Xe & Du thuyền

Quái thú Lamborghini SC18 Alston 574kW: Ngôi sao đường phố

Dec 04, 2018 | By Bảo Châu

Lần đầu tiên và duy nhất, một mẫu xe đua đường phố hợp pháp đến từ nhà sản xuất xe Ý lừng lẫy.


Trước giờ vẫn vậy, người hâm hộ dễ dàng bị cuốn theo những siêu xe mà Lamborghini cho ra đời từ nhà máy Sant’Agata Bolognese của họ. Mỗi một chiếc Lambo được giới thiệu đều đáng được chú ý. Và mới nhất trong số đó là dòng xe đua đường phố, một chiến binh với vẻ ngoài cực kỳ hấp dẫn: mẫu SC18 Alston

Quái thú Lamborghini SC18 Alston 574kW.

Là sản phẩm độc nhất từ đội xe đua Lamborghini Squadra Core, về cơ bản, mẫu xe đua được tối ưu về thiết kế, mang hơi hướng một siêu xe tương tự dòng  Aventador SVJ. Tuy nhiên, Lamborghini đã tận dụng mọi nghiên cứu từ đội xe thể thao của mình để nâng cấp cho Alston SC18 trở thành một chiếc xe đua thực thụ, nhưng bạn vẫn có thể lái nó dạo chơi trên phố.

Mọi kết cấu máy móc hoàn toàn kiểu Lambo. Động cơ 6.5L V12 đạt công suất cực đại 574kW và moment xoắn 720Nm, càng kịch tính hơn với bộ ống xả được Lambo thiết kế riêng cho mẫu SC18 Alston để cho tiếng gầm rú có một không hai – phải, đây đúng là từ để diễn tả âm thanh ấy.

Mẫu xe này được nâng cấp trở thành một chiếc xe đua thực thụ nhưng bạn vẫn có thể lái nó dạo chơi trên phố.

Vì chiếc xe được thiết kế cho đường phố nên nó được trang bị rất nhiều tính năng an toàn giúp nó bám đường tốt nhất ở tốc độ cao. Cánh gió phía sau có thể điều chỉnh 3 chiều để cung cấp các mức độ drag khác nhau cho xe tùy theo bạn đang lái ở đâu, nó cũng có cửa hút gió phía trước tương tự như chiếc Huracan GT3 của Lamborghini. Bộ thăng bằng, cửa gió và càng cũng được sử dụng ở mẫu Super Trofeo EVO, có nghĩa là bạn có thể ôm cua cực gắt. Đương nhiên, điều này cũng làm giảm tốc độ tối đa của xe, nhưng nó vẫn đạt gần 340km/h.

Vì đây là mẫu xe được làm cho một khách hàng siêu giàu theo đơn đặt hàng, mẫu SC18 Alston không được bán rộng rãi.

Bài: VINCENT PHẠM 


 
Back to top