cưới là một dịp quan trọng, và những chú rể tìm đến với SIR Tailor đều mong muốn hình ảnh của bản thân thật chỉn chu, lịch thiệp và hoàn hảo.

Trong những năm gần đây, khách hàng của thương hiệu khi chuẩn bị cho tiệc cưới đã tìm kiếm những lễ phục đa dạng hơn thay vì bộ suit một hàng nút như ngày trước. Một bộ Tuxedo với những đường cắt chuẩn mực, một chiếc Dinner Jacket từ chất liệu velvet hoặc jacquard hay một bộ suit 3 mảnh (3 pieces suit) được phối tinh tế hơn đã chứng minh rằng hình ảnh của chú rể trong lễ cưới ngày càng được quan tâm và chăm chút.

Dịch vụ may đo Premium Bespoke tại SIR Tailor thường mất trung bình 4 tới 6 tuần với ít nhất 2 lần fitting để hoàn thiện sản phẩm. Thương hiệu cũng tập trung vào tư vấn chuyên sâu về cách chọn giày và những phụ kiện đi kèm để mỗi khách hàng đều sẵn sàng tự tin sánh bước cùng người bạn đời của mình trong ngày đặc biệt.

Trong mùa cao điểm đám cưới này, bạn nên đặt hẹn trước từ 6 tới 8 tuần để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trang phục trong bữa tiệc mà chính mình sẽ là nhân vật chính.


 
Back to top