Phong cách / Đồng hồ

Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback Green: Tinh hoa từ biển cả

Oct 11, 2021 | By Nguyen Huu Hon

Blancpain – nhà chế tác đồng hồ được biết đến qua những tuyệt phẩm lặn biển táo bạo, giờ đây tiếp tục chiều lòng các tin đồ với phiên bản Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback Green – chiếc đồng hồ lặn tích hợp chức năng bấm giờ phức tạp.

Đồng hồ lặn Fifty Fathoms là một trong những bộ sưu tập đặc trưng nhất của Blancpain. Nguyên mẫu đầu tiên trình làng vào năm 1953 đã mang đến cho thương hiệu thành công ngoài mong đợi, đồng thời khẳng định được tầm cỡ của họ trong thế giới đồng hồ lặn đáng tin cậy. Mặc cho vật đổi sao dời, huyền thoại lặn biển đỉnh cao – Fifty Fathoms vẫn luôn được giới mộ điệu tưởng nhớ và ngưỡng mộ nhờ sự bền bỉ, hiệu suất cao, cũng như phong cách độc đáo mà tạo tác này sở hữu.

Để phù hợp hơn cho việc sử dụng hằng hằng, phiên bản dân dụng của Fifty Fathoms, dòng Bathyscaphe được giới thiệu vào năm 1956. Ngày nay, dòng đồng hồ Bathyscaphe xuất hiện với nhiều mẫu mã và tính năng đa dạng, bao gồm cả đồng hồ flyback chronograph. Không đơn thuần chỉ là một mẫu đồng hồ lặn thời thượng, mà Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback Green còn là một sáng tạo độc đáo, ra đời từ sự kết tinh giữa đồng hồ lặn cùng đồng hồ bấm giờ (chronograph) – hai chức năng có tính ứng dụng cao nhất của thế giới đồng hồ trong thiết kế mạnh mẽ, và không kém phần cổ điển.

Đúng như tên gọi Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback Flyback Green, sáng tạo này hiện diện với mặt số màu xanh lá đẹp mắt mang hiệu ứng chuyển sắc độ nhạt – đậm tỏa ra từ trung tâm, được tạo nên nhờ phương pháp chải tia mặt trời hết sức công phu. Cụ thể trung tâm mặt số có màu xanh nhạt rồi đậm dần ở phần rìa, nhằm nhấn mạnh sự hiện diện của các cọc số phủ dạ quang. Đồng điệu với màu mặt số là vòng bezel xoay một chiều bằng gốm màu xanh lá cây tích hợp thang đo thời gian lặn có bổ sung một chấm dạ quang tại vạch thiết lập phép đo thời gian.

Theo chia sẻ từ các nghệ nhân Blancpain, chỉ riêng công đoạn phối hòa và hoàn thiện sắc xanh lá nói trên đã chiếm mất của họ hàng chục giờ đồng hồ lao động miệt mài với nhiều công đoạn và các lớp vật liệu nano đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Cuối cùng, kết quả đạt được chính là thiết kế mặt số có cấu trúc phân tầng độc đáo gồm các bộ đếm chronograph dạng lõm, một cửa sổ ngày nhỏ tại hướng 4 giờ và kim chỉ báo thời gian phủ dạ quang Super-LumiNova. Những chi tiết này đã góp phần tối đa hóa khả năng hiển thị cho các thợ lặn khi làm việc trong điều kiện thiếu ánh sáng dưới mặt nước sâu hàng trăm mét. Đó là những yếu tố tuy nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc thuật lại câu chuyện về những chuyến lặn sâu vào lòng đại dương.

Ẩn bên trong bộ vỏ bằng thép không gỉ có đường kính 43.6mm chắc chắn, tích hợp vòng bezel xoay một chiều bằng gốm xanh là một trong những bộ máy cơ tự động đỉnh cao của ngành đồng hồ Thụy Sĩ – Blancpain calibre F385 có mức năng lượng dự trữ kéo dài 50 giờ, được cấu thành từ 322 chi tiết khác nhau. Đây là bộ máy flyback chronograph 37 chân kính được trang bị hệ thống bánh răng trụ rất tiên tiến, với tần suất dao động lên đến 36.000 lần/giờ (5Hz), rất lý tưởng để phục vụ cho chức năng bấm giờ hiệu năng cao.

Ở tần suất dao động cao như vậy, mỗi giây sẽ được chia đều thành các khoảng 1/10 giây, góp phần cải thiện độ chính xác khi đo đạc thời gian đến mức đáng kinh ngạc.

Bên cạnh đó, bộ máy này còn nổi trội hơn hẳn các cơ cấu khác trên thị trường vì sử dụng lò xo silicon cho phần bánh răng cân bằng. Loại vật liệu này nổi tiếng nhờ khả năng kháng từ trường, không bị gỉ sét hay ăn mòn, đồng thời ít bị tác động trước thay đổi của nhiệt độ, cũng như sức ép lớn từ môi trường.

Tương tự những bộ máy cơ thế hệ mới từng được Blancpain giới thiệu kể từ năm 2007, nhằm đảm bảo tính chính xác của đồng hồ trước tác động của từ tính, F385 ứng dụng cơ cấu roto quay bằng vàng và tinh chỉnh bởi các ốc vít vàng 18k. Không những thế, Blancpain còn mang đến cơ chế kích hoạt chức năng chronograph dạng khớp dọc, thay cho hệ thống khớp ngang truyền thống. Được biết, cơ chế khớp dọc này hoàn toàn phù hợp để ứng dụng trong một tuyệt phẩm chronograph lặn biển.

Khác biệt hoàn toàn với hầu hết các mẫu đồng hồ chronograph sử dụng trên cạn, Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback Green được trang bị các nút bấm chronograph kháng nước, đảm bảo đồng hồ có thể vận hành hoàn hảo và an toàn ở độ sâu lên đến 300m. Nhưng điều tuyệt vời nhất không chỉ có vậy, nhằm đảm bảo sự tiện dụng tối đa cho các thợ lặn, nhà chế tác đã tích hợp cơ chế flyback cho chức năng chronograph. Giờ đây, việc đo đếm thời gian lặn đã trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn khi có thể bỏ qua thao tác dừng – reset phép đo đang khởi chạy. Hoàn thiện cho vẻ ngoài mạnh mẽ của đồng hồ là dây đeo bằng vải, hoặc dây NATO màu đen tích hợp khóa cài bằng thép.

Sở hữu thông số kỹ thuật ấn tượng với hiệu suất cao và khả năng kháng nước ở độ sâu lên đến 300m, Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback Green xứng đáng là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong những chuyến khám phá đại dương đầy thú vị.


 
Back to top