Phong cách

ECOXURY: Re-Nylon Prada – Cam kết bền vững của nhà mốt Ý

Nov 05, 2020 | By Luxuo Vietnam

Nhiều thương hiệu thời trang đã có thể tạo ra những logo mang tính biểu tượng, một đôi giày đặc trưng hoặc một chiếc túi hiệu đặc trưng. Nhưng rất ít trong số đó đã từng nắm quyền sở hữu toàn bộ một công ty dệt may hoặc một chất liệu biểu tượng. Prada là một trường hợp ngoại lệ. 

Ảnh: COURTESY OF PRADA

Trong suốt 4 thập kỷ nắm quyền điều hành hãng thời trang Ý, việc nắm quyền một công ty dệt may cho riêng mình chính xác là những gì Miuccia Prada đã có thể đạt được, đồng nghĩa với việc Prada đang tiên phong về chất liệu nhờ sở dụng loại vật liệu độc đáo: nylon.

Miuccia Prada tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình vào năm 1978, thời điểm ấy, Prada là một công ty tương đối nhỏ, chuyên về đồ da và túi xách. Doanh số bán hàng ổn, công việc kinh doanh khá tốt, và bạn có thể cho là sẽ dễ dàng để giữ mọi thứ diễn ra bình thường như trước đây. Nhưng Miuccia là một người không chơi theo luật, sự thông minh và óc kinh doanh của bà đã đưa Prada lên một tầm cao mới.

Khi mà các phụ kiện và chất liệu đồ da là nguồn sống chính của công ty, Miuccia tìm đến nylon là điều khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Ngay sau đó, bà ra mắt dòng túi đeo chéo và ba lô làm từ nylon chuẩn quân sự. Dòng phụ kiện này thành công về mặt thương mại mà còn là một sản phẩm quan trọng, giành được vị trí lâu dài trong cốt lõi DNA thẩm mỹ của thương hiệu cũng như trở thành một phần của lịch sử thời trang.

Ngày nay, bạn có thể tìm thấy một trong những chiếc ba lô đặc trưng của Prada được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, New York .

Ở một thương hiệu hiện đang sản xuất đồ may sẵn dành cho nam và nữ, cũng như giày dép, túi xách, phụ kiện, nước hoa, v.v., người ta vô cùng tò mò khi nylon vẫn là trụ cột chính. Và năm ngoái, Prada đã đưa mọi thứ đi xa hơn, với việc lặp lại chất liệu mang tính biểu tượng của mình, nhưng được tái tạo lại cho thế hệ tiếp theo: dòng phụ kiện Prada Re-Nylon

Prada Re-Nylon là một cách giải thích mới của nylon gabardine cổ điển, sử dụng nylon tái chế 100%. Nói đúng hơn, đó là những loại nhựa thu thập từ đại dương, lưới đánh cá, bãi rác và chất thải sợi dệt từ khắp nơi trên thế giới, được làm sạch và tái chế.

Ra mắt lần đầu vào năm 2019 với bộ sưu tập túi capsule, năm nay, Re-Nylon mở rộng thêm sang quần áo nam và nữ, túi xách, phụ kiện và – lần đầu tiên – giày dép. Prada không giấu tham vọng, trong tương lai gần nhất, toàn bộ dòng nylon Prada sẽ được tạo ra bằng cách sử dụng Re-Nylon.

Prada Re-Nylon  hiện có sẵn tại các cửa hàng được chọn trên khắp thế giới.


 
Back to top