Nghệ thuật

Sau bảo tàng Whitney, đến lượt MoMA chấm dứt toàn bộ hợp đồng với các nhà giáo dục tự do

Apr 11, 2020 | By Nguyen Huu Hon

Trong một email mới được gửi trong tuần này, bảo tàng MoMA đã nói với các nhà giáo dục đang làm việc tại bảo tàng ” Sẽ mất vài tháng, nếu không phải là nhiều năm, trước khi chúng tôi dự đoán được mức ngân sách và hoạt động để yêu cầu các dịch vụ của nhà giáo dục.”

Ảnh Iwan Baan

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) tại thành phố New York đã chấm dứt tất cả các hợp đồng đối với các nhà giáo dục tự do, theo một email từ các trưởng phòng giáo dục gửi vào chiều thứ Hai. Quyết định này được đưa ra là do “cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng xảy ra do đại dịch COVID-19 gây nên và việc đóng cửa chung của các Bảo tàng”

Theo kế hoạch thì các nhà giáo dục đã được lên kế hoạch làm việc trong hai tuần qua kể từ khi bảo tàng tuyên bố đóng cửa tạm thời sẽ nhận được khoản thanh toán cuối cùng cho bất kỳ công việc nào được lên kế hoạch trước ngày 30 tháng 3. Nhưng tất cả các cam kết khác trong tương lai đều bị hủy và không có bất kì khoản thanh toán nào thêm được nhắc tới.”

“Tôi rất đau khổ và cảm giác suy sụp hoàn toàn”, một nhà giáo dục làm việc tự do chia sẻ, “tôi không thể hình dung nổi một bảo tàng mà thiếu vắng giáo dục, nhất là khi các bảo tàng phải đóng cửa thì tôi cho rằng giáo dục càng quan trọng hơn.”

“Chúng tôi đã dành hàng tiếng đồng hồ để làm những công việc hành chính cho tháng 4, hoặc là những việc như đăng ký và đặt tour”, cô chia sẻ thêm rằng các nhà giáo dục ở MoMA được trả 115 đô la cho mỗi một lớp học kéo dài từ 60-75 phút. “Vì tất cả các công việc chuẩn bị đó đều nằm trong lệ phí giảng dạy của chúng tôi, chúng tôi sẽ không được bồi thường cho công việc mà chúng tôi đã thực hiện để chuẩn bị cho tháng Tư.”

Email của MoMA kết thúc bằng một lưu ý khó hiểu, ngay cả khi bảo tàng mở cửa trở lại, “sẽ mất vài tháng, nếu không phải tính bằng năm, trước khi chúng tôi có ngân sách hoạt động cho dịch vụ giáo dục.”

Trong những tuần gần đây, các tổ chức trên toàn quốc đã đưa ra lời kêu gọi làm rõ về việc tăng ngân sách liên bang để đáp ứng các chi phí cơ bản, chẳng hạn như việc trả lương bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa liên quan đến đại dịch. Theo chủ tịch và CEO của Liên minh Bảo tàng Hoa Kỳ, Laura L. Lott, các bảo tàng ở Mỹ hiện đang bị tổn thất ít nhất 33 triệu đô la mỗi ngày.

Trong một tuyên bố gửi qua email cho Hyperallergic, MoMA cho biết, “Qua việc đóng cửa bảo tàng, chúng tôi đã phải đối mặt với một thực tế đau lòng rằng sẽ không có bất kỳ một hợp đồng mới được kí dành cho nhóm các nhà giáo dục xuất sắc này – những người hiện đang phải làm việc ở mức “cần thiết tối thiểu” trong các bảo tàng khắp thành phố New York, trong đó có MoMA. Chúng tôi rất biết ơn những đóng góp trong quá khứ của họ cho bảo tàng. Chúng tôi chúc họ và người thân của họ an toàn và sức khỏe trong thời điểm khó khăn này.

Email của MoMA được gửi cho các nhà giáo dục chỉ vài ngày trước khi Bảo tàng Whitney thành phố New York gửi một thông điệp đầy hy vọng tới cho các nhân viên giáo dục của mình: Bảo tàng hy vọng sẽ đưa ra một sáng kiến giảng dạy trực tuyến mới có thể giúp họ có việc làm.

“Chương trình sẽ phục vụ cộng đồng của chúng tôi trong cuộc khủng hoảng COVID-19 và sẽ cho các bạn – những người làm việc tự do tận tuỵ được tiếp tục làm việc mặc dù bảo tàng đã đóng cửa”, trích từ email được gửi từ Whitney.

Các thành viên khác trong lực lượng lao động của bảo tàng Whitney lại không được may mắn như vậy. Trong một bản cập nhật gửi đến tất cả nhân viên đêm qua, giám đốc Whitney, Adam Weinbergcho cho biết đã có 76 nhân viên bị cho nghỉ việc, chủ yếu là những “nhân viên mảng dịch vụ và khách thăm quan, nhân viên tạm thời đã làm việc tại Bảo tàng trong khoảng thời gian từ vài tuần đến hai năm.” Bảo tàng dự kiến sự sụt giảm doanh thu ít nhất 7 triệu đô la.

MoMA là một trong những bảo tàng giàu có nhất thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa MoMA nằm ngoài danh sách các tổ chức đẩy người lao động vào cảnh túng quẫn. Tuần trước, Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Massachusetts (MASS MoCA) tuyên bố sẽ sa thải 120 trong số 165 nhân viên của mình trên mỗi bộ phận. Bảo tàng đó có một khoản tài trợ tương đối ít ỏi: hơn 12 triệu đô la vào năm 2018. Theo WBUR, đài tin tức NPR của Boston, MASS MoCA cũng phụ thuộc mạnh vào các khoản thu nhập kiếm được, chẳng hạn như phí vào cửa, đẩy bảo tàng đến tình trạng phải đóng cửa kéo dài hàng tháng trời.

Số phận tương tự cũng xảy đến với các công nhân tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Los Angeles (MOCA). Một tuần sau khi sa thải 97 nhân viên bán thời gian, bảo tàng cho biết các nhân viên toàn thời gian của họ sẽ bị sa thải toàn bộ hoặc một phần. MOCA đã trích dẫn tình trạng tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra quyết định khó khăn, ví dụ như bảo tàng không có sự hỗ trợ của bất kì nhà hảo tâm nào hoặc một trường đại học.

Các nhân viên về văn hóa cũng là các nhân viên hợp đồng giống như các nhà giáo dục của MoMA, họ đã phải chịu một cuộc sống bất ổn về tài chính. Cho đến khi gói cứu trợ mới được ký thành luật vào tuần trước, những nhân viên tự do không đủ điều kiện để được nhận trợ cấp thất nghiệp. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều chính sách được thực hiện để hỗ trợ tài chính trong cuộc khủng hoảng thường bỏ quên những người làm việc tự do.

Blue 


 
Back to top