Bất động sản

Kaufmann House, biểu tượng kiến trúc hiện đại của thế kỷ 20, được bán với giá 25 triệu USD

Oct 27, 2020 | By Trang Ps

Nổi tiếng là một trong những công trình kiến trúc theo chủ nghĩa hiện đại quan trọng nhất của thế kỷ 20, Kaufmann House đang được rao bán với giá 25 triệu USD.

Kiến trúc sư Richard Neutra đã hoàn thành thiết kế kiệt tác này vào năm 1946 ở Palm Springs, California. Đây được xem là một trong những ngôi nhà theo chủ nghĩa hiện đại quan trọng và mang tính biểu tượng nhất của thế kỷ 20. Hiện, bất động sản này đang được rao bán với giá 25 triệu USD.

Neutra bắt đầu thiết kế ngôi nhà vào năm 1945 cho doanh nhân Edgar J.Kaufmann như một nơi nghỉ dưỡng ẩn dật dành riêng cho gia đình. Hoàn thành vào năm 1946, ngôi nhà rộng 294 mét vuông, hiện lên như một bản giao hưởng của thép, thủy tinh, đá sa thạch, vữa và sàn lát gạch terrazzo. Thiết kế hình chữ thập được bố trí xung quanh hồ bơi trung tâm, nổi tiếng với bức ảnh của Julius Shulman vào năm 1947 và một lần nữa của Slim Aarons vào năm 1970.

Bậc thầy kiến trúc theo chủ nghĩa hiện đại đã xây ngôi nhà 5 phòng ngủ và nhấn mạnh sự kết nối tương thuộc với cảnh quan sa mạc xung quanh. Những tường kính trượt lớn mở ra các phòng và sân thượng, hồ bơi cũng như khu vườn mang tính biểu tượng, mở đường cho khái niệm sống “indoor outdoor”.

Một trong những câu chuyện nổi tiếng về ngôi nhà Kaufman Desert gắn liền với bức ảnh Poolside Gossip (1970) của nhiếp ảnh gia Slim Aarons, trong đó, chủ sở hữu Nelda Linsk đóng vai trò như một trong những người mẫu.

Sau khi Kaufmann qua đời vào năm 1955, ngôi nhà bị bỏ trống vài năm và sau đó qua tay một số chủ sở hữu khác, bao gồm nhạc sĩ Barry Manilow và một chủ sở hữu của San Diego Chargers. Bề mặt của ngôi nhà đã được sơn lại.

Vào năm 1993, Brent và Beth Harris đã mua căn nhà. Brent, một nhà tài chính và Beth, một nhà sử học kiến trúc, có tầm nhìn và phương tiện liền quyết tâm khôi phục ngôi nhà về tình trạng nguyên sơ ban đầu. Họ đã khởi động dự án trùng tu kéo dài 5 năm do công ty thiết kế & xây dựng Marmol Radziner ở Los Angeles đứng đầu. Họ đã sử dụng những bức ảnh chụp vào năm 1947 của Julius Shulman như một kim chỉ nam dẫn đường.

Ngày nay, ngôi nhà sang trọng hiện lên với 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm tọa lạc trên diện tích 2,18 mẫu Anh giữa bối cảnh rừng núi San Jacinto hoang sơ đầy ấn tượng. Kaufmann House thậm chí còn được Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ công nhận và là chủ đề của hơn 275 bài báo, cũng như nhiều giải thưởng.

Ảnh: Daniel Solomon


 
Back to top