Không gian sống

Nhà chọc trời trị giá 350 triệu USD với cảm hứng từ hoa loa kèn

Apr 07, 2022 | By Ton Binh

Màu sắc nhẹ nhàng của hoa có phù hợp với một thế giới của bê tông hiện đại không? Có lẽ một mảnh vườn sẽ là một câu trả lời có thể chấp nhận được. Tuy nhiên với tầm nhìn phi thường của công ty thiết kế Studio Vural của Mỹ, sức mạnh của các loài hoa sẽ không chỉ giới hạn trong các khu vườn mà sẽ tô điểm cho một tòa nhà chọc trời trị giá 350 triệu USD ở New York.

Loài hoa được lựa chọn là hoa loa kèn và nó cũng là tên được đặt cho tòa tháp 41 tầng được đề xuất xây dựng trên Công viên Bryant ở Midtown Manhattan. Đường chân trời của New York trong tương lai sẽ bao gồm một bó hoa đầy màu sắc với diện tích gần 25.000m2 để ca ngợi cho sự bền vững và thiết kế tiết kiệm năng lượng. Selim Vural, người sáng lập Studio Vural có trụ sở tại Brooklyn, cho biết tòa nhà được phủ hoa loa kèn này được lấy cảm hứng từ những cánh đồng lúa dốc ở các vùng của châu Á, “nơi mà mỗi tấc đất màu mỡ đều quan trọng”.

Làm thế nào hoa có thể sống sót trong thời tiết khắc nghiệt và tiếp tục nở hoa trong nhiều ngày? Nhà thiết kế giải thích rằng hệ thống trồng cây bao gồm các luống bê tông nhẹ được hỗ trợ bởi một khung thép. Nước sẽ lấy từ nước mưa, nước thải và nước do thành phố cung cấp nếu được yêu cầu.

Hơn nữa, tòa nhà chọc trời được trang bị một ô cửa cứ mỗi mười tầng dành cho những người làm vườn thăm nom khu vườn thẳng đứng bằng cách sử dụng thang và dây đai an toàn. Những người này có thể dựa vào máy bay không người lái để kiểm tra chặt chẽ các điều kiện của hoa loa kèn trước khi chăm sóc chúng ở độ cao chóng mặt. Theo Selim Vural: “Hoa loa kèn đủ kiên cường để sống sót qua mùa đông. Khi chúng tôi cung cấp các điều kiện thích hợp, hoa sẽ phát triển mạnh”.

 

Ông chia sẻ: “Không chỉ hoa mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ tự nhiên mà những bồn hoa còn có khả năng cách nhiệt và hấp thụ carbon trong không khí. Càng nhiều thực vật, không khí tại nguồn ô nhiễm càng sạch. Hãy tưởng tượng Midtown Manhattan có mùi thơm như nước hoa!” Tòa nhà chọc trời phức hợp sẽ bao gồm 18 tầng nhà ở và 23 tầng thương mại.

Vural không phải là một người đàn ông chỉ nói những lời bông đùa. Ông đang chăm sóc tầng thượng rộng 1.000 m2 của mình, nơi trồng rau, trái cây và hoa. Hoa loa kèn chính là loài hoa yêu thích của ông. “Đó là một loại cây rất kiên cường và cứng cáp”, Vural nói. “Chúng phát triển nhanh, sinh ra những củ mới và lan ra xung quanh trong vườn”.

Theo Luxurylaunches


 
Back to top