Xe & Du thuyền

Đấu giá “giấc mơ thời niên thiếu” – Ferrari 275 GTB ‘ 1964

Jan 08, 2019 | By admin

Thuộc một bộ sưu tập cá nhân và chưa từng được công bố trong suốt 25 năm qua, bản nguyên mẫu Ferrari 275 GTB năm 1964 sẽ được đem ra bán đấu giá tại sự kiện Scottsdale 2019.

Chiếc 275 GTB là một trong những mẫu Ferrari được khao khát nhất! Với thiết kế độc đáo thuần chất Scaglietti, 275 GTB luôn xuất hiện nổi bật dù xung quanh nó có những chiếc Ferrari khác.

Chiếc “Bumblebee” hoàn hảo cho một bộ sưu tập xe hơi

Ngày nay, mẫu 275 GTB và những phiên bản của nó là một trong những biểu tượng của dòng xe Ferrari và được sưu tập nhiều nhất, nhưng chiếc sẽ được mang ra bán đấu giá thuộc Gooding & Company không phải là một chiếc 275 GTB điển hình.

Với số lượng sản xuất chỉ khoảng 250 chiếc, đây là chiếc 275 GTB được sản xuất đầu tiên để chạy thử cho toàn bộ dòng xe này. Với những nét truyền thống của Ferrari, 06003 là một mẫu thử đầu tiên với mũi xe thiết kế dài hơn, hệ thống treo độc lập và hộp số gắn phía sau.

Chiếc xe tham gia chặng đua Monte Carlo lần thứ 35 vào tháng 1 năm 1966 và được cải tiến rất nhiều sau đó để đua: mũi xe và bộ đèn mới, và kiểu sơn vàng “Giallo Prototipo” với ghế bọc đen.

Được lái bởi tay đua Giorgio Pianta và hoa tiêu Roberto Lippi, khán giả thời đó đã mãn nhãn với chiếc xe màu vàng tươi tắn Ferrari động cơ 12 xy lanh mang số hiệu 43. Pianta hồi tưởng lại trải nghiệm lái chiếc 06003 là “kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời tôi”.

Được phục chế lại giống nguyên mẫu 1966 cho cuộc đua Monte Carlo, chiếc 275 GTB có một không hai này là một dấu ấn trong lịch sử của nhà Ferrari. Vẫn còn giữ số khung động cơ 06003, với những dấu phấn và niêm ấn xác nhận rằng nó là phiên bản đầu tiên của dòng xe này.

Chiếc xe sẽ được bán đấu giá tại sự kiện Scottsdale 2019. Tuy sẽ cần được bảo dưỡng một chút trước khi sử dụng lại, nhưng chắc chắn nó là một tài sản vô cùng giá trị của bất cứ nhà sưu tập nào.

Bài: TERENCE POH | Chuyển ngữ: VINCENT PHẠM


 
Back to top