Phong cách / Phụ kiện

Chọn giày cho quý ông: 06 thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới

Sep 24, 2019 | By Nguyen Huu Hon

Bạn đang tìm kiếm những đôi giày cho quý ông thể hiện sự đẳng cấp và tinh tế? Dưới đây là 06 lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. 

Trong thế giới giầy dép của phụ nữ, có rất ít thiết kế độc đáo có thể nhận ra ngay lập tức hay mang tính biểu tượng như đôi cao gót đế đỏ của Christian Louboutin. Ngay cả việc phát minh ra nó cũng trở thành huyền thoại. Năm 1993, khi làm việc với một tác phẩm lấy cảm hứng từ các họa tiết của Andy Warhol’s Flowers, ông đã lấy sơn móng tay màu đỏ của trợ lý để sơn lên đế giầy. Phát kiến thiên tài này lập tức được xem như biểu tượng cho sự thanh lịch, gợi cảm và trở thành một trong những mẫu giày nữ bán chạy nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, khi nói đến giày nam, mọi thứ ít rõ ràng hơn. Ngày nay, bạn có thể thấy loạt sneaker cồng kềnh ngày càng phổ biến trong các sàn diễn thời trang. Tuy nhiên, sự tinh tế vẫn là chìa khóa cho các quý ông sành điệu trên đường phố.

Có thể chỉ là một mũi khâu hoặc một chi tiết dập nổi, các thương hiệu giầy nam toát lên sự đẳng cấp và tinh tế theo cách kín kẽ nhất. Và nếu đang tìm kiếm những đôi giày cho quý ông hội tụ chính xác những điều đó, dưới đây là 06 thương hiệu cần biết.

Berluti

Giày Berluti danh tiếng với hai mẫu Deriend và Oxfords xuất sắc sở hữu màu da không thể nhầm lẫn

Được Alessandro Berluti thành lập vào năm 1895, thương hiệu giày thủ công Ý có trụ sở tại Paris đã tạo nên đế chế của riêng họ. Ngày nay, dưới sự dẫn dắt của Kris Van Assche, Berluti ngày càng nổi tiếng với hai mẫu Deriend và Oxfords tuyệt đẹp có màu da đặc trưng.

Giày Spada Demesure Scritto Calf Leather Oxford

Hiệu ứng ombré tinh tế được các nghệ nhân của Berluti thực hiện thủ công, để sở hữu vẻ ngoài đầy sang trọng. Berluti cũng được chú ý với bản khắc của “Scritto”, bức thư pháp được mượn từ một lá thư ở thế kỷ 18 được khắc vào một số đôi giày của thương hiệu như hoa văn cao cấp.

John Lobb

Các đôi giày John lobb đã xuất hiện trên đôi chân của các nhân vật hoàng gia, doanh nhân và chính trị gia

Không chỉ mang nhiệm vụ bảo bọc bàn chân, những đôi giày còn chính là cách bề mặt da phản chiếu chính bạn. Những đôi giày của John Lobb luôn mang vẻ thanh lịch, củng cố danh tiếng của thương hiệu như một trong những thợ làm giày nam tốt nhất.

Trong suốt quá trình lịch sử 150 năm, các thiết kế của John Lobb đã được mang trên đôi chân của những nhân vật hoàng gia, doanh nhân và chính trị gia nổi tiếng.

Và với những đường nét tuyệt đẹp, John Lobb còn sở hữu nhiều kỹ thuật đóng giày bí truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không có gì lạ khi đàn ông ở mọi lứa tuổi v tầng lớp đều bị John Lobb cuốn hút. Mỗi đôi giầy cần trải qua 190 bước và hàng trăm giờ để hoàn thành. Đây thực sự là tinh hoa của nghề thủ công!

Church’s

Giày công sở chất lượng cao của Church’s rất phổ biến đối với những người đàn ông trau truốt từ St. Moritz đến Singapore (Ảnh: Church’s)

Khi nhà đóng giày người Anh Thomas Churchman thành lập một xưởng nhỏ dọc theo đường Maple của Northampton vào năm 1873, ít ai biết rằng thương hiệu này sẽ đồng nghĩa với những đôi giày chất lượng cao kết hợp thiết kế vượt thời gian cùng sự khéo léo vượt bậc. Ngày nay, thương hiệu tự hào có một mạng lưới cửa hàng trên khắp thế giới.

Từ Saint Moritz đến Singapore, những người đàn ông có phong cách đang tự tin bước đi trong những đôi giầy Church’s, như giày Oxford với vẻ ngoài hoàn hảo cho những dịp trang trọng cùng những bộ trang phục vải tuýt vốn nổi tiếng từ lâu.

Maison Margiela

Giày Tabi của Maison Margiela

Có lẽ không có chiếc giày nào khác trong thời trang đạt được vị thế được sùng bái thực sự như Tabi. Dựa trên những đôi tất tuổi đời hàng thế kỷ của Nhật Bản và được mô phỏng theo mẫu giày jika-tabi của công nhân xứ Mặt trời mọc, đôi giày ra mắt giới thời trang vào năm 1988, khi nhà thiết kế thiên tài Martin Margiela giới thiệu bộ sưu tập đầu tay.

Đặt trong bối cảnh của thời trang, thiết kế ngón chân của Tabi ngay lập tức trở thành một vật phẩm đặc biệt gợi ra những ánh nhìn tò mò hoặc một sự thừa nhận không thể nói ra. Ba thập kỷ kể từ khi bước vào đại sảnh Danh vọng thời trang, Maison Margiela Tabi tiếp tục là một trong những tác phẩm hiếm hoi sẽ kích thích sự bàn tán ở bất cứ thời đại nào.

Guidi

Chiếc giày gồ ghề với khóa kéo phía trước là sản phẩm nổi tiếng của Guidi (Ảnh: Farfetch)

Guidi được thành lập vào năm 1896 với tư cách là một xưởng thuộc da. Nhưng nhà đóng giày chỉ bắt đầu sản xuất giày vào năm 2004, sau khi Ruggero Guidi (đang điều hành công việc gia đình) bắt đầu chế tạo các phiên bản giày công nhân và giày đi bộ đường dài mà ông thu thập được.

Từ sở thích cá nhân, Guidi ngày càng thăng hoa trong việc kinh doanh giày nam. Thương hiệu tập trung hoàn toàn vào truyền thống nghề thủ công thay vì các kỹ thuật sản xuất hàng loạt. Một đôi giày gồ ghề với chi tiết khóa kéo phía trước là sản phẩm ngôi sao trong dòng giày da do Guidi chế tác.

Moonstar

Giày sneaker nửa cao su, nửa vải của thương hiệu Moonstar từ Nhật Bản là một niềm tự hào về nghề thủ công

Giày kiểu thể thao nửa cao su, nửa vải của Moonstar thể hiện niềm tự hào của người Nhật đối với sản phẩm thủ công của đất nước. Thương hiệu này hoạt động ở Kurume, một thành phố trên đảo Kyushu của Nhật Bản, sử dụng quy trình thử nghiệm và kiểm tra nghiêm ngặt để sản xuất đế ngoài cao su lưu hóa, mang lại cho đôi giày vẻ bề ngoài độc đáo.

Giày sneaker của Moonstar không chỉ đẹp mà cũng rất hữu dụng nhờ vào chất lượng chống thấm nước tốt. Đây thực sự là lựa chọn hoàn hảo trong mọi điều kiện thời tiết.

 


 
Back to top