Phong cách / Làm đẹp

ECOXURY: Tiffany & Co. – Ai sẽ cứu loài voi đang bên bờ vực tuyệt chủng?

Aug 02, 2019 | By Trang Ps

Từ năm 2007 đến 2015, tổng số lượng voi châu Phi đã giảm 110.000 con. Một dữ liệu điều tra “dân số voi” gần đây nhất cũng tiết lộ số lượng voi ở lục địa này đã giảm 30% từ năm 2007 đến 2014. Nhằm bảo vệ loài động vật đang bên bờ vực tuyệt chủng, Tiffany & Co. quyết định hợp tác với các tổ chức bảo tồn, kêu gọi người nổi tiếng cùng chung tay phát đi thông điệp cấm săn trộm và buôn bán ngà voi.

Tôi còn nhớ, giữa trưa hè nắng vàng vọt đổ xuống cánh đồng cỏ mênh mông, David Daballen – hướng dẫn viên bảo chúng tôi ngừng di chuyển. Không quá 30m, trước mặt mọi người là một con voi cái khổng lồ đang đứng nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Đôi tai của nó ngả xuống, với ánh mắt nom vẻ u sầu, toàn bộ trọng lượng của nàng hướng về đoàn người đang đứng đây.

Đằng sau nó là đàn voi khoảng 15 con, đang di chuyển chậm rãi dưới tán cây Acacia và Kiegelia, gần kề là hồ nước và đám cây bụi khô khốc mọc chen chúc nhau. Từng hơi thở và tiếng đạp chân xuống cánh đồng cỏ của đàn voi khiến chúng tôi trưng trưng đôi mắt mà ngắm nghía. Daballen, với khóe miệng đang mỉm cười, nhìn tôi và bảo: “Có thấy hấp dẫn không?” Tôi đăm chiêu trả lời: “Không thể nào quên nổi!”

1564106136399003 010

1564106136915688 001

Chỉ khi trực tiếp chứng kiến voi mẹ với ánh mắt hiền dịu và nhân từ đang quây quần và nhẹ nhàng âu yếm, bảo vệ đàn con thơ, bạn mới cảm nhận được tình mẫu tử bao la đã trở thành bản năng của loài vật đáng yêu này. Từ cách đó không xa, chúng tôi quan sát thấy từng bước đi chậm rãi, chắc nịch của quần thể voi trên cánh đồng hoang dại, sự đoàn kết có lẽ không chỉ có ở con người, mà cả voi, loài động vật mà ta được học rằng chúng không có nhận thức. Nhưng, rõ ràng, chúng hoạt động dựa trên bản năng. Và bản năng của loài vật khổng lồ này thực sự tuyệt đẹp.

Với những người thường, chúng ta không thực sự biết hiện trạng của loài động vật này ra sao cho đến khi nhận thông tin từ tổ chức Save the Elephants, cả đoàn mới thực sự sốc.

Tiffany & Co. hợp tác với các tổ chức bảo tồn nhằm giải cứu loài voi đang bên bờ vực tuyệt chủng

Save the Elephants được thành lập bởi nhà bảo tồn và chuyên gia nghiên cứu voi Douglas-Hamilton vào năm 1993. Tổ chức nghiên cứu thực địa trên diện rộng khoảng 900 con voi sống trong khu bảo tồn quốc gia Samburu, dọc theo bờ sông Ewaso Ng’iro ở Bắc Kenya. Là người tiên phong trong lĩnh vực này, Douglass-Hamilton được công nhận là một trong những người đầu tiên đưa ra báo động về tác động tàn phá của nạn săn trộm ngà voi đối với quần thể voi trên khắp Phi châu.

Nghiên cứu của ông từ năm 1979 đến 1989 là bằng chứng để đưa ra sắc lệnh cấm buôn bán, săn bắn voi trên toàn thế giới. Dù nhiều phương thức tiến bộ đã và đang được thực hiện nhằm chống lại nạn buôn bán ngà voi ở thị trường chợ đen, nhưng nạn săn trộm và các vụ voi tử vong do con người gây ra vẫn tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng với quần thể voi bản địa của lục địa này.

1564106141556727 020

Nhìn lướt qua số liệu thống kê liên quan đến tỷ lệ tử vong của voi cho thấy ngày càng nhiều và càng ở mức độ báo động. Từ năm 2007 đến năm 2015, tổng số lượng voi châu Phi đã giảm 110.000 con. Một số dữ liệu điều tra dân số gần đây nhất cũng cho thấy số lượng voi ở châu Phi đã giảm 30% trong khoảng thời gian từ 2007 đến năm 2014. Trong các công viên và khu bảo tồn khắp châu Phi, những con số này cũng giảm khủng khiếp.

Công viên quốc gia Garambra ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã xác nhận dân số voi từ 10.000 của những năm 90 nay còn 1.000 con. Tại Chad, quần thể voi của Công viên quốc gia Zakouma hiện còn 450 con, giảm mạnh so với 5.000 con được báo cáo vào năm 2002.

1564106140741855 004

Năm 2017, Wayne Lotter, một nhà bảo tồn và đồng sáng lập hàng đầu của PAM, một tổ chức phi chính phủ có trụ ở tại Tanzania chịu trách nhiệm tổ chức các chương trình chống săn trộm voi, đã bị bắn chết trên đường đến một khách sạn tại cố đô Dar es Salaam. Tại các thị trường tiêu thụ lớn như Trung Quốc, Nhật Bản cũng đã có lệnh cấm bán ngà voi. Còn thị trường chợ đen phát triển ở Đông Nam Á, đặc biệt là các quốc gia trong Tam Giác Vàng là Việt Nam, Lào, Myanmar vẫn còn tồn đọng nhiều hoạt động buôn bán ngà voi trái phép.

1564106141153068 024

1564106144507789 009

Trong những năm gần đây, Save the Elephants đã thực hiện cuộc cách mạng triệt để trong hoạt động bảo tồn, đặc biệt là sử dụng thế giới thời trang và người nổi tiếng để gửi đi thông điệp trực tiếp đến người tiêu dùng tiềm năng về ngà voi. Cùng với Wildlife Conservation Network, Save the Elephants đã thành lập quỹ khủng hoảng voi. Công ty kim hoàn nổi tiếng Tiffany & Co. là đối tác chính, quyên tặng 100% lợi nhuận từ bộ sưu tập Save the Wild, một phần của chiến dịch  #KnotOnMyPlanet có sự hỗ trợ của các đại sứ thương hiệu như  Cara Delevingne, Doutzen Kroes, và Naomi Campbell.

Công ty kim hoàn nổi tiếng Tiffany & Co. quyên tặng 100% lợi nhuận từ bộ sưu tập Save the Wild, một phần của chiến dịch  #KnotOnMyPlanet có sự hỗ trợ của các đại sứ thương hiệu như Cara Delevingne, Doutzen Kroes, và Naomi Campbell.

1564106144966881 031

Theo Douglass-Hamilton, sự hỗ trợ của Tiffany & Co. là hoàn toàn cần thiết cho sự thành công của chương trình bảo tồn voi. Không có sự tiếp sức của thương hiệu này, có lẽ, hành động săn trộm voi và buôn bán ngà voi hãy còn tiếp diễn nặng nề hơn.

Môt sáng kiến khác của STE, hợp tác với Tiffany & Co. và chiến dịch #KnotOnMyPlanet là tập trung vào những người có ảnh hưởng, người nổi tiếng và người mẫu từ châu Á để tạo ra nội dung về bảo tồn voi và ghi lại những trải nghiệm thực tế nhằm thay đổi nhận thức về thương mại ngà voi trên toàn thế giới.

1564106143747490 018

1564106144141319 025

Trong một chuyến đi tới Samburu, Frank Pope, Giám đốc điều hành STE đã cùng vợ và con gái tham gia các buổi chụp hình trong khu bảo tồn, cung cấp các cuộc khảo sát và tour du lịch… với các diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc, người mẫu có ảnh hưởng tại Nhật Bản. Khi những người nổi tiếng ủng hộ làn sóng bảo tồn voi thì chắc chắn lượng người hâm mộ của họ sẽ lắng nghe thông điệp này và nhận thức được tầm quan trọng của voi trong hệ sinh thái toàn cầu.


Tại Việt Nam, bạn đọc có thể theo dõi về dự án Ecoxury – một chương trình được khởi xướng của LUXUO.VN và nhiều thương hiệu xa xỉ, nhằm thực hiện hành trình xê dịch và lan toả tinh thần sống xanh thông qua các không gian điểm đến. Dự án sẽ được khởi động vào tháng 8.2019


 
Back to top