The Lux List

Vận động viên được trả lương cao nhất Roger Federer xài tiền như thế nào?

Jun 23, 2020 | By Ton Binh

Theo Forbes, việc kiếm được 106,3 triệu USD vào năm ngoái đã biến huyền thoại quần vợt Roger Federer thành vận động viên được trả lương cao nhất thế giới – nhưng hầu hết số tiền này anh không kiếm được từ các giải thi đấu.

Roger Federer là vận động viên được trả lương cao nhất thế giới vào năm ngoái, theo Forbes.

Roger Federer không chỉ là một trong những vận động viên tài năng nhất hành tinh, mà còn là người có khối lượng tài sản lớn nhất.

Sau 8 lần vô địch giải đơn nam Wimbledon, cộng với 20 danh hiệu đơn Grand Slam trên toàn thế giới, Federer đã biến các danh hiệu vô địch của mình thành những hợp đồng quảng cáo béo bở. 38 tuổi, kiếm được 106,3 triệu USD từ giải đấu chuyên nghiệp và các hợp đồng quảng cáo từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020, Roger Fereder đã trở thành vận động viên được trả lương cao nhất thế giới trong khoảng thời gian đó.

Con số đó còn tiếp tục còn tăng lên khi ngôi sao người Thụy Sĩ ký hợp đồng quảng cáo 300 triệu USD với thương hiệu thời trang Nhật Bản Uniqlo vào tháng 7 năm 2018.

Dưới đây là tám điều bạn nên biết về người đàn ông được tôn vinh là một trong những vận động viên quần vợt xuất sắc nhất mọi thời đại.

Bảng xếp hạng quần vợt không phải là tất cả

Roger Federer đứng đầu danh sách các vận động viên trên toàn thế giới được trả lương cao nhất năm 2020 của Forbes.

Tính đến thời điểm hiện tại, Federer đang xếp thứ tư trong bảng xếp hạng ATP quần vợt đơn nam thế giới.

Trong những năm gần đây, Roger Federer không còn quá quan tâm đến thứ hạng của mình. “Đối với tôi, thứ hạng ở tuổi 37 không còn thực sự là ưu tiên hàng đầu”, Federer cho biết tại một sự kiện truyền thông vào năm 2019.

Thành công của anh bắt đầu từ năm 8 tuổi, khi vừa bắt đầu chơi tennis. Sinh ra tại Basel, Thụy Sĩ vào ngày 8/8/1981, người cha Thụy Sĩ Robert Federer và mẹ gốc Nam Phi Lynette Durand đã khuyến khích anh chơi quần vợt từ khi còn nhỏ. Theo Biography.com, bố mẹ anh đều làm việc cho cùng một công ty dược phẩm.

Năm 14 tuổi, Federer trở thành nhà vô địch trẻ quốc gia ở Thụy Sĩ. Anh gia nhập giải quần vợt trẻ năm 1996 và giành danh hiệu Wimbledon thiếu niên năm 1998.

Bước đột phá lớn của Federer diễn ra vào năm 2003, khi anh giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Wimbledon trước á quân Mark Philippoussis. Lúc đó anh mới 21 tuổi và nhận được 575.000 bảng Anh (714.460 USD) cho chiến thắng của mình.

Anh yêu thích các thương hiệu đồng hồ và họ cũng yêu quý anh

Một năm sau chiến thắng Wimbledon đầu tiên, Roger Federer ký hợp đồng quảng cáo với hãng đồng hồ Maurice Lacroix. Sau đó, Rolex và hợp đồng với Federer trị giá 15 triệu USD được nhiều mặt báo đưa tin.

Là đại sứ Rolex kể từ năm 2011, Federer là một trong những gương mặt đại diện nổi tiếng nhất của hãng, và bạn sẽ không thấy anh nâng chiếc cúp nào mà không có một trong những chiếc đồng hồ xa xỉ trên cổ tay, mỗi chiếc đều được chọn để phù hợp với giải đấu.

Số dư tài khoản ngân hàng kếch xù chủ yếu đến từ các hợp đồng quảng cáo

Hầu hết 106,3 triệu USD Federer kiếm được trong năm qua là từ các hợp đồng quảng cáo và quan hệ đối tác. Anh đã giành được 3 triệu USD tiền thưởng từ các giải đấu quần vợt chỉ trong nửa đầu năm 2019, nâng tổng số tiền thưởng thi đấu lên hơn 123 triệu USD

Năm 2007, anh ký hợp đồng với Gillette, xuất hiện trong một số quảng cáo cho công ty.

Năm 2008, hợp đồng 10 năm Federer ký với Nike trị giá gần 120 triệu USD. Hợp đồng đã kết thúc vào tháng 3 năm 2018.

Federer gây chú ý vào năm 2018 khi anh đổi Nike lấy Uniqlo trong hợp đồng 10 năm ước tính trị giá 300 triệu USD. Thỏa thuận với thương hiệu Nhật Bản “sẽ còn diễn ra trong thời gian dài sắp tới”, Federer cho biết tại Wimbledon 2018.

Trong một quảng cáo Uniqlo năm 2019, Federer đã thử chơi piano và nói rằng anh ấy muốn tập luyện nhiều hơn để anh ấy có thể làm vợ ngạc nhiên.

Uniqlo không phải là hợp đồng 10 năm đầu tiên của Feder. Năm 2009, anh ký hợp đồng với Credit Suisse. Công ty đã từ chối bình luận về giá trị của hợp đồng tại thời điểm đó, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng giá trị của nó là khoảng 20 triệu USD.

Kể từ năm 2020, Federer vẫn hợp tác với Credit Suisse. Vào tháng 1, trước giải Úc mở rộng, anh vẫn giữ được hợp đồng của mình sau khi bị Greta Thunberg và các nhà hoạt động về biến đổi khí hậu khác chỉ trích do ngân hàng này hợp tác với các công ty đầu tư vào ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch.

Anh đóng góp lại cho xã hội thông qua các hoạt động từ thiện

Tài năng trên sân bóng này cũng được biết đến với nhiều hoạt động từ thiện. Anh thành lập Quỹ Roger Federer vào năm 2003, từ đó đã huy động được 40 triệu USD và đạt được mục tiêu giáo dục một triệu trẻ em ở châu Phi vào cuối năm 2018. Đến nay, anh vẫn dành thời gian để thăm những đứa trẻ được hưởng lợi từ quỹ từ thiện này.

Anh ấy thích đồ chơi, từ những chiếc vợt lạ mắt cho đến những chiếc siêu xe

Là một vận động viên chuyên nghiệp, Federer chi rất nhiều tiền cho dụng cụ thi đấu. Anh ấy có vợt của mình được sản xuất riêng bởi P1, một công ty cũng làm vợt cho Novak Djokovic và Andy Murray.

Anh cũng thích tận hưởng. Vào năm 2014, Federer đã hoàn thành việc xây dựng một biệt thự hiện đại trên hồ Zurich trị giá khoảng 8,1 triệu USD.

Bên cạnh các bất động sản khác ở Thụy Sĩ, anh cũng có một căn penthouse ở Dubai, nơi anh dành phần lớn thời gian đào tạo trong năm.

Nhờ vai trò đại sứ thương hiệu cho Mercedes-Benz, Federer cũng có cả bộ sưu tập xe đồ sộ. Anh hợp tác với nhà sản xuất ô tô Đức vào năm 2008 và gia hạn hợp đồng vào năm 2018. Quan hệ đối tác nhiều năm này ước tính đem lại cho ngôi sao quần vợt 5 triệu USD mỗi năm.

Anh biết tận hưởng cuộc sống

Khi không ra sân, Federer là người thích đi bộ. Năm 2018, anh xuất hiện ở Running Wild with Bear Grylls. “Chỉ hơi buồn là anh ta đã đánh bại tôi trong lần chơi bóng bàn mini trên đỉnh của vách đá”, Grylls nói.

Điều đó không có nghĩa là vận động viên này không thích tiệc tùng khi rảnh rỗi. Anh ấy là đại sứ cho rượu sâm banh Moët & Chandon, đã phát hành một chai phiên bản giới hạn để đánh dấu năm thứ 20 trong sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp vào năm 2018. 20 chai được bán với giá 23.000 USD một chai- nhưng tất cả số tiền thu được đã dành cho Quỹ Roger Federer.

Sau khi giành được danh hiệu Wimbledon thứ tám vào năm 2017, Federer đã chia sẻ rằng ngày hôm sau ngủ dậy anh cảm thấy rất chóng mặt. “Tôi đi ngủ vào 5 giờ sáng, sau đó thức dậy và cảm thấy rất tệ. Khoảng một giờ sau tôi mới thấy khá hơn. Nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Khi Federer ra ngoài ăn tối, sự đa dạng rõ ràng là gia vị cho cuộc sống. “Tôi là người yêu thích các nhà hàng Ý, Nhật Bản và Ấn Độ” anh nói năm 2018.

Anh kết hôn với Mirka Vavrinec, cựu vận động viên quần vợt chuyên nghiệp

Cặp đôi đã có nụ hôn đầu tiên tại Thế vận hội Sydney năm 2000 và kết hôn vào năm 2009. Họ có hai lần sinh đôi. Con gái Charlene Riva và Myla Rose 10 tuổi, trong khi con trai Lenny và Leo lên 6.

Vợ là người tư vấn thời trang của anh

Roger Federer hôn chiếc cúp sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết đơn nam tại Wimbledon năm 2007 Ảnh: EPA

“Tôi đã từng đi giày chạy bộ, quần jean và áo tập, sau đó khi Mirka gặp tôi, cô ấy sẽ nhìn và hỏi ‘Errr, Anh có chắc là muốn mặc như thế này không?’, Fed Federer nói với GQ năm 2018.

Sai lầm thời trang tồi tệ nhất của Federer xảy ra khi anh giành chiến thắng thắng tại Wimbledon năm 2007.

“Tôi đi nhận cúp, và khi bước xuống, tôi cảm thấy chột dạ, và khi đút tay vào túi, tôi mới nhận ra là túi quần đảo ngược”, Federer nhớ lại trong cuộc phỏng vấn với GQ của mình . “Tôi cảm thấy kiểu như là: ‘Quá muộn rồi! Mình không thể thay đổi được nữa! ‘ Tôi đã nâng chiếc cúp lên, với một chiếc quần ngược.”

Năm nay 38 tuổi, Federer đã bắt đầu xem xét về việc nghỉ hưu. Năm 2018, anh nói với một tờ báo Thụy Sĩ rằng anh đã mua một “chiếc xe buýt cũ từ thập niên 60”, mà anh dự định lái vòng quanh châu Âu khi có thời gian rảnh.

Vincent Pham | SCMP


 
Back to top