Phong cách

Tìm hiểu quy trình chế tạo Peekaboo – Mẫu túi biểu tượng mới nhất của Fendi

Jun 15, 2020 | By Hai Yen

Được ra mắt vào năm 2009, Peekaboo đã trở thành chiếc túi biểu tượng của Fendi và là một sản phẩm thời trang kinh điển. Mời bạn cùng Luxuo.vn tìm hiểu về nghệ thuật chế tác đầy tinh xảo đằng sau món phụ kiện đáng ao ước này.

Khi phác thảo những đường nét đầu tiên cho Peekaboo, nhà thiết kế Silvia Venturini Fendi đã hình dung nên hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, đam mê và nổi loạn trong khi không ngại phá vỡ các quy tắc. Năm năm sau, vào năm 2014, Fendi cho ra mắt dòng sản phẩm Peekaboo dành cho nam giới, giúp các quý ông tìm kiếm một chút táo bạo trong tủ quần áo của họ.

Mới đây, nhà mốt Ý đã tung ra một video mới giới thiệu về quy trình chế tác tinh xảo của Fendi Peekaboo. Ba phong cách được trình bày trong đó là Laser Cut, Interlace và Intarsio, còn được gọi là ráp inlay. Đó là những tác phẩm nghệ thuật chứa đựng kỹ thuật thiết kế cao, cùng sự tỉ mỉ và tinh tế trong việc tạo ra mỗi chiếc túi, dưới phần nhạc nền với phối khí đầy hiện đại.

The Fendi Peekaboo Lasercut bag

Túi Laser-Cut Peekaboo X-Lite dành cho nam được giới thiệu với phần mở đầu là một tấm da được xử lý trước tiên bằng nhựa ở mặt sau, sau đó da được cắt bằng laser theo thiết kế, trong trường hợp này là các dòng chữ Fendi. Trước khi cắt, các nghệ nhân điều chỉnh thiết kế theo kiểu túi đã chọn. Cuối cùng, một lớp vải lót có hoa văn sọc Pequin được đặt ở bên trong, làm nền cho mẫu ở mặt trước của túi. Bên trong cũng có một túi bằng da lộn với hoa văn logo FF dập nổi.

The Fendi Peekaboo Intarsio (or inlay) bag.

Túi Intarsio Peekaboo Regular cho nam được làm bằng da Sellia Cuoio Romano biểu tượng của Fendi với các đường may thủ công ở bên ngoài, trong khi bên trong được bọc da với họa tiết logo FF dập nổi. Các bước trang trí ở mặt trước với da chồn, đòi hỏi một số công đoạn phức tạp. Phần đầu tiên bao gồm việc chuẩn bị một mạng lưới cơ bản. Da được khắc bằng tay và kết hợp với một lớp da khác để tạo độ dày. Một bảng lông thú sau đó được đặt lên trên cùng – các lớp lông chồn khác nhau được ghép lại với nhau để có kích thước cần thiết, sau đó bảng này được cắt và ghép lại với nhau theo mẫu mong muốn. Cuối cùng, hai tấm, tấm da bên dưới và tấm lông chồn ở bên ngoài, được khâu và lắp ráp với nhau bằng tay.

The regular Fendi Peekaboo bag.

Trong khi đó mẫu túi Interlace Peekaboo Regular và Mini có nhiều chi tiết thủ công thống nhất. Da được cắt thành các sọc, sau đó được lắp ráp và dệt với nhau bằng tay thông qua các nút thắt, tiếp đến được gấp lại ở phía đối diện, cuối cùng chiếc túi được hoàn thiện bằng kim khâu kim loại cỡ lớn.

Vincent Pham | The Peak Magazine 


 
Back to top