Phong cách / Đồng hồ

Đồng hồ nữ Chanel J12 – mỗi giây trân quý của cuộc đời

May 06, 2019 | By Trang Ps

Kể từ phiên bản đầu tiên ra đời hồi 1999, Chanel J12 vẫn trung thành với thông điệp về sự trân quý sự sống, rằng mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này đều gắn liền với thời gian, dù chỉ là một giây ngắn ngủi nhưng có thể thay đổi số phận một con người. Năm 2019 sẽ là một sự kiện đáng nhớ, khi Chanel J12 ra mắt phiên bản mới cùng sự xuất hiện trên cổ tay của những nữ đại sứ. 

Keira Knightley đồng hành cùng Chanel J12 2019.

Nước hoa Chanel No.5, túi xách Chanel 2.55, tweed jacket… là những tạo phẩm xa xỉ và quý phái bậc nhất mà những ai yêu Chanel đều biết đến. Nhưng suốt nhiều năm qua, nhà mốt Pháp đã liên tục củng cố vị trí của mình bằng cách lấn sân sang thị trường đồng hồ cao cấp. Bền bỉ và kiên định như thế, 2019 cũng không phải là ngoại lệ với thương hiệu này.

Đồng hồ nữ Chanel J12 – mỗi giây trân quý của cuộc đời

Sự kiện ra mắt Chanel J12 năm nay gợi nhớ đến mẫu ra mắt đầu tiên, chiếc đồng hồ Chanel J12 toàn gốm của hãng năm 2000. Phiên bản đầu tiên do Jacques Helleu thiết kế và đặt tên theo chiếc thuyền buồm J Class sử dụng trong cuộc đua thuyền buồm của Mỹ. Chiếc đồng hồ unisex thú vị có kích thước trung bình, trẻ trung, đậm tính thể thao với bộ khung bằng gốm đơn sắc và vòng bezel xoay được.

Cỗ máy thời gian Chanel J12 2019 đóng vai trò như nhân chứng chứng kiến toàn bộ những cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Và có lẽ, phiên bản này là người bạn đồng hành hoàn hảo nhất dành tặng những người phụ nữ trong mọi phút giây.

Chanel J12 cũng tạo nên khởi đầu mới cho chất liệu gốm trên đồng hồ.

Suốt 20 năm qua, J12 vững chãi ở ngôi vị của nó để trở thành mẫu đồng hồ lặn bằng gốm trong gam màu trắng hoặc đen dành cho những người phụ nữ quý phái. Chanel J12 cũng tự hào khi xuất hiện trên cổ tay của những quý cô sang trọng, từ Victoria Beckham đến những tầng lớp thuộc câu lạc bộ đồng quê Dallas Country Club.

Ali MacGraw đồng hành cùng Chanel J12 2019.

Phiên bản Chanel J12 năm 2019 vẫn giữ được linh hồn của phiên bản ban đầu với một chút nâng cấp trong thiết kế: được làm bằng gốm và đánh bóng màu trắng hoặc đen với lớp sơn mài phù hợp được điểm tô bởi các chữ số Ả Rập mang đến vẻ đẹp cổ điển.

Với kích thước vỏ 38 mm và vòng đeo tay bằng gốm có thể tháo rời với khóa linh hoạt, J12 là phiên bản đồng hồ thể thao có khả năng chống nước lên tới 200m và dự trữ năng lượng trong 70 giờ.

Chanel đã đưa ra một quyết định hết sức sáng suốt khi bảo tồn vẻ đẹp thẩm mỹ của phiên bản 2000 khi linh động thay đổi bộ phận cơ khí bằng cách nâng cấp bộ chuyển động thành bộ chuyển động tự động được COSC chứng nhận với độ hoàn thiện tinh tế hơn và dự trữ năng lượng gần gấp đôi.

Trong chiến dịch Chanel J12 lần này, nhà mốt vinh dự mời về 9 người phụ nữ biểu tượng cùng chia sẻ trải nghiệm của họ về một khoảnh khắc bất kỳ nào đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời họ. Liệu mỗi giây ấy, họ có can đảm để đi theo tiếng gọi của trực giác và con tim?


 
Back to top