Phong cách / Làm đẹp

Cactus de Cartier ôm trọn vẻ đẹp hoang dã mà tinh tế

Jun 14, 2019 | By Trang Ps

Với dáng hình biến hóa kèm theo sự chuyển động linh hoạt, những tạo tác mạnh mẽ và tràn đầy hấp lực từ BST trang sức Cactus de Cartier đã ôm trọn tinh thần và phong cách độc lập như một lời gửi gắm tinh tế đến những nàng thơ quyến rũ và sang trọng bậc nhất của thời đại.

BST bao gồm dây chuyền, nhẫn, hoa tai, lắc tay – được xem là những phụ kiện không thể thiếu nhằm toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng và quyến rũ của người phụ nữ. Quý cô tự tin lựa chọn Cactus de Cartier mạnh dạn làm chủ bản chất hoang dã và nổi loạn nhưng vô cùng sâu sắc từ bên trong.

Nhà kim hoàn nổi tiếng đã tinh tế trong việc xây dựng kết cấu kiến trúc của những khoảng trống hình học, kim cương và vàng quý giá, tất cả được phô diễn mạnh mẽ qua phần đinh tán và hạt lưu động, màu sắc mềm mại và mãnh liệt. Đặc biệt, phải kể đến tính đối ngẫu và sức căng như một minh họa rõ nét cho hành trình thẩm mỹ của Cartier. Các tạo tác trang sức lấy cảm hứng từ thực vật thách thức sự phân loại để tự định nghĩa cái đẹp riêng.

Cùng Luxuo khám phá BST Cactus de Cartier để quan sát sự uyển chuyển và sắc sảo trong quá trình chế tác trang sức của thương hiệu lừng danh:

Dây chuyền Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, đính 28 viên đá thạch anh, 19 viên ngọc lưu ly và 73 viên kim cương với tộng trọng lượng 1.52 carat.

Dây chuyền Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, được đính 80 viên đá thạch anh, 77 viên ngọc lưu ly và 260 viên kim cương cắt khối tròn với tổng trọng lượng 5.18 carat.

Nhẫn Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, được đính 16 viên đá thạch anh, 14 viên ngọc lưu ly và 36 viên kim cương cắt khối tròn với tổng trọng lượng 0.52 carat.

Lắc tay Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, được đính 16 viên đá thạch anh, 14 viên ngọc lưu ly và 36 viên kim cương cắt khối tròn với tổng trọng lượng 0.76 carat.

Nhẫn Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, được đính 14 viên đá thạch anh, 14 viên ngọc lưu ly và 18 viên kim cương cắt khối tròn với tổng trọng lượng 0.22 carat.

Khuyên tai Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, được đính 32 viên đá thạch anh, 38 viên ngọc lưu ly và 74 viên kim cương cắt khối tròn với tổng trọng lượng 0.66 carat.

Nhẫn Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, được dính 86 viên kim cương cắt khối tròn với tổng trọng lượng 2.03 carat.

Lắc tay Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, được đính 223 viên kim cương cắt khối tròn tổn trọng lượng 4.26 carat.

Dây chuyền Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, đính 2 viên đá aventurine và 5 viên kim cương cắt khối tròn với tổng trọng lượng 0.09 carat.

Hoa tai Cactus de Cartier, vàng vàng 18K, được đính 4 viên đá aventurine và 8 viên kim cương cắt khối tròn với tổng trọng lượng 0.14 carat.


 
Back to top