Phong cách / Làm đẹp

Chanel và những bộ cánh ballet tuyệt đẹp cho vũ đoàn Paris Opera

Oct 02, 2019 | By admin

Năm thứ hai liên tiếp, Chanel trở thành nhà bảo trợ cho đêm tiệc khai mạc mùa diễn mới của đoàn nghệ thuật Opéra national de Paris.

Mối liên hệ mật thiết giữa nhà mốt Pháp và múa bắt nguồn từ chính niềm say mê của nhà sáng lập thương hiệu Gabrielle Chanel với bộ môn nghệ thuật này. Chính nét đẹp uyển chuyển và thanh thoát của người vũ công trên sàn diễn đã truyền cảm hứng để bà sáng tạo nên những bộ trang phục mang tinh thần tự do, thoải mái, và linh hoạt cho phái đẹp.

Thuở sinh thời, Gabrielle Chanel thường giao du với giới nghệ sĩ, trong đó có Serge Diaghilev, nhà sáng lập của vũ đoàn Ballets Russes danh tiếng. Bà từng thiết kế phục trang cho nhiều vở ballet, nổi bật nhất là Le Train Bleu ra mắt năm 1924 do Bronislava Nijinska biên đạo trên nền nhạc của Darius Milhaud. 

Diễn ra vào ngày 20/9 tại Palais Garnier, đêm công diễn mùa 2019/2020 của Opéra national de Paris mở màn với tiết mục Défilé du Ballet truyền thống, được khởi xướng bởi Serge Lifar – một người bạn thân của Gabrielle Chanel. Vũ đoàn ballet và học sinh của trường múa Opéra national de Paris lần lượt ra mắt khán giả trên nền nhạc La Marche des Troyens của Hector Berlioz.

Tiếp nối đêm tiệc thăng hoa của nghệ thuật, các vũ công chính của đoàn múa lần lượt trình diễn các tác phẩm ballet huyền thoại như Variations do Serge Lifar biên đạo theo nhạc của Franz Schubert, Trois Préludes của Ben Stevenson, Tchaikovsky – Pas de deux của George Balanchine, Ab [intra] của Rafael Bonachela, và Blake Works I của William Forsythe.  

Đặc biệt, phục trang cho vở Variations được chính Giám đốc sáng tạo Virginie Viard thực hiện, lấy cảm hứng từ kho lưu trữ với bề dày 110 năm của nhà mốt Chanel. Mỗi vũ công chính góp mặt trong Variations diện trên mình váy tutu với chất liệu tulle lụa đại diện cho 6 loài hoa: Lily, tulip, violet, hoa hồng, tử đằng và thanh cúc. 

Điểm xuyết trên những bộ váy nên thơ này là những đóa hoa do các nghệ nhân của Lemarié thuộc xưởng chế tác Métiers d’art của Chanel kỳ công kết đính bằng tay. Tối giản, thuần khiết nhưng cũng không kém phần hiện đại, các thiết kế của Virginie Viard tựa như đôi cánh thiên thần giúp tôn vinh kỹ thuật đỉnh cao và vẻ đẹp hình thể của vũ công trong vở diễn đánh thức giao cảm tột bậc của nghệ thuật. 


 
Back to top