Phong cách / Đồng hồ

Premiere – lời tuyên ngôn mới về phong cách chế tác đồng hồ của Chanel

Nov 05, 2022 | By Ton Binh

Trong vũ trụ của CHANEL, đồng hồ PREMIERE chiếm vị trí độc tôn từ năm 1987. Mặt số của hình bát giác – lấy cảm hứng từ nắp chai nước hoa N°5 với dây đeo da và xích đan xen, trông như chiếc vòng tay linh hoạt được trang bị móc cài tinh tế. PREMIERE đã khiến cả thế giới chế tác đồng hồ ngạc nhiên vì sự độc tôn đương đại.

Sau 35 năm bài học về quá trình chế tác một chiếc đồng hồ đó là sự hấp dẫn vượt thời gian.

Là tinh hoa đúc kết từ sự sáng tạo và tính sang trọng, PREMIERE đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của một chiếc đồng hồ nữ hoàn hảo, mà không phải là phiên bản thu nhỏ của bất kỳ một chiếc đồng đồng hồ nam nào trước đó. Kể từ năm 1987, tinh thần của PREMIERE đã tồn tại như lời ca ngợi về tính tự do của mọi phụ nữ hiện tại và bất kỳ khoảnh khắc nào.

Jacques Helleu – Giám đốc Nghệ thuật của CHANEL là người góp phần đưa thương hiệu tiến vào thế giới đồng hồ đầy diệu kỳ với nguyên mẫu PREMIERE đầu tiên vào năm 1987. Ông gia nhập Maison từ năm 18 tuổi và có nhiều cống hiến vĩ đại. Sự thành công của PREMIERE chính là tiền đề mở lối cho CHANEL tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong vòng 35 năm qua: “Tôi đã không ngừng tìm tòi để sáng tạo nên các thiết kế độc nhất vô nhị. Tất nhiên, PREMIERE sẽ không dừng lại ở một bộ sưu tập duy nhất mà sẽ trở thành thành một di sản vĩnh cửu”.

Năm nay đánh dấu sinh nhật lần thứ 35 của chiếc đồng hồ CHANEL đầu tiên – PREMIÈRE. Để kỷ niệm thời điểm đặc biệt này, nhà mốt đã mang đến phiên bản cải tiến “PREMIÈRE Original Edition” lấy cảm hứng từ nguyên mẫu của năm 1987. Người mẫu kiêm DJ nổi tiếng Hàn Quốc Soo Joo Park cũng chính là gương mặt đại diện cho chiến dịch.

Phiên bản “PREMIÈRE Original Edition” mới thu hút mọi ánh nhìn với tông màu đã trở thành biểu tượng của sự sang trọng – vàng ánh kim và đen bóng. Mặt số bát giác của đồng hồ được tối giản hoàn toàn, không có chữ số hay ngày tháng, chỉ có tên thương hiệu và hai kim vàng. Tổng thể cũng mang nhiều nét biểu tượng của nhà mốt. Trong đó, hình dạng độc đáo của bộ vỏ được lấy cảm hứng từ nắp của chai nước hoa CHANEL huyền thoại N°5, gợi nhớ đến Place Vendôme khi nhìn từ trên xuống. Dây đeo của đồng hồ là một chuỗi dây vàng phối da đen, tương tự như phần dây đeo chiếc túi “Classic” nổi tiếng, và mặt số màu đen tỏa sáng lấp lánh như mặt sơn mài Coromandel của Trung Quốc mà trước đây Mademoiselle Coco Chanel rất yêu thích.

“Đeo trên tay chiếc đồng hồ PREMIÈRE giống như bạn đang mang tinh thần Paris và CHANEL trên cổ tay mình vậy. Tôi thực sự yêu thích thiết kế cổ điển, vượt thời gian và độc quyền đã trở thành biểu tượng của chiếc đồng hồ này,” Soo Joo Park chia sẻ.

Đối với Arnaud Chastaingt – Giám đốc studio Sáng tạo đồng hồ, PREMIERE là hiện thân của tinh thần đồng hồ CHANEL. Ông chia sẻ: “PREMIERE là trang đầu trong lịch sử sản xuất đồng hồ của chúng tôi. Sự sáng tạo đầy mới mẻ này đã mở ra tầm nhìn vượt thời gian. Năm 2022 này chúng tôi muốn một lần nữa tìm lại được vị trí của mình thông qua bộ sưu tập mới cũng là DNA xuyên suốt của CHANEL trong lĩnh vực chế tác đồng hồ”.

Năm 1987, Chanel đã mở hai cửa hai chuyên dụng đầu tiên tại số 40 đại lộ Montaigne và 43 rue du Rhône, Paris để ra mắt Premiere. Sau đó vào năm 1990, tại Vendôme, Premiere được cái tiến với hình ảnh tươi mới và quyến rũ (Jeune Premiere). Đến năm 2022, Chanel tìm cho mình ngôi nhà mới ở 18 Vendôme, Premiere một lần nữa trở lại thành tâm điểm trong một phiên bản được hiệu chỉnh một cách tinh tế nhưng vẫn giữ được hình dáng cổ điển vượt thời gian của chiếc đồng hồ thời đại.

Chuyển ngữ: Thu Thảo


 
Back to top