Nghệ thuật / Đấu giá

Rabbit của Jeff Koons đạt kỷ lục hơn 91 triệu USD tại phiên đấu giá Christie’s

May 17, 2019 | By Trang Ps

Sau 33 năm kể từ lần đầu tiên tác phẩm Rabbit của điêu khác gia người Mỹ Jeff Koons xuất hiện tại phòng trưng bày Ileana Sonnabend, truyền thông báo chí thế giới tiếp tục tốn giấy mực cho tác phẩm này. Tại phiên đấu giá Christie’s diễn ra vào tối 15/05 vừa qua, Rabbit đạt mức giá kỷ lục hơn 91 triệu USD.

The American artist's 'Rabbit' sold for more than $91M.

Tượng thỏ không mặt vừa bán được giá kỷ lục được Koons sáng tạo vào năm 1986. Và trong suốt hơn 30 năm qua, nó chưa từng được triển lãm công khai.

Trong hầu khắp các cuộc tranh luận xôn xao, người ta sử dụng lần lượt các tính từ như: dễ thương, nham hiểm, hoành tráng, trống rỗng, gợi cảm, lạnh lẽo, rực rỡ hay mang tính biểu tượng để phô diễn vẻ đẹp lạ kỳ của tác phẩm này.

Bức tượng con thỏ vui vẻ không mặt chỉ cao khoảng 1m có tên Rabbit của nhà điêu khắc người Mỹ Jeff Koons nhanh chóng trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất của một nghệ sĩ đang sống sau khi Christie’s gõ búa 91.075.000 USD vào tối ngày 15/05 tại nhà đấu giá của thương hiệu ở New York, Mỹ.

Rabbit nằm trong bộ sưu tập The Collection of S.I.Newhouse bao gồm 11 tác phẩm xuất hiện tại Tuần lễ Thế kỷ 20. Tobias Meyer, cố vấn của Newhouse, đã thay mặt tổ chức này phát biểu tại phiên đấu giá: “Chúng tôi vô cùng cám ơn Nhà đấu giá Christie’s đã mang đến cho Newhouse cơ hội và vinh dự to lớn này. Chúng tôi vô cùng hài lòng và hãnh diện với kết quả nhận được”. Thật vậy, sau phiên đấu giá 15/05 vừa qua, tổng số tiền mà đơn vị này thu về lên đến 216.285.500 USD.

Thật vậy, sau phiên đấu giá 15/05 vừa qua, tổng số tiền mà đơn vị này thu về lên đến 216.285.500 USD.

Những tác phẩm đạt mức giá kỷ lục khác

Robert Rauschenberg, Buffalo II (1964). Courtesy of Christie's Images Ltd.

Robert Rauschenberg (1925-2008), Tác phẩm Buffalo II, vẽ năm 1964. Dầu và mực in lụa trên vải (243,8 x 183,8 cm). Được bán với giá 88.805.000 USD.

Tại phiên đấu giá hoành tráng này, Bộ sưu tập Gia đình Robert B. và Beatrice C. Mayer đã đạt được 157.221.000 USD, đưa tổng tiền BST cán mức 173.448.750 USD.

Một trong những tác phẩm mạnh mẽ nhất của nghệ thuật Pop từng xuất hiện tại phiên đấu giá phải kể đến tác phẩm Buffalo II của nghệ sĩ Robert Rauschenberg. Bức họa này từng được trưng bày ở Venice Bienale vào năm 1964, như một phần của triển lãm nhóm mà nhờ đó, Rauschenberg trở thành người Mỹ đầu tiên nhận giải Grand về hội họa.

Bức họa này từng được trưng bày ở Venice Bienale vào năm 1964, như một phần của triển lãm nhóm mà nhờ đó, Rauschenberg trở thành người Mỹ đầu tiên nhận giải Grand về hội họa.

Cũng tại sự kiện này, tác phẩm The Last Civil War Veteran (Cựu chiến binh nội chiến cuối cùng) của nghệ sĩ Larry Rivers một lần nữa cán mức giá kỷ lục 1.215.000 USD.  Trong khi đó, các tác phẩm khác thuộc Bộ sưu tập Gia đình Robert B. và Beatrice C. Mayer sẽ được bán tại buổi lễ Post-War and Contemporary Art Day Sales diễn ra vào ngày thứ Sáu.

Louise Bourgeois (1911-2010), Spider được thai nghén vào năm 1996, được đúc vào năm 1997 (326,3 x 756,9 x 706,1 cm), giá đã bán 32,055,000 USD.

Tiếp tục phiên đấu giá là tác phẩm Spider (Con nhện) của nghệ sĩ Louise Bourgeois, một tác phẩm gợi chút ma mị và bí ẩn khiến người xem mê hoặc và tò mò.  Ý tưởng Spider được hình thành từ năm 1996 và hoàn thành một năm sau đó. Spider lấy cảm hứng từ một cuốn tự truyện của Bourgeois và nhanh chóng đạt mức giá kỷ lục 32.055.000 USD về thể loại tác phẩm điêu khắc của một nữ nghệ sĩ người Mỹ gốc Pháp.

Một số tác phẩm đắt giá khác phải kể đến Double Elvis của nghệ sĩ Andy Warho, cán mức giá 53 triệu USD hay tác phẩm Point of Pines (Cây thông) của Frank Stella đã đạt mức giá kỷ lục 28.082.500 USD. Ngoài ra, Christie’s cũng đánh giá cao tác phẩm Berkeley #32 của Richard Diebenkorn với mức giá gần 10 triệu USD, tiếp đó là Bộ sưu tập Dorothy và Richard Sherwood với con số hơn 30 triệu USD,…

Jonas Wood (sinh năm 1977), Tác phẩm Vườn Nhật Bản 3, vẽ năm 2019 . Dầu và acrylic trên vải, (223,5 x 248,9 cm), được bán với giá 4.928.500 USD.

Lô cuối cùng trong phiên đấu giá là tác phẩm Japanese Garden 3 (Vườn Nhật Bản 3) của nghệ sĩ Jonas Wood thu hút 11 người tham gia vào cuộc cạnh tranh. Được biết, tác phẩm ra đời trong năm nay và bán với mục đích tài trợ cho Công viên Quốc gia trong tương lai, nhằm bảo tồn khu rừng nhiệt đới của châu Mỹ.

Dự án hiện đang được chỉ đạo bởi Art to Acres. Và sáng kiến này đã khiến Christie’s vui lòng hợp tác. Bức tranh được bán với giá gần 5 triệu USD, gấp 10 lần ước tính ban đầu. Số tiền này sẽ sẽ góp phần bảo vệ các loài động vật hoang dã, khu rừng nhiệt đới nói riêng và đa dạng sinh học của Trái đất nói chung.

(Theo Christie’s)


 
Back to top