Bắt nguồn từ các phong trào công đoàn ở thế kỷ 19, văn hóa làm việc “9 to 5” (từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều) đều đặn mỗi ngày đã trở thành nếp sống chuẩn mực và ổn định của nhiều thế hệ. Việc tách biệt và phân chia 24 tiếng mỗi ngày theo quy tắc 8-8-8, cân bằng giữa lao động, giải trí và nghỉ ngơi, từng phổ biến đến mức trở thành nhịp sinh học của đại đa số người. Không thể phủ nhận rằng xã hội đã tạo nên vô vàn giá trị từ chính nhịp sống ấy, nhưng trước nhiều biến động của thời cuộc, hàng loạt phong cách sống và làm việc mới đang dần được giới trẻ hiện đại định hình.
Những người yêu thích Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl) hẳn vẫn chưa quên được mùa giải năm 2021, khi bài hát kinh điển “9 to 5” do nữ ca sĩ Dolly Parton thể hiện vào năm 1980 được phát triển thành phiên bản “5 to 9” hoàn toàn mới. “5 to 9” ngay sau đó đã trở thành một trào lưu phản đề, được khởi xướng để phản ánh phong cách sống mới của người trẻ, nơi khái niệm “giờ hành chính” bị phá bỏ, chỉ còn lại một ngày với đầy ắp những hoạt động vừa làm, vừa học, vừa phát triển bản thân và tận hưởng cuộc sống.
Với sự lan tỏa mạnh mẽ của Gen Z, trào lưu “5 to 9 routine” nhanh chóng phủ sóng khắp các mạng xã hội như TikTok, Instagram… Trào lưu này là cách người trẻ thể hiện phong cách sống hiệu suất của mình, tận dụng triệt để 24 giờ mỗi ngày để làm việc, khởi nghiệp, theo đuổi các thói quen tích cực như đọc sách, tự học, rèn luyện thể thao… Nói cách khác, việc chia khung thời gian rạch ròi cho công việc hay cuộc sống đã không còn nữa. Với Gen Z, làm việc và phát triển bản thân, tạo ra giá trị cũng là cách riêng để họ tận hưởng cuộc sống của mình.




