Phong cách / Đồng hồ

Piaget Polo Skeleton: Cuộc phiêu lưu trong thế giới thể thao cao cấp

Jun 29, 2021 | By admin

Vào ngày 26/6 vừa qua, thương hiệu Piaget Vietnam đã tổ chức một sự kiện dành riêng cho giới thượng lưu nhắm công bố mẫu đồng hồ thể thao cao cấp Piaget Polo Skeleton tại thị trường Việt Nam.

Sau bao ngày mong chờ, cuối cùng, phiên bản mới nhất thuộc bộ sưu tập đồng hồ danh giá của thương hiệu đồng hồ lừng danh Thụy Sĩ – Piaget Polo Skeleton đã chính thức ra mắt giới mộ điệu.

Năm 1874, tại ngôi làng La Côte-aux-Fées, George-Edouard Piaget đã thành lập xưởng chế tác đồng hồ đầu tiên ngay trong trang trại của gia đình. Tại đó, ông đã cống hiến cả cuộc đời cho những bộ máy cơ tinh vi có độ chính xác hoàn hảo, tiền đề cho sự ra đời của một thương hiệu đồng hồ với danh tiếng không ngừng lớn mạnh.

Trung thành với tinh thần tiên phong, vào cuối những năm 1950, Piaget bắt đầu tập trung thiết kế và sản xuất những bộ máy siêu mỏng, mà sau đó đã trở thành một di sản của thương hiệu và là biểu tượng được ngưỡng mộ trong ngành chế tác đồng hồ xa xỉ. Không chỉ vậy, mà Piaget còn tạo dựng được phong cách độc đáo nhờ kết hợp giữa vàng 18k và các tông màu phong phú từ những loại loại đá quý, kim cương cùng kiểu dáng mới mẻ.

Trong thế giới đồng hồ thể thao sang trọng cực kỳ cạnh tranh, dòng đồng hồ Polo đã tạo dựng một vị trí cho riêng mình trong suốt 4 thập kỷ tồn tại. Được giới thiệu lần đầu vào năm 1970, những chiếc đồng hồ Skeleton của thương hiệu nhanh chóng chiếm được cảm tình của các tay chơi sừng sỏ. Một trong những người đầu tiên sở hữu chiếc đồng hồ xa xỉ này là huyền thoại nhạc Jazz trumpet Miles Davis – ông thường đeo xuất hiện tại các buổi trình diễn lớn với chiếc Piaget Skeleton bằng vàng trên cổ tay.

Bản cập nhật lớn gần nhất của bộ sưu tập này cũng đã trải qua gần nửa thập kỷ với việc bổ sung tùy chọn biểu thị ngày – tháng và chức năng bấm giờ. Giờ đây, Piaget đã giới thiệu một phiên bản đồng hồ skeleton pha trộn giữa chất thể thao với phong cách của Emperador. Được gọi là Piaget Polo Skeleton, phiên bản này đã mang đến cho Polo dáng vẻ điệu đà hơn phần còn lại của bộ sưu tập.

Piaget Polo Skeleton

Phiên bản Piaget Polo Skeleton mới hiện diện với vẻ ngoài vô cùng cá tính và không kém phần sang trọng nhờ bộ vỏ thép quen thuộc của bộ sưu tập Polo kích cỡ 42mm, dày 6,5mm – mỏng hơn 30% so với các phiên bản hiện có. Trung tâm của chiếc đồng hồ này là thiết kế mặt số dạng khung xương chải satin có bố cục đẹp mắt, khéo léo tiết lộ các thành phần của bộ máy cơ trước mắt người xem.

 

Một tác phẩm, hai phong cách

Piaget Polo Skeleton ra mắt dưới 2 phiên bản màu sắc khác nhau gồm xanh coban và màu xám đá phiến, hoàn thiện cho phong cách thể thao của đồng hồ là dây đeo H-link bằng thép đánh bóng đặc trưng của Polo hoặc dây da cá sấu cùng màu với mặt số.

Một số sản phẩm khác của Piaget.

Trong khuôn khổ sự kiện, các khách mời đã được tham quan và nghe giới thiệu về bộ sưu tập Polo Skeleton mới nhất, đồng thời có dịp lên tay những tạo phẩm ấn tượng từ thương hiệu. Ngoài ra, khách còn được chiêu đãi với rượu ngon cùng món canape hấp dẫn, trong khi trò chuyện, cũng như chia sẻ tình yêu dành cho thương hiệu đồng hồ danh tiếng.


 
Back to top