The Lux List

Những tỷ phú từ thiện nhiều nhất Hoa Kỳ

Feb 17, 2022 | By Ton Binh

Ngoài Warren Buffett, ngày càng có nhiều tỷ phú quyên góp từ thiện với tổng giá trị tài sản cho đi lên tới 169 tỷ USD.

Dẫn đầu những tỷ phú có tổng giá trị tài sản làm từ thiện nhiều nhất phải kể đến Warren Buffett. Mới đây, ông đã chuyển 4,1 tỷ USD giá trị cổ phiếu Berkshire Hathaway đến Quỹ Bill và Melinda Gates. Đây là tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới do Bill Gates sáng .

Quỹ đã tài trợ cho các sáng kiến về nghèo đói, chăm sóc sức khoẻ như nghiên cứu, cung cấp vaccine phòng Covid-19. 

Chân dung vị tỷ phú Warren Buffett – người dành cả đời để làm từ thiện.

Tuy không phải là doanh nhân nhưng tiểu thuyết gia MacKenzie Scott vẫn xếp thứ hai với tổng số tiền từ thiện lên tới 5,8 tỷ USD. Số tiền được gửi đến 500 hội, nhóm tình nguyện khác nhau trên khắp Hoa Kỳ vào năm 2020. 

Đồng thời, cô cũng ủng hộ 2,7 tỷ USD cho Quỹ quốc phòng trẻ em và Hội đồng tổ chức phi lợi nhuận quốc gia, đẩy giá trị tài sản từ thiện trọn đời vượt ngưỡng 8,6 tỷ USD. 

Tháng 12/2021, Scott đăng tải bài viết trên Medium thông báo về chiến dịch quyên góp khác. Nhưng hiện chưa có bất kỳ thông tin nào về những người nhận được số tiền đó. Cô cho biết sẽ cập nhật chi tiết về chiến dịch này trong năm nay. 

Chân dung tiểu thuyết gia MacKenzie Scott.

Một cái tên mới trong danh sách tỷ phú từ thiện nhiều nhất tại Hoa Kỳ là Jeff Bezos – chủ tịch công ty công nghệ đa quốc gia Amazon. Cụ thể, sau khi từ chức giám đốc điều hành Amazon, ông đã quyên góp khoản tiền trị giá 1 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện. 

Ông cam kết hỗ trợ 500 triệu USD cho một trường đại học chuyên về nghệ thuật của George Soros. Đồng thời, Jeff Bezos đã mạnh tay chi 3,4 tỷ USD cho sáng kiến 10 năm của Mark Zuckerberg về đo lường và phân tích quá trình sinh học trong cơ thể con người. Ngoài ra, ông cũng quyên góp 5 tỷ USD trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học trong 10 năm. 

Chân dung người sáng lập công ty công nghệ đa quốc gia Amazon.

Trong danh sách thống kê 25 tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất, giá trị tài sản ròng ước tính của họ vẫn tăng qua hàng năm, ước tính vào hơn 150 tỷ USD, trung bình mỗi người tăng 18%. 

Hơn 3/5 người trong danh sách trên đã ký The Giving Pledge (cam kết từ thiện trọn đời) với nửa giá trị tài sản mà họ đang sở hữu cho tổ chức từ thiện.

Dưới đây là top 5 trong danh sách 25 tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất nước Mỹ theo bình chọn của tạp chí Forbes:

1. Warren Buffett

Ông là người dành cả đời để làm từ thiện với hơn 99% giá trị tài sản của bản thân. Ông cũng là người đồng sáng lập The Giving Pledge với Bill và Melinda French Gates vào năm 2010. 

Giá trị tài sản ròng: 115,6 tỷ USD

Tài sản từ thiện: 46,1 tỷ USD

Lĩnh vực quan tâm: sức khoẻ và xoá đói giảm nghèo

2. Bill Gates và Melinda French Gates

Mặc dù đã ly hôn vào năm ngoái nhưng vợ chồng vị tỷ phú này vẫn giữ cương vị đồng chủ tịch Quỹ Bill & Melinda Gates. Quỹ này đã kêu gọi 5,8 tỷ USD tài trợ vào năm 2020, bao gồm các khoản chi cho nghiên cứu và sản xuất vắc xin phòng, chống Covid-19. 

Giá trị tài sản ròng: 133,3 tỷ USD; 6,1 tỷ USD

Tài sản từ thiện: 33,4 tỷ USD

Lĩnh vực quan tâm: sức khỏe, xóa đói giảm nghèo

3. George Soros

Vị tỷ phú đặc biệt quan tâm tới Quỹ Xã hội Mở, công bằng kinh tế, chống phân biệt đối xử, nhân quyền, cải cách công lý và báo chí. Tháng 4/2021, Soros cam kết tài trợ 500 triệu USD cho trường Cao đẳng Bard.  Tháng 6/2021, Quỹ Xã hội Mở hoạt động tại hơn 120 quốc gia, tuyên bố cải tổ để đáp ứng những thách thức của sự trỗi dậy chủ nghĩa độc tài trên toàn cầu. 

Giá trị tài sản ròng: 8,6 tỷ USD

Tài sản từ thiện: 18,1 tỷ USD

Lĩnh vực quan tâm: dân chủ, giáo dục, chống phân biệt đối xử và chăm sóc sức khỏe

4. Michael Bloomberg 

Cựu thị trưởng thành phố New York, đồng sáng lập Bloomberg LP đã rót hơn 12 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện, trong đó có 1,6 tỷ USD cho biến đổi khí hậu, sức khoẻ cộng đồng. Trong thập kỷ qua, ông cũng chi hơn 1 tỷ USD để hạn chế sử dụng thuốc lá.

Giá trị tài sản ròng: 70 tỷ USD

Tài sản từ thiện: 12,7 tỷ USD

Lĩnh vực quan tâm: biến đổi khí hậu, sức khoẻ

5. MacKenzie Scott 

Cho đến nay, bà đã quyên góp ít nhất 8,6 tỷ USD trong vòng chưa đầy 2 năm cho hơn 780 tổ chức hỗ trợ chống phân biệt chủng tộc và sức khoẻ cộng đồng.

Giá trị tài sản ròng: 53,5 tỷ USD

Tài sản từ thiện: 8,61 tỷ USD

Lĩnh vực quan tâm: sự bất bình đẳng về chủng tộc, giới tính và kinh tế.

Thu Thảo – dẫn từ Forbes


 
Back to top