Phong cách / Đồng hồ

Cartier: Lịch sử gắn liền với huyền thoại nhan sắc

Nov 23, 2019 | By admin

Để hiểu về bề dày của Cartier đối với sự phát triển của nghệ thuật trang sức cũng như sự khởi đầu của những thiết kế biểu tượng từ thương hiệu, Luxuo.vn xin tái hiện sự thay đổi và mối liên hệ phong phú của biểu tượng này với các nhân vật nổi tiếng. 

Jeanne Toussaint

Jeanne Toussaint (1887 – 1976) là mẫu người phụ nữ thanh lịch hiếm có, một tín đồ thời trang yêu chuộng haute couture. Bà đã được Louis Cartier – nhà sáng lập thương hiệu – chính thức mời về quản lý việc thực hiện những sản phẩm đồ da, phụ kiện và túi xách, điều đem lại thành công lớn cho Cartier lúc bấy giờ.

Tại Cartier, Jeanne Toussaint làm việc sát cánh cùng Louis Cartier và được đặt biệt danh “La Panthère”, ám chỉ đến tính cách tự do, mạnh mẽ và tình yêu của bà dành cho loài báo, cũng là biểu tượng của thương hiệu Cartier.

Nữ Công tước xứ Windsor

Nữ công tước xứ Windsor (1896 – 1986) là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với đồ trang sức đương đại trong thế kỷ XX. Mối tình giữa bà và Nhà vua Edward VIII đến nay vẫn là một trong những mối tình đặc biệt, lãng mạn và gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử. Trong quãng thời gian mặn nồng, bà được Nhà vua trao tặng nhiều vật phẩm trang sức có giá trị, như chiếc vòng cổ với cách phối màu độc đáo giữa lam ngọc và thạch anh tím đến từ Cartier.

Barbara Hutton

Hình ảnh Barbara Hutton cùng bộ trang sức và túi xách được trưng bày trong triển lãm.

Barbara Hutton (1912 – 1979) là cháu gái của nhà sáng lập Woolworth và là một trong những người phụ nữ giàu nhất thế giới lúc bấy giờ. Trong hôn lễ với Hoàng tử Alexis Mdivani, người đầu tiên trong số sáu người chồng của bà, Barbara Hutton đã đeo chiếc vương miện được làm từ mai rùa đính kim cương do Cartier chế tạo.

Năm 1957, bà đặt riêng một chiếc trâm cài hình con hổ dựa trên hình ảnh Huân chương Lông cừu vàng. Tuy nhiên, thay cho phần lông cừu vàng truyền thống, chiếc trâm có hình con hổ được làm từ kim cương vàng với sọc mã não đen và mắt ngọc lục bảo. Đường cong đầy kịch tính của con vật cũng được lặp lại trong đôi hoa tai đồng bộ.

Nina Dyer

Một trong số những khách hàng nổi tiếng khác của Cartier chính là Nina Dyer (1930 – 1965), người mẫu xinh đẹp từng kết hôn với Nam tước von Thyssen-Bornemisza, và sau đó là Hoàng tử Sadruddin Aga Khan. Bà nổi tiếng với tình yêu dành cho động vật, mà đặc biệt là mèo. Trong số nhiều món quà xa hoa, bao gồm cả một hòn đảo Caribbean riêng, bà còn được Baron von Thyssen-Bornemisza tặng cho hai chú báo đen làm thú cưng.

Một trong những món quà đầu tiên bà nhận được từ người chồng thứ hai, Hoàng tử Sadruddin Aga Khan, vào năm 1958, là một chiếc trâm cài hình chú báo Panther với đầu và chân có khớp nối, được làm từ kim cương, ngọc bích và ngọc lục bảo. Trong cùng năm đó, ông cũng dành tặng cho bà chiếc vòng đeo tay hình báo có hai đầu cùng nhẫn đá đồng bộ vào năm 1959.

Vòng đeo tay hình chú báo hai đầu của Nina Dyer

Linda Lee Thomas

Sau khi ly hôn với người chồng giàu có Edward Thomas, Linda Lee Thomas (1883 – 1954) kết hôn với nhà soạn nhạc nổi tiếng người Mỹ, Cole Porter, vào năm 1919. Được xem là một trong những người phụ nữ đẹp nhất thế giới, bà Porter cũng là khách hàng thân thiết của Cartier.

Yêu chuộng phong cách Tutti Frutti từ Cartier, bà mua về chiếc vòng tay làm theo phong cách này vào năm 1925, và thêm một chiếc khác vào năm 1929. Năm 1935, bà tiếp tục đặt hàng mẫu trâm cài áo đôi Tutti Frutti. Điểm đặc biệt ở chiếc trâm cài đôi này chính là khả năng được dùng tách rời khi cần thiết.

Nữ diễn viên người Mexico María Félix

Nữ diễn viên María Félix mang trang sức cá sấu Cartier.

Được mệnh danh là người phụ nữ sở hữu gương mặt đẹp nhất trong lịch sử điện ảnh Mexico, María Félix (1914 – 2002) là một trong nhiều khách hàng nổi tiếng của Cartier trong thời kỳ hậu chiến. Bà sở hữu phong cách ăn mặc phóng khoáng kèm nhiều trang sức quý, với niềm đam mê đặc biệt dành cho trang sức tạo hình thú.

María Feliz cùng món trang sức huyền thoại hình chú rắn.

Cách đây 40 năm, nữ diễn viên người Mexico là María Félix đã ghé thăm thương hiệu Cartier tại con phố mua sắm Rue de la Paix ở trung tâm Paris. Cửa hàng Cartier phô diễn nét độc đáo và kỳ dị với con cá sấu con nằm trong bể cá. Félix muốn những người thợ kim hoàn của thương hiệu sao chép tất tần tật bộ phận cơ thể con cá sấu để chế tạo chiếc vòng cổ đặc biệt dành riêng cho bà.

Một trong những giao dịch ngoạn mục nhất của bà với Cartier chính là chiếc vòng cổ Snake, được đặt hàng vào năm 1968. Và Cartier đã hoàn thành vai trò này nhiều hơn cả mong đợi, khi xuất xưởng món trang sức hình chú rắn với cơ thể chuyển động 3 chiều nhờ khớp nối, được phủ men đỏ, xanh lá cây và đen lên phần vảy bên dưới.

Sau thời gian nghiên cứu và phác thảo kỹ lưỡng, các nghệ nhân tài năng của Cartier đã chế tạo thành công chiếc vòng cổ gồm hai con cá sấu khớp nối ôm lấy cổ, và đặc biệt có thể tháo rời và đeo riêng như một chiếc trâm cài tóc đầy nét hoang dã nhưng cũng vô cùng quý phái.

Chiếc vòng cổ gồm hai con cá sấu khảm kim cương và ngọc lục bảo của María Félix.

Hai con cá sấu làm nên chiếc vòng cổ bao gồm một con được chế tác bằng vàng 18 cara và  gắn 1,000 viên kim cương màu vàng 60,02 cara cắt tỉa tỉ mỉ; con còn lại được điêu khắc bằng vàng trắng 18 cara có gắn 1,060 viên ngọc lục bảo 66,86 cara. Mắt cá sấu được gắn hồng ngọc và ngọc lục bảo. María Félix rất yêu thích chiếc vòng cổ này, bà đã đeo nó trong nhiều năm.

Chiếc vòng cổ với sinh vật thần bí của nữ diễn viên María Félix năm xưa, đã trở thành một phần quan trọng trong bộ sưu tập những trang sức lịch sử tinh xảo của Cartier. Lấy cảm hứng từ chiếc vòng cổ huyền thoại ấy, thương hiệu tiếp tục phát hành 4 tác phẩm nghệ thuật đắt giá cũng với biểu tượng con cá sấu. Và nhà điêu khắc từng chế tác chiếc vòng cổ lịch sử một lần nữa hợp tác với Cartier để sáng tạo nên bộ sưu tập trang sức mới này.

The Cartier Maria Felix High Jewelry Suite is based on 14 rare cabochon-cut emeralds from Colombia.

Trang sức cao cấp Cartier Maria Felix tạo ra từ 14 viên ngọc lục bảo quý hiếm của Colombia.

Bốn món trang sức bao gồm đôi bông tai, vòng đeo tay, nhẫn và vòng cổ,  được chế tác với kim cương và ngọc lục bảo quý hiếm từ Colombia. Riêng chiếc vòng cổ với 3 chuỗi ngọc lục bảo mà cá sấu bám vào được điêu khắc bằng vàng, gắn kim cương và cắt mài theo hình khối cabochon với tổng thời gian 1,875 giờ chế tác thủ công. Chiếc vòng tay nhỏ hơn cũng mất hơn 1,000 giờ để tạo ra.

The Cartier Maria Felix High Jewelry Suite is based on 14 rare cabochon-cut emeralds from Colombia.

Vòng cổ và hoa tai từ Bộ sưu tập María Félix Cartier.

Từ những năm 1970, Cartier đã bắt đầu lùng sục khắp thế giới những tác phẩm nổi tiếng nhất của họ và tạo thành bộ sưu tập Cartier vào năm 1983 bao gồm trang sức quý, đồng hồ, những tác phẩm nghệ thuật khác có dòng dõi quý hiếm. Bộ sưu tập của nhãn hiệu ngày nay đã có khoảng 1,600 món, một trong số đó có niên đại từ năm 1860.

The Cartier Maria Felix High Jewelry Suite is based on 14 rare cabochon-cut emeralds from Colombia.

Bản phác thảo của bộ trang sức cao cấp Cartier Maria Felix.

Những tác phẩm nghệ thuật quý giá này được trưng bày tại Bảo tàng nghệ thuật Petit Palais, Pari và một số được trưng bày trong các bảo tàng hàng đầu thế giới, bao gồm Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York, Bảo tàng Kremlin ở Moscow, Bảo tàng Cung điện ở Bắc Kinh (Palace museum) và Bảo tàng Anh tại London. Những trang sức ngoạn mục bao gồm những tác phẩm thuộc sở hữu của những người nổi tiếng như Nữ công tước xứ Windsor, Meriwether Post, Maharajahs de Padilla…

BÀI: HẢI YẾN- TRANG PS


 
Back to top