Phong cách / Đồng hồ

“The First Omega in Space”: Khi Omega Speedmaster trở lại với phong cách cổ điển

Oct 03, 2024 | By Ton Binh

Omega chính thức mang trở lại một trong những mẫu đồng hồ mang tính biểu tượng và được săn đón nhất của thương hiệu, đặc biệt là trong thập niên 1960. Phiên bản mới nay đã được nâng cấp bằng công nghệ Co-Axial Master Chronometer hiện đại.

Ra mắt với tên gọi “The First Omega in Space”, chiếc đồng hồ “remake” này được Omega miêu tả là sự tri ân đến lịch sử khám phá không gian của thương hiệu. Theo đó, phiên bản này mang trong mình nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ kho tàng di sản đồ sộ của nhà chế tác, như mặt kính sapphire vòm dạng hesalite, cùng bộ máy hiện đại đã được chứng nhận bởi METAS.

Chiếc đồng hồ nổi tiếng này ra mắt lần đầu vào năm 1959 và nhận diện bằng số tham chiếu CK 2998 – đại diện cho thế hệ thứ hai của dòng đồng hồ Speedmaster danh tiếng hiện nay. Khác biệt với mẫu Speedmaster đầu tiên ra mắt năm 1957, CK 2998 lại gây chú ý qua kim Alpha mảnh mai, bộ vỏ đối xứng, đi kèm vành bezel màu đen. Chính các chi tiết trên đã thu hút sự chú ý của phi hành gia NASA, Walter “Wally” Schirra – người đã mua làm đồng hồ cá nhân rồi đeo trong sứ mệnh Sigma 7 được phóng vào ngày 3 tháng 10 năm 1962, thuộc của chương trình Mercury. Trong khoảnh khắc đó, CK 2998 đã được đặt biệt danh “The First Omega in Space” rồi khởi đầu di sản khám phá không gian nổi tiếng của OMEGA cho đến ngày nay. Kể từ đó, CK 2998 đã nhận được sự yêu thích mạnh mẽ của những người đam mê đồng hồ và dĩ nhiên là fan của Speedmaster trên toàn thế giới.

Theo đó, phiên bản “hiện đại” ra mắt năm 2024 vẫn giữ nguyên phong cách của nguyên mẫu (thế hệ II) ra mắt năm 1959, gồm bộ vỏ đối xứng 39,70mm bằng thép không gỉ đánh bóng và chải xước xen kẽ, vành bezel nhôm phủ sơn đen trang bị thang đo tachymeter với “Dot Over Ninety” như các mẫu Speedmaster đầu tiên. Được bảo vệ bởi mặt kính sapphire vòm dạng hesalite là mặt số phân tầng đặc trưng của Omega phủ CVD màu xám xanh – tái hiện tông màu khó quên của một số chiếc CK 2998 sản xuất trong những năm 1960. Cùng với cọc số và bộ kim Alpha sắc nét phủ Super-LumiNova tông màu cổ điển, nhằm khơi gợi lên cảm giác hoài niệm mỗi khi nhìn ngắm. Riêng kim giây trung tâm được sơn trắng để tối ưu hóa khả năng quan sát.

Để giữ gìn di sản thương hiệu, Omega đã chọn cho sáng tạo của mình thiết kế logo cổ điển, bố trí trên mặt số cùng núm vặn. Không dừng lại ở đó, sự tri ân đến lịch sử khám phá không gian của thương hiệu còn được thể hiện ở nắp lưng, thông qua dấu ấn Seahorse cùng dòng chữ “SPEEDMASTER”, “THE FIRST OMEGA IN SPACE” và “OCTOBER 3, 1962”.

Tất nhiên, tương tự như công nghệ chế tạo tàu vũ trụ, sự đổi mới trong lĩnh vực đồng hồ cũng đã tiến xa đáng kể kể từ những năm 1960. Lần này, Omega đã nâng cấp sức mạnh và độ chính xác cho tạo phẩm của mình bằng bộ máy Co-Axial Master Chronometer Calibre 3861 có mức năng lượng dự trữ 50 giờ, đã vượt qua các kiểm tra để đạt chứng nhận Master Chronometer do Viện Đo lường Liên bang Thuỵ Sĩ (METAS) cấp theo tiêu chuẩn cao nhất của ngành vào năm 2015. Đây không chỉ là “hậu duệ” ưu tú của Calibre 321 từng được ứng dụng trên các phiên bản đầu tiên mà còn mang lại tiêu chuẩn cao nhất về độ chính xác, hiệu suất vận hành và khả năng chống từ tính lên đến 15.000 gauss.

Về mặt tính năng, bộ máy Caliber 3861 còn mang đến cho Speedmaster “The First Omega in Space” cơ chế dừng kim giây, phù hợp khi người đeo cần đồng bộ thời gian giữa nhiều đồng hồ, một yếu tố không thể thiếu trên các thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác thám hiểm không gian. Khi xuất xưởng, mỗi chiếc Speedmaster “The First Omega in Space” sẽ được đặt trong một hộp đựng đặc biệt với một tấm thiệp LEGENDARY MOONWATCH độc quyền bên trong.


 
Back to top