The Lux List / Wealth

Brad Pitt đã chi 300 triệu USD cho thú vui xa xỉ nào?

Aug 30, 2022 | By Ton Binh

Quả không ngoa khi nói Brad Pitt là quý ông quyến rũ nhất mọi thời đại khi mà hợp đồng quảng cáo đến với anh vẫn không hề có dấu hiệu giảm sút. Không những vậy, Brad Pitt còn xứng danh là tay chơi có số khi tiêu tốn 300 triệu USD giá trị tài sản ròng của mình cho thú vui xa xỉ: biệt thự và siêu xe và cả những hoạt động từ thiện. 

Từ khi chạm ngõ điện ảnh đến nay, Brad Pitt đã chứng minh được năng lực của bản thân khi đi lên từ con số 0. Năm 1991, anh vụt sáng với vai diễn trong Thelma and Louis và kiếm được số tiền 6000 USD, đến nay, tài khoản tín dụng của anh đã lên tới 30 triệu USD. Gần đây nhất, bộ phim Bullet Train đã thu về cho anh 20 triệu USD, theo Screen Rant.

Sở hữu khối tài sản kếch sù nhưng không giống những ngôi sao khác, đầu tư vào tài sản sinh lời hay mở công ty, Brad Pitt lại chi tiền cho siêu xe và những căn biệt thự hạng sang.

Dàn siêu xe đáng mơ ước

Theo Hot Cars, dàn xe của Brad Pitt bao gồm Tesla, Camaro SS, Chevy Tahoe, Audi Q7, Lexus LS 460 F Sport và Aston Martin Vanquish Carbon Edition. Ngoài ra, một số mẫu xe hạng nặng như Shinya Kimura, Larry (Ấn Độ), Ecosse Titanium Series XX, Zero Engineering Type9, Jesse Rooke và hơn thế,…

Không những vậy, Brad Pitt còn tậu một chiếc phi cơ Supermarine Spitfire từ thế chiến II với giá khoảng 3 triệu USD sau khi quay bộ phim Fury. Anh cũng sở hữu một chiếc trực thăng có giá trị lên tới 1,6 triệu USD – quà tặng từ người vợ cũ Angelina Jolie.

Rất nhiều biệt thự hạng sang 

Gần đây, nam chính của Fight Club đã chi tới 40 triệu USD cho tài sản bất động sản ở Carmel, California. Cụ thể, ngôi nhà được The Wall Street Journal mô tả là một trong những địa điểm có giá trị cao nhất trong khu vực, với dinh thự trên đỉnh vách đá được hình thành từ năm 1918.

Ngoài ra, anh cũng là chủ sở hữu một nhà hàng ở Los Feliz có  giá trị 1,7 triệu USD. Nhà hàng đã được mở rộng trở thành khu phức hợp rộng hơn 4064 m2 với chi phí xây dựng khoảng 5 triệu USD.

Nhiều bất động sản ở khu vực Santa Barbara, New Orleans, Malibu và Beverly Hills cũng đứng dưới tên của Brad Pitt. Tuy nhiên, dinh thự nổi tiếng nhất trong danh sách này phải kể đến là lâu đài Chateau Miraval lộng lẫy anh mua khi còn chung sống với Jolie. Nó sở hữu một sân bay trực thăng, vườn nho và những lùm cây ô liu – một không gian yên bình của vùng nông thôn nước Pháp. Sau khi ly hôn, cặp đôi đã xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu của ngôi nhà.

Đồng hồ

Tất nhiên với quý ông lịch lãm như Brad Pitt, đồng hồ như phụ kiện không thể tách rời. Những năm qua, bộ sưu tập đồng hồ của người đàn ông này ngày càng tăng lên. Anh sở hữu chiếc Patek Philippe Nautilus 5711, Cartier Tank bằng vàng. Sau khi trở thành đại sứ cho Breitling vào năm 2019, hai chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Breitling Super Chronomat B01 và Breitling Premier B01 Chronograph 42 Norton đã gia nhập bộ sưu tập đồng hồ sang trọng của Brad Pitt. Chúng còn được xuất hiện trong bộ phim Bullet Train mới đây khi anh tham dự.

Đám cưới

Trong lần kết hôn đầu với vị hôn thê Jennifer Aniston (Friends) vào năm 1999, anh đã tặng cô chiếc nhẫn đính hôn trị giá 500.000 USD và lần thứ hai với Angelina Jolie, nam diễn viên đã đặt chiếc nhẫn ước tính 250.000 USD. Tổng cộng anh đã bỏ ra ít nhất 2,25 triệu USD cho đám cưới của mình.

Những đứa trẻ của anh và hoạt động từ thiện

Việc Brad Pitt và Angelina nhận nuôi 6 đứa trẻ không phải là điều dễ, theo The Mercury News, Pitt và Jolie đã chi 10 triệu USD mỗi năm cho các con của họ là SHiloh, Maddox, Vivienne, Knox, Zahara và Pax Thiên vào năm 2011. Sau đó họ thành lập quỹ uỷ thác với giá trị 250 triệu USD.

Anh cũng không ngần ngại quyên góp hàng triệu USD cho các tổ chức từ thiện như Make – A – Wish, Human Rights Watch và Unicef. Tuy nhiên, thông tin bê bối về vụ dàn xếp hỗ trợ người dân ở khu vực lân cận New Orleans bị ảnh hưởng bởi cơn bão Katrina với trị giá 20,5 triệu USD đã làm ảnh hưởng tới uy tín của anh. Đồng thời, theo The Guardian, tổ chức Make it Right hiện cũng không còn tồn tại để cung cấp số lượng nhà ở đáp ứng nhu cầu người dân.

Thu Thảo – Theo SCMP


 
Back to top