Xe & Du thuyền

Sau tất cả, hãy cùng chiêm ngưỡng chiếc Rolls-Royce chạy điện đầu tiên trên thế giới

Sep 09, 2020 | By Ton Binh

Một chiếc xe vừa xa xỉ, vừa bền vững, vừa đẹp cổ điển, tại sao không?

Chắc hẳn bạn còn nhớ Rolls-Royce Phantom – dòng ô tô cổ điển từ hãng xe Đức vốn được nhiều người yêu thích. Giờ đây, với Phantom V, Rolls-Royce đánh dấu lần đầu tiên hãng cho ra đời một chiếc xe chạy điện. Đây cũng là khởi đầu của loạt ba mươi chiếc xe phiên bản giới hạn được sản xuất thủ công tại trụ sở chính của Lunaz, Silverstone, Anh.

Theo đó, dòng sản phẩm xe điện lần này của Rolls-Royce bao gồm cả Phantom và Silver Cloud.

Và bạn muốn biết liệu bạn cần phải chi trả bao nhiêu cho một tạo tác Rolls-Royces vốn không dễ để sở hữu vì độ hiếm và đắt đỏ, chúng tôi có thể tiết lộ ngay: những chiếc Phantom chạy điện thậm chí còn có giá đắt hơn, dao động khoảng 657.000 USD; và Silver Clouds có giá thấp hơn một chút là 450.000 USD.

Mọi chiếc xe cổ đều được lột xác để phục chế toàn bộ

Được thành lập chỉ hai năm về trước, Lunaz đã nhanh chóng tạo nên sự khác biệt bằng cách tận dụng những gì tốt nhất của những chiếc xe cổ đã không còn hoạt động, và cải tạo không ngừng để mang đến diện mạo cùng bộ máy mới.

Những thay đổi xa xỉ không chỉ dừng lại ở những thay đổi lớn. Lunaz cũng quan tâm đến cả những chi tiết nhỏ nhất, chẳng hạn như dát vàng hồng trong tấm ốp gỗ đã được phục hồi và thảm sàn phía sau bằng len alpaca.

Với mẫu Rolls-Royce chạy điện đầu tiên này, Lunaz đã cho tu sửa cả nội thất sang trọng với ghế bọc da màu xám nhạt có nguồn gốc bền vững. Đó là chưa nói đến bộ pin 120 kWh có phạm vi hoạt động 300 dặm – pin điện lớn nhất thế giới. Còn chất lượng thì không còn gì bàn cãi, bởi Lunaz vốn tập hợp những bộ óc hàng đầu trên thế giới, những người sáng lập nơi đây cũng từng giữ các vị trí cao cấp tại Aston Martin, Ferrari và McLaren.

 


 
Back to top