Sống / Rượu

Be Made of Depth – Khi whisky đối ẩm cùng fine dining và nghệ thuật đẳng cấp

Dec 08, 2022 | By Stephanie Nguyen

Be Made of Depth” không chỉ là sự kiện ghi dấu cái bắt tay đầu tiên của Réhahn với thương hiệu Johnnie Walker Blue Label, mà còn giúp nâng tầm cảm nhận của mỗi vị khách quý về Hội An thông qua nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao, đưa lối bởi chất vị whisky đa tầng sâu lắng.

Chloe Nguyen bên cạnh BST Johnnie Walker Blue Label x Réhahn

Tất cả khách mời đã trải qua nhiều cung bậc khác nhau trong buổi tối mà bộ sưu tập Johnnie Walker Blue Label x Réhahn chính thức được khai mở vào cuối tháng 10 tại Walker Whisky Boutique.

Trải nghiệm bắt đầu với chuyến tham quan tầng trệt, nơi những bức ảnh của Réhahn về Hội An trong bộ sưu tập “Yellow City” được trưng bày trong không gian sang trọng và nhiếp ảnh gia đã giao lưu trực tiếp với các khách mời, chia sẻ với họ về câu chuyện cá nhân của anh với nghệ thuật. Đây là cơ hội độc nhất để những người yêu tác phẩm của Réhahn được tiếp xúc với anh trong không gian ấm áp và gần gũi. Sau màn tham quan, các vị khách tiếp tục đến với rooftop để thưởng thức tiệc tối và khám phá những trải nghiệm mới lạ, đầy xúc cảm ở đây.

Video ngắn ghi lại hành trình của Réhahn ở Việt Nam và mối duyên của anh với Johnnie Walker Blue Label đã dẫn dắt các khách mời vào cảm xúc đặc biệt của đêm tiệc. Từ sự đồng điệu trong cảm thức nghệ thuật, hai con người, tưởng chừng khác biệt, đã gặp nhau trong một ý tưởng chung là bộ sưu tập độc nhất vô nhị giữa whisky và nhiếp ảnh – Johnnie Walker Blue Label x Réhahn.

Không chỉ thỏa mãn phần nhìn, đêm tiệc còn vuốt ve khứu giác và vị giác của khách mời nhờ những món ăn cao cấp được chế biến dựa trên cảm hứng về Hội An kết hợp với phong cách ẩm thực phương Tây. Cách trưng bày món ăn độc đáo gợi cảm giác về những màu sắc rực rỡ của phố hội khiến thực khách không khỏi xúc động. Đưa đẩy dòng cảm xúc không gì khác ngoài chất rượu mượt mà sâu lắng từ Johnnie Walker Blue Label, mở ra chiều sâu của 62 tầng hương vị phối trộn được chọn lọc từ 1 trên 10.000 thùng gỗ sồi, tạo nên hương vị say đắm khó quên.

Cảm xúc đa tầng đó được tiếp nối bằng màn trình diễn của hai nghệ sĩ Trung Lương với những giai điệu vô cùng ngọt ngào và lắng đọng đến từ nhạc phẩm mang tên “Hello Vietnam” và Võ Hạ Trâm với ca khúc kinh điển “I Will Always Love You” và “Girl on Fire”. Khán giả được dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, lúc dìu dặt, lúc cuộn trào, lúc lại thiết tha với những khúc ca đã trở thành bất hủ. Bên cạnh đó, màn biểu diễn “Trống Cơm” đã thể hiện nét đẹp của bản sắc Việt đã trường tồn qua thời gian, gợi lên những cảm thức nguồn cội sâu xa của người xem.

Phần trình bày đầy cảm xúc của nghệ sĩ Trung Lương và ca sĩ Võ Hạ Trâm

Một bữa tiệc sâu lắng cả về không gian lẫn tinh thần. Một buổi tối khó quên dành cho những người yêu whisky và sành sỏi về nghệ thuật.

Năm 2021, Johnnie Walker Blue Label mở ra thế giới “Be Made of Blue”, chính thức trở thành biểu tượng của nghệ thuật đương đại. Đó là thế giới của những trải nghiệm đa tầng sắc màu và xúc cảm để truyền cảm hứng cho những nghệ sĩ thăng hoa trong đa tầng của nghệ thuật. Năm 2022, trong sự trở lại với bữa tiệc tinh hoa này, chai rượu lần nữa để lại ấn tượng sâu sắc với những vị thượng khách. Với sự dẫn dắt mượt mà đầy tài tình của MC Đức Bảo, đêm tiệc “Be Made of Blue” đã trở thành một bữa tối dễ chịu. Những cung bậc sâu sắc trong tâm hồn vị khách lần lượt được khai mở và cuối cùng kết lại với Món Quà Độc Bản dành tặng những người đã mang trong mình tình yêu với nghệ thuật và whisky.

Các hình ảnh khác tại bữa tiệc:

Từ trái qua: Anh Nguyễn Hữu Hôn – CEO LUXUO Media; anh Tuấn Hải – Giám đốc Quan hệ & Phát triển khách hàng chiến lược -Diageo Vietnam, MC Đức Bảo

MC Đức Bảo

Cặp đôi Zim – Chloe Nguyễn

Chị Thủy Kot – Giám đốc vận hành Diageo Vietnam

Stylist Lý Quí Khánh

Hoa hậu Khánh Vân

Anh Dzũng Yoko


 
Back to top