Phong cách

Vì sao nữ nghệ sĩ Việt mê đến Cannes?

May 28, 2022 | By Nguyen Huu Hon

Được yêu thích bởi cả những tín đồ thời trang lẫn những cá nhân yêu điện ảnh, liên hoan phim Cannes được coi là một trong những sự kiện toàn cầu đáng mong đợi nhất. Và năm 2022, Việt Nam có tới 2 đại diện sở hữu cơ hội bước lên tấm thảm đỏ danh giá. 

 

Hoa hậu Hương Giang

Với tư cách khách mời của đối tác kinh doanh, ngày 25/5, Hoa hậu Hương Giang xuất hiện trên thảm đỏ công chiếu bộ phim “The Stars At Noon”. Theo như chính Hương Giang chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu không rõ truyền thông và báo chí Pháp sẽ đón nhận bản thân ra sao khi không xuất hiện với vai trò nghệ sĩ quốc tế của BTC, “đó chính là lý do vì sao Giang không thông báo trước” và “không suy nghĩ quá nhiều về lần xuất hiện này”, mặc dù Cannes là một thảm đó rất đáng để mơ ước.

Những chia sẻ rất khiêm tốn ngay trước giờ G có vẻ lại càng khiến người hâm mộ háo hức hơn cả. “Hương Giang sẽ mặc gì?” trở thành câu hỏi khiến công chúng quan tâm nhất. Và may mắn thay, hình ảnh thanh lịch, cổ điển cùng một bộ đầm trắng xòe rộng, tóc buộc gọn và cách trang điểm truyền thống mang đến cho Hương Giang nhiều lời nhận xét tích cực.

Trang phục trên thảm đỏ lần này được thực hiện bởi NTK Linh San, một người hâm mộ trung thành của Công nương Diana. Khi ekip đưa ra ý tưởng về một trang phục đương đại, Linh San nghĩ ngay tới hình ảnh biểu tượng mà bản thân vẫn luôn coi trọng, theo đó, chiếc đầm được thực hiện với nguồn cảm hứng chính là cố Công nương Anh, một hình ảnh chắc chắn không còn xa lạ đối với thời trang nói chung.

Mặc dù chỉ có vỏn vẹn 5 ngày để hoàn thành toàn bộ thiết kế, NTK Linh San cũng đã có màn thể hiện rất thành công trên thảm đỏ Cannes 2022. Ấn tượng đẹp trong mắt công chúng chắc hẳn là điều cả ekip Hoa hậu Hương Giang đã nhận được trong chuyến đi lần này.

Nhà sản xuất, diễn viên Lý Nhã Kỳ 

Bên cạnh đó, nhà sản xuất, diễn viên quen thuộc Lý Nhã Kỳ cũng xuất hiện tại liên hoan phim, cùng ekip cá nhân và NTK Đỗ Long. Tuy vậy, Đỗ Long không phải cái tên duy nhất đảm nhận cho những lần xuất hiện trên thảm đỏ của Lý Nhã Kỳ. NTK Lê Thanh Hòa và Hà Thanh Việt là hai gương mặt tiếp theo gián tiếp cùng theo chân nữ diễn viên đến thảm đỏ Cannes. Trở lại với sự kiện quốc tế sau 4 năm, 3 tháng chuẩn bị với khối lượng trang phục lên tới hàng chục tỷ đồng là mức độ đầu tư Lý Nhã Kỳ đã đặt vào màn xuất hiện này. Theo đó, 50 tỷ mới chỉ là con số dành cho những bộ đầm lộng lẫy, kinh phí đi lại và sinh hoạt tại Pháp vẫn chưa được Lý Nhã Kỳ tiết lộ.

Năm 2016, lần đầu tiên tham dự Cannes, Lý Nhã Kỳ là một trong hai nhà bảo trợ cá nhân cho Cinéfondation – một trong những hạng mục chính của liên hoan phim. Trước đó, năm 2015, nữ diễn viên có màn xuất hiện lần đầu tiên tại Cannes. 2017 và 2018 cũng là hai năm rất thành công của Lý Nhã Kỳ dưới vai trò nhà sản xuất, nhà đầu tư tiềm năng.

Tuy vậy, với lịch trình dày đặc từ thảm đỏ, sự kiện ra mắt phim cho tới các cuộc họp cùng BTC, đối tác kinh doanh và rất đông các nhà sản xuất, liên hoan phim Cannes 2022 khiến Lý Nhã Kỳ có dấu hiệu kiệt sức. Theo một vài nguồn tin, toàn bộ những lịch trình sau ngày 21/5 tại Cannes của Lý Nhã Kỳ sẽ bị huỷ bỏ vì lí do sức khoẻ không ổn định.


 
Back to top