Phong cách / Đồng hồ

Omega kỷ niệm giải America’s Cup lần thứ 37 với Seamaster Diver 300m phiên bản đặc biệt

Oct 16, 2024 | By Ton Binh

Không còn xa lạ với những ai đam mê khám phá đại dương, khi nhắc đến Seamaster Diver 300m là nhắc đến chiếc đồng hồ lặn sừng sỏ và rắn rỏi nhất trong số các tuyệt phẩm lặn biển từng xuất hiện trong lịch sử đồng hồ Thụy Sĩ.

Với tư cách là nhà cung cấp thiết bị đo thời gian chính thức của giải America’s Cup lần thứ 37, năm nay nhà chế tác đồng hồ Thụy Sỹ Omega đã công bố phiên bản Seamaster Diver 300m America’s Cup mới để vinh danh sự kiện lịch sử này!

Tự hào chứa đựng trong mình DNA của dòng đồng hồ lặn mang tính biểu tượng từ thương hiệu Omega, phiên bản Seamaster Diver 300m America’s Cup mới ra mắt với những cải tiến ưu việt, cơ chế thay dây nhanh tiện lợi cùng một số tính năng tiên phong dành riêng cho sự kiện đua thuyền danh tiếng.

Về tổng thể, Seamaster Diver 300m America’s Cup sở hữu khá nhiều điểm tương đồng với các phiên bản khác trong bộ sưu tập Seamaster Diver 300m, như bộ vỏ thép kích cỡ 42mm, mặt số làm từ high-tech ceramic màu trắng mờ với họa tiết sóng nước được khắc laser nổi, vành bezel xoay bằng ceramic unidirectional màu xanh, tích hợp thang đo regatta chuyên dụng trong các cuộc đua thuyền buồm thay vì là thang đo thời gian lặn như các mẫu tiêu chuẩn, gồm hai phần 5 phút trước khi bắt đầu, với biểu tượng lá cờ cách điệu và chữ “START”, kế đến là thiết kế đuôi kim giây lấy cảm hứng từ chiếc cúp vô địch America’s Cup, kim phút chuyển sắc theo tông màu đặc trưng của giải đua và cọc số phủ dạ quang Super-Luminova cho phép chủ nhân dễ theo dõi thời gian trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Đặc biệt, chiếc Seamaster Diver 300m America’s Cup vẫn sở hữu một số trang bị mang tính kinh điển góp phần làm nên tên tuổi của bộ sưu tập, như khả năng chống nước lên tới 300m, núm vặn bắt vít cùng van thoát khí heli chuyên dụng để phục vụ cho những chuyến lặn sâu. Tuy nhiên, sức hút lớn nhất trên phiên bản này chính là phần logo hoàn chỉnh in nổi trên nắp lưng sapphire trong suốt, với chiếc cúp vô địch “Auld Mug” và chữ B đại diện cho Barcelona, nhằm kỷ niệm vai trò của thương hiệu đối với giải đua thuyền buồm danh tiếng lâu đời.

Trên các phiên bản Seamaster Diver 300m, dường như Omega đang hướng tạo phẩm của mình đến với chuẩn mực cao nhất của độ tin cậy và sự linh hoạt, đồng thời duy trì tính ưu việt của các chức năng đặc trưng thông qua bộ máy calibre 8806. Tương tự các bộ máy cơ tự động khác của Omega, calibre 8806 được chế tác để phù hợp với tiêu chuẩn Master Chronometer về độ chính xác gần như tuyệt đối và khả năng kháng từ kỷ lục ở mức 15.000 GAUSS, bộ máy cơ này tự hào sở hữu mức năng lượng dự trữ kéo dài đến 55 giờ, cho phép chủ nhân an tâm sử dụng trong thời gian dài. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1993, đến nay dòng đồng hồ lặn Seamaster Diver 300m đã trở thành biểu tượng của Omega.


 
Back to top