Sống / Rượu

“Quán rượu nhỏ” mang phong cách Speakeasy 1920 tại Hôtel des Arts Saigon

Dec 25, 2019 | By Trang Ps

Ngày 19/12/2019 vừa qua, Khách sạn Hôtel des Art Saigon cùng Luxuo.vn đã tổ chức bữa tiệc rượu mang phong cách “Speakeasy 1920” tại Social Club. “Quán rượu nhỏ” quy tụ những cái tên nổi bật khác trong ngành công nghiệp xa xỉ như Mortlach, The Purist Club và Antonio de Torres.

Hòa trong tiếng nhạc jazz trữ tình và không gian sang trọng của Social Club tại tầng 23 khách sạn Hôtel des Arts Saigon, Speakeasy 1920 là bữa tiệc rượu thu nhỏ thể hiện lối sống thượng lưu đặc trưng đang dần được khôi phục ở Sài Gòn và Hà Nội. Chương trình thu hút nhiều quan khách sành rượu trong giới thượng lưu và phô diễn thành công màn tái xuất của speakeasy, đánh dấu nét chuyển dịch của một văn hóa uống.

Speakeasy vốn là tiếng lóng được các đệ tử Lưu Linh Mỹ quốc dùng để tránh chính quyền trong thời kỳ cấm rượu những năm 1920. Nhiều năm trôi qua, việc uống rượu giờ được nhìn nhận như thực thể khó tách rời của giao tiếp thị thành. Hồi nhớ lại một thời ẩn danh ấy, không gian speakeasy trên tầng 23 khách sạn Hôtel des Arts Saigon mang đến trải nghiệm đầy thú vị: trên nền nhạc Jazz, Indie hay Classic dìu dặt, từng giọt rượu càng trở nên nồng đượm, đủ để tạo nên thứ gia vị tuyệt hảo cho từng mẩu đối thoại vu vơ.

Các quý ông hay quý bà ghé đến “quán rượu nhỏ” không chỉ để thưởng thức ly whisky hay cocktail ngon tuyệt, mà còn để trò chuyện tán gẫu cùng nhau trong không gian mang màu sắc nghệ thuật, trưng bày nhiều sản phẩm đẳng cấp từ kính mắt mang phong cách Steampunk, găng tay da quý hiếm hay những chiếc ô nghệ thuật đến từ The Purist Club. Trong khi đó, nhà thiết kế Antonio De Torres lại mang đến những món phục trang bespoke được cắt may kỹ lưỡng, tái hiện thời hoàng kim của phong cách quý ông trong những năm 20 thế kỷ trước.

The Purist Club là điểm đến lý thú cho những ai hướng theo phong cách Sartorial đích thực, với danh mục sản phẩm chọn lọc đa dạng từ nhiều thương hiệu danh tiếng nổi tiếng như The Bespoke Dudes Eyewear; những chiếc ô huyền thoại Mario Talarico, găng tay da Omega SRL; tất Bresciani cho đến những món phụ kiện đồng hồ cao cấp của Everest Bands, Horus… Tiếp nối cửa hàng tại Hà Nội, The Purists Club mới đây đã mở rộng chi nhánh tại Sài Gòn (175 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1).

Ghé thăm không gian trưng bày sản phẩm thời trang bespoke của nhà thiết kế Antonio De Torres, quan khách thật sự mãn nhãn khi có dịp chứng kiến tận mắt cách người thợ chăm chú khâu tay từng đường kim mũi chỉ tỉ mẫn trên chiếc áo sơ mi hay cảm nhận chiếc áo choàng bằng da cá sấu chắc chắn, khéo léo và sang trọng ở từng chi tiết thiết kế.

Vào Việt Nam từ 18 năm trước, NTK Antonio De Torres mang trong mình mong muốn phát triển thị trường thời trang bespoke Việt Nam. Nhờ kinh nghiệm làm việc dày dặn ở các nhà mốt lừng danh như Dior, Gucci và Giorgio Armani, Antonio đã, đang và sẽ mang đến nhiều hơn nữa các sản phẩm Made in Vietnam với chất lượng Haute Couture.

Cuối cùng và không kém phần quan trọng, quan khách bước đến Speakeasy không chỉ được thưởng thức hương vị thượng phẩm của whisky Mortlach, mà còn mãn nhãn khi nhìn ngắm các tuyệt phẩm Mortlach lâu năm trưng bày tinh tế trong tủ kính. Vốn được mệnh danh là “whisky’s best kept secret”, Mortlach cũng được những người sành whisky mô tả như “Quái vật vùng Dufftown” vì quy trình chưng cất vô cùng độc đáo 2.81 lần được giữ gìn gần 200 năm qua. Mortlach chính là thứ “nước thánh” không thể thiếu trong bất cứ bữa tiệc đỉnh cao nào.

Chếnh choáng trong hương vị cay nồng của whisky Mortlach, ngả mình theo những điệu nhạc du dương giữa không gian mang đậm tính nghệ thuật của Social Club được mang tới bởi The Purist Club và Antonio de Torres, đó chắc chắn là những dư vị khó quên đọng lại trong lòng mọi người khách bước chân vào Speakeasy.


 
Back to top