Bất động sản

Edge New York: Ngắm vẻ đẹp mê hoặc của tòa nhà cao nhất vùng Tây bán cầu

Mar 24, 2020 | By Nguyen Huu Hon

Edge tự hào có tầm nhìn không bị cản trở về phía đường chân trời đầy mê hoặc của thành phố New York, với cầu thang ngoài trời và khu vực ngồi ngắm cảnh ngoạn mục.

Cao hơn 330 mét so với Hudson Yards ở phía Tây Manhattan Midtown – đây là tòa nhà cao nhất nằm ở Tây bán cầu. Edge vừa mở cửa chào đón du khách đầu tiên vào ngày 11 tháng 3 vừa qua.

Với hơn  100 tầng, tòa tháp đa năng được đặt tên là “Edge” có tầng quan sát ngoài trời, trung tâm mua sắm trong nhà, nhà hàng, quán bar và không gian sự kiện.

Được thiết kế mang lại cảm giác ngoạn mục choáng ngợp, sàn ngoài trời rộng gần 700 mét vuông được làm bằng kính để mô phỏng hình ảnh quảng trường mở với các bức tường kính xung quanh. Nằm trên tầng 100, ”quảng trường mở” có thể được tiếp cận thông qua các thang máy được bố trí có chủ đích từ các khu vực mua sắm trong tòa nhà.

https://www.instagram.com/p/ButzKxAH2S1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

Tòa nhà trang bị nhiều trải nghiệm đa phương tiện được thiết kế bởi LAB tại Rockwell Group, du khách được đưa đến khu vực quan sát thông qua một chuyến đi thang máy trong 52 giây. Mở rộng ra khoảng 25m, sàn ngoài trời lơ lửng cho phép phóng tầm nhìn  ra tận đường chân trời đầy mê hoặc của thành phố New York. Nơi đây còn có khu cầu thang ngoài trời và khu vực ngồi ngắm cảnh đẹp ngoạn mục.

Được chế tạo sẵn, thiết kế sàn ngoài trời vốn do một đơn vị sản xuất và thử nghiệm tại Ý trước khi tháo dỡ và chuyển sang Mỹ. Cấu trúc sàn cao ốc gồm gồm 15 phần chính, mỗi phần nặng từ 15.876 kg đến 45.359 kg, các mô đun sàn cuối cùng được gắn với nhau và neo vào phía đông và phía nam của tòa nhà, với các khoảng trống để giảm sự chú ý vào khung đỡ hỗ trợ kim loại.

Tòa tháp Edge mở cửa cho công chúng từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm, 365 ngày trong năm, bắt đầu từ 11 tháng 03 2020.


 
Back to top