Nghệ thuật

Thưởng thức triển lãm Unreal City tại nhà với ứng dụng Acute Art

Jan 16, 2021 | By Trang Ps

Unreal City, triển lãm thực tế ảo tăng cường lớn nhất London, đã diễn ra vào tháng trước với bối cảnh sông Thames đầy thơ mộng. Giờ đây, lễ hội đã di chuyển khỏi trung tâm thủ đô và đến nhà người dân.

UnrealCity_AtHome_1_Web

Ý tưởng độc đáo này do Acute Art và Dazed Media thực hiện, trưng bày loạt tác phẩm của những nghệ sĩ hàng đầu thế giới như Olafur Eliasson, Cao Fei, Marco Brambilla và Bjarne Melgaard. Ở triển lãm diễn ra vào tháng qua, người thụ hưởng có dịp chìm đắm trong thế giới nghệ thuật đa sắc màu bằng cách truy cập điện thoại thông minh khi đi dọc Southbank London.

Tuy nhiên, kể từ bây giờ, bạn không cần rời khỏi nhà mà vẫn có thể tận hưởng nghệ thuật dễ dàng bằng cách tải ứng dụng Acute Art trên điện thoại thông minh.

UnrealCity_AtHome_2_Web

Daniel Birnbaum, Giám đốc nghệ thuật Acute Art kiêm giám tuyển Unreal City, giải thích: “Điều kỳ diệu của thực tế tăng cường là chúng tôi có thể áp dụng nó để mang những triễn lãm nghệ thuật thú vị đến khán giả toàn cầu. Để đảm bảo an toàn sức khỏe trong đại dịch, nhà tổ chức đã quyết định khai thác khả năng tiếp cận mới, tạo cơ hội thưởng thức tác phẩm đa dạng hơn.”

UnrealCity_AtHome_3_Web (1)

Giờ đây, hãy bật ứng dụng Acute Art lên và thưởng thức miễn phí tác phẩm “Imaginary Friend” của Nina Chanel Abney trong phòng khách, “Devil Man” của Bjarne Melgaard trong phòng bếp hay “TAKE” của KAWS trong phòng ngủ,… Với khẩu hiệu: “Thế giới có thể dừng lại nhưng nghệ thuật không thể đứng yên”, Unreal City dường như đã và đang tạo ra đột phá mới về triển lãm nghệ thuật.

UnrealCity_AtHome_4_Web

Những nghệ sĩ khác có tác phẩm góp mặt trong triển lãm bao gồm Alicja Kwade, Tomás Saraceno và Koo Jeong A.

UnrealCity_AtHome_5_Web


 
Back to top