Bất động sản

Ngôi nhà ẩn dật trong rừng New York chỉ tốn 20.000 USD phí xây dựng và thiết kế

Sep 20, 2020 | By Trang Ps

Ngôi nhà ẩn dật nằm ở hạt Sullivan, New York này treo lơ lửng trên một con dốc lớn với vô vàn tán cây xanh bao phủ xung quanh. Công trình chỉ tốn 20.000 USD để hoàn thiện từ A đến Z. 

Tọa lạc trên ngọn đồi dốc bao quanh bởi rừng cây xanh tươi, cabin này rộng vỏn vẹn 34 mét vuông với ngân sách thiết kế và xây dựng chỉ khoảng 20.000 USD.

Entry of Off-Grid Tree House by Jacobschang Architecture

Các kiến trúc sư bao gồm Mike Jacobs, Biayna Bogosian, Forrest Jessee, Leopold Lambert và Luis Gutierrez của công ty Jacobschang Architecture đã thiết kế công trình, vượt qua thách thức về địa hình dốc ban đầu.

Bedroom of Off-Grid Tree House by Jacobschang Architecture

Nhằm giảm bớt khối lượng công việc và loại bỏ nhu cầu móng, bê tông và tường chắn lớn, việc thiết kế ngôi nhà thực hiện hầu hết trên mặt đất dưới sự hỗ trợ của cây xanh xung quanh.

Kitchen of Off-Grid Tree House by Jacobschang Architecture

Chu vi cấu trúc được làm bằng các dầm gỗ kỹ thuật để tạo thành các khung trung gian. Móng sonotube dùng để neo các góc dốc và các chốt Garnier Limbs để phân phối một nửa trọng lượng của cấu trúc cho hai cây trên địa điểm.

Living area of Off-Grid Tree House by Jacobschang Architecture

Với sự giúp đỡ của những người bạn, hai chủ nhân của ngôi nhà đã tiến hành công việc xây dựng cùng nhau.

Construction of Off-Grid Tree House by Jacobschang Architecture

Những cây thông miền Đông bị đốn hạ tại vị trí ngôi nhà dựng lên đã được xay nhỏ, sấy khô bằng lò sấy và được sử dụng như các tấm ván bên ngoài và bên trong ngôi nhà.

Exterior of Off-Grid Tree House by Jacobschang Architecture

Những tấm ván bên ngoài được phủ lớp nhựa thông Scandinavia để chống chọi với mùa đông ẩm ướt và khắc nghiệt.

Exterior of Off-Grid Tree House by Jacobschang Architecture

Một loạt keo dán mờ dùng cho các bức tường và trần nhà bên trong. Cửa sổ kính lớn nhìn ra không gian bình yên và tĩnh tại xung quanh đồng thời mang ánh nắng, ngọn gió thiên nhiên vào bên trong. Nguồn nhiệt chính là bếp củi Jotul, và một máy phát điện di động có thể đốt lên nếu cần.

Exterior of Off-Grid Tree House by Jacobschang Architecture

Theo dwell


 
Back to top