Phong cách / Phụ kiện

Giới nhà giàu mua sắm: Món đồ thời trang tối thượng có giá bằng cả gia tài

Jun 08, 2021 | By Trang Ps

Từ Hermès Himalaya được mệnh danh là túi xách đắt đỏ nhất thế giới đến đôi Nike Air Yeezy 2 Red Octobers cháy hàng trong vài giây, có giá trị vượt thời gian, dưới đây là 8  tối thượng được giới nhà giàu sưu tầm. 

Túi xách “tối thượng” Hermès Himalaya

The Birkin Himalaya is solid fashion investment for your future, says experts. Photo: Reuters

Hermès Himalaya là chiếc túi xách chiếm ngôi vương trong dòng phụ kiện quan trọng này. Theo nhận định của trung tâm nội dung Fashion Law: “Hermès Himalaya sở hữu vẻ đẹp mê hồn, được bán với giá cực kỳ cao và nhanh chóng trở thành món đồ “thèm khát” nhất của bao quý cô giàu có. Đây cũng là chiếc túi xách đắt nhất từ trước đến nay trong phiên đấu giá của Christie’s”.

Thật vậy, nếu Birkin bag được cho là biểu tượng của đẳng cấp thì Birkin Himalaya là chiếc túi “tối thượng” nhất, là đỉnh cao mà tín đồ Hermès nào cũng muốn chạm vào. Với giá thấp nhất khoảng 1 tỷ đồng, phiên bản đính kim cương có thể cao tới 5 tỷ đồng nhưng nhiều fashionista chịu chi vẫn thi nhau rước về.

Chất liệu túi xách Hermès Himalaya bắt buộc phải là da cá sấu sông Nile được tuyển chọn kỹ lưỡng, sau đó tấm da phải qua giai đoạn xử lý công phu trước khi nhuộm màu trắng pha ghi và nâu mô phỏng đỉnh Himalaya phủ tuyết.

Vào năm 2017, tại phiên đấu giá của hãng Christie’s diễn ra ở Hồng Kông, một chiếc Birkin Himalaya nạm 10,23 cara kim cương đã phá vỡ kỷ lục về túi xách đắt nhất từng được bán đấu giá, với giá 293.000 bảng Anh (khoảng 369.500 USD). Theo Daily Mail, Kim Kardashian West cũng sở hữu một chiếc Hermès Himalaya có giá 120.000 USD.

Louis Vuitton X Supreme

Louis Vuitton's autumn-winter 2017 New York-inspired menswear collection featured products in collaboration with streetwear brand Supreme.

Đề cập đến “highlight” của làng thời trang mùa hè 2017 phải kể đến cú bắt tay đầy bất ngờ giữa Louis Vuitton và Supreme khi cho ra mắt những sản phẩm thời trang nam nằm trong BST Menswear Thu Đông 2017 bao gồm quần áo, trang sức và phụ kiện.

BST phiên bản giới hạn được trưng bán ở các cửa hàng của Louis Vuitton trên toàn thế giới. Theo bộ nội dung Hypebae báo cáo, một chiếc túi xách bumbag đã có giá 1.680 USD. Trong đó, những sản phẩm siêu độc quyền đã được giới mộ điệu chú ý và săn đón.

Những khách hàng là tín đồ Louis Vuitton x Supreme cho rằng giá cả của BST này “điên rồ” nhưng bất cứ ai sở hữu được, dù chỉ là một chiếc áo phông 1.000 USD, cũng thật sự may mắn. Có tới 65 mẫu thiết kế với nhiều loại khác nhau, mang tính ứng dụng cao và hết sức “trendy”. Chưa dừng lại ở đó, ngoài bán quần áo thì Louis Vuitton x Supreme còn bán rất nhiều phụ kiện như mũ lưỡi trai, móc khóa, balo…

Túi xách Goyard St Louis tote

Goyard St Louis tote.

Business Insider từng mạnh mẽ nhận định: “Trong số những nhà mốt giàu có và phất lên trong nhiều năm nay, Goyard vẫn là cái tên thậm chí còn uy tín hơn so với các đối thủ nặng ký của nó”. Nằm trong tầng lớp túi xách cao cấp, túi Goyard vẫn thuộc thương hiệu kín tiếng nhất. Vào giữa thế kỷ 19 tại Pháp, nhà mốt này không cung cấp bất kỳ sản phẩm nào trên trang web của mình và chỉ bán đồ ở một số ít địa điểm trên toàn cầu. Tuy nhiên, túi Goyard St Louis tote là phổ biến và được yêu thích nhất. Tín đồ của nó là những người yêu thích một phụ kiện nhẹ nhàng, kích thước rộng, cao.

Goyard St Louis tote là một khoản đầu tư tuyệt vời vì nó có thể duy trì hình dạng theo thời gian, không cần bảo trì nhiều, dễ dàng làm sạch và có độ bền vượt thời gian. Chiếc túi đặc biệt có giá lên tới 1.100 USD.

Túi xách Chanel 2.55 flag bag

Chanel 2.55 flap bag.

Chanel 2.55 flag bag là chiếc túi xách độc quyền của nhà mốt quyền lực nước Pháp. Câu chuyện flag bag của Chanel bắt đầu từ những năm 1920, khi Coco Chanal chán ngán phải “ôm khư khư” những chiếc túi không có dây đeo trong tay nên bà đã cho thiết kế thế hệ túi xách dây đeo trong làng thời trang.

Nhưng phải đến vài chục năm sau, chiếc túi huyền thoại này mới được biết đến với tên gọi 2.55 flag bag với thiết kế 2 nắp đậy, khóa hình chữ nhật và dây đeo hoàn toàn bằng sợi xích kim loại được chế tác tinh tế và thon gọn. Tên gọi 2.55 ám chỉ thời gian ra đời của dòng túi này, tháng 02 năm 1955. Từ đó, theo Charles Gorra, chủ sở hữu của hãng túi xách secondhand Rebag, nhận định đây là mẫu túi xách có sức mạnh đáng gờm.

Hiện nay, flag bag của Chanel đang có nhu cầu nóng lên trên thị trường re-sale, dự kiến, mỗi khách hàng sẽ phải trả mức giá 6.700 USD cho mỗi sản phẩm flag bag mà họ ưng ý.

Đôi giày Nike Air Yeezy 2 Red Octobers

Air Yeezy 2 Red October.

Sở hữu màu đỏ rực rỡ như dung nham nóng chảy, đôi giày Nike Air Yeezy 2 Red Octobers nổi bật nhất nhì danh sách 8 món phụ kiện sang chảnh này. Sau khi ra mắt vào tháng 02 năm 2014, đôi giày thể thao thuộc nhãn hiệu của rapper đình đám Kanye West đã cháy hàng trong vài giây.  Mỗi đôi có già từ 250 USD, nhưng sau đó chỉ 4 năm, con số này đã cán mốc 5.655 USD.

Nike Air Yeezy 2 Red Octobers được tìm kiếm rất nhiều trong suốt 5 năm qua. Nếu bạn là một fan hâm mộ của thương hiệu thì đây chắc chắn là một khoản đầu tư không thể hoàn hảo hơn. Một trong số nhiều khách hàng đã tìm thấy đôi giày này trên các thị trường re-sale, với mức giá 6.000 USD.

Câu lạc bộ sneaker trên thị trường sneaker đã đưa ra mức giá hiện tại trong khoảng 4.750 USD đến 15.000 USD. Vào năm 2014, The Daily News đưa tin rằng một fancuồng đã trả giá 10 triệu USD cho đôi giày đình đám này.

Vòng tay Cartier Love bracelet

Cartier's Love collection.

Chiếc vòng tay tuyệt đẹp Cartier Love của nhà kim hoàn Pháp nổi tiếng do nhà thiết kế người Mỹ gốc Ý là Aldo Cipullo thực hiện vào năm 1969. Được biết, mẫu vòng tay này được lấy cảm hứng từ chiếc đai trinh tiết. Trong đó, hai ốc vít giữ vòng tay có thể được tháo ta bằng chiếc tuốc nơ vít mà Cartier đã đính kèm trong hộp phụ kiện.

Thoạt đầu, Cartier Love được mạ vàng, trước khi hãng bắt đầu sản xuất nó bằng các phiên bản vàng nguyên khối. Phiên bản vàng vàng được bán với giá 6.600 USD trong khi phiên bản vàng trắng đắt hơn, 7.100 USD.

Đồng hồ Patek Philippe 5131 Cloisonné Enamel 

Patek Philippe 5131 Cloisonné Enamel watch.

Thương hiệu đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ Patek Philippe đã bán lẻ những tuyệt tác thời gian được quảng bá là sức mạnh cơ học kết hợp sức hấp dẫn bền bỉ.

John Reardo, người đứng đầu tổ chức đồng hồ Christie’s International chia sẻ rằng các nhà đầu tư nên tìm mua một chiếc Cloisonné Enamel trước khi chúng vào phòng đấu giá với giá trị gấp nhiều lần. Trên thực tế, việc mẫu đồng hồ vàng trắng và vàng vàng ngừng sản xuất đã khiến sản phẩm này thêm tăng giá. Hiện tại, mỗi chiếc có giá từ 120.000 USD.

Đồng hồ Richard Mille RM 56 – 02 Tourbillon Sapphire

Richard Mille RM 56-02 Tourbillon Sapphire watch.

Siêu phẩm đồng hồ RM 56-02 được thiết kế dựa trên mẫu tiền nhiệm RM 27-01, cho ngôi sao quần vợt Rafael Nadal mà bất cứ ai là tín đồ của Richard Mille đều biết. Với công nghệ đỉnh cao nhất hiện có với một chiếc đồng hồ và các tính năng chống hư hỏng, trầy xước hàng đầu, những “cỗ máy thời gian” của Mille thực sự là biểu tượng địa vị cho giới siêu giàu trên thế giới.

Vỏ đồng hồ 56-02 có khả năng chống lóa ở cả hai mặt trước và sau, cùng khả năng chịu nước lên đến 30m, cùng với đó là hệ thống cáp treo bên trong lớp kính sapphire trong suốt. Như được biết, tất cả 10 chiếc RM 56-02 đều đã có chủ. Quy trình chế tạo phức tạp đã khiến mẫu đồng hồ này trở nên vô giá. Một chiếc RM 56-02 duy nhất từng được bán với giá 2 triệu USD.


 
Back to top