Xe & Du thuyền

Du thuyền Olokun: Sắc đen sáng bóng, tối thượng, huyền bí

Jul 23, 2021 | By Nguyen Huu Hon

Chiếc Olokun dài 50m màu đen lấp lánh được hạ thủy từ nhà máy đóng tàu Tankoa ở Genoa là niềm tự hào của cả chủ sở hữu lẫn xưởng đóng tàu.

Là chiếc thứ ba trong dòng thuyền 50 mét của nhà xây dựng Ý, du thuyền Olokun có tốc độ tối đa 17,5 hải lý/giờ và tốc độ hành trình 14 hải lý/giờ. Tàu được Francesco Paszkowski thiết kế ngoại thất với nhiều sân hiên và sàn, đi cùng nội thất độc quyền của Casadio Miami/London, một studio có trụ sở tại Hoa Kỳ, để thể hiện phong cách hiện đại đồng nhất.

Trong khi nhà đóng tàu nói rằng du thuyền thứ ba trong loạt này đã được “tinh chỉnh” theo hai người anh em của nó, nhưng điểm khác biệt thực sự với bất kỳ du thuyền nào khác trên mặt nước chính là phần thân tàu màu đen tuyền, sáng bóng và cấu trúc thượng tầng màu bạc theo đúng yêu cầu của chủ sở hữu. Một lớp phủ trong suốt trên màu đen để giảm thiểu trầy xước và tối đa hóa độ bóng.

Cách bố trí của Olokun bao gồm các bậc thang gấp xuống trong dãy phòng của chủ sở hữu ở boong chính phía trước, một garage phụ ở đuôi tàu và một câu lạc bộ bãi biển lớn ở đầu thân tàu. Phòng ăn từ boong chính lên boong trên là điểm thiết kế nổi bật giúp tạo một khu vực sinh hoạt lớn trong salon trên boong chính.

Vincenzo Poerio – Giám đốc Điều hành Tankoa – cho biết, nội thất hiện đại bao gồm các lớp hoàn thiện màu xám và đen – bao gồm cả gỗ sồi được sơn với cả hai màu – phù hợp với thân tàu. Những loại sửa đổi đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt là khi một siêu du thuyền đang trong quá trình xây dựng. Nhưng Tankoa tự cho mình là một “cửa hàng” có thể đáp ứng các yêu cầu của chủ sở hữu.

Cho tới bây giờ, vẫn chưa có bất kỳ hé lộ thêm gì về phần nội thất bên trong du thuyền Olokun, điều này càng làm dấy lên thêm sự tò mò với những gì đang ở bên trong.


 
Back to top