BUSINESS OF LUXURY

Ferrari có tân CEO: Chào đón Benedetto Vigna

Jun 15, 2021 | By Ton Binh

Ferrari vừa bất ngờ công bố một sự thay đổi đặc biệt trong cơ cấu nhân sự cấp cao của thương hiệu, bước tiến đầu tiên để tập đoàn này phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

John Elkann, Chủ tịch Ferrari cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng chào đón Benedetto Vigna vào vị trí Giám đốc điều hành của Ferrari. Với tầm hiểu biết tuyệt vời về những công nghệ đã và đang thay đổi đáng kể trong ngành công nghiệp xe hơi, cùng tư duy đổi mới, phát triển kinh doanh và kỹ năng lãnh đạo đã được minh chứng, Vigna sẽ nâng tầm thương hiệu Ferrari cùng câu chuyện độc đáo về niềm đam mê và hiệu suất, trong hành trình thú vị phía trước.

Benedetto Vigna sinh năm 1969 tại Ý với nhiều năm kinh nghiệm quốc tế ở các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, sau khi tốt nghiệp cử nhân vật lý tại Đại học Pisa. Ông tham gia vào tập đoàn thiết bị bán dẫn hàng đầu – STMicroelectronics vào năm 1995, sau đó thành lập mảng kinh doanh hệ thống vi cơ điện tử cho công ty và đưa tập đoàn lên vị thế dẫn đầu thị trường về chuyển động giao diện người dùng.

Ngoài ra, kinh nghiệm của ông còn bao gồm phát triển các các giải pháp công nghệ kết nối, hình ảnh và năng lượng và cũng đã thực hiện một loạt các bước chuyển đổi thành công sang các lĩnh vực kinh doanh mới, đặc biệt tập trung vào ngành công nghiệp ô tô.

Benedetto Vigna chia sẻ: “Thật vinh dự đặc biệt khi được gia nhập Ferrari với vai trò Giám đốc điều hành, với tinh thần phấn khởi cũng như trách nhiệm. Phấn khích trước những cơ hội tuyệt vời có thể nắm bắt được. Tinh thần trách nhiệm cao đối với những thành tựu và năng lực phi thường của những con người ở Ferrari, đối tác và người hâm mộ trên toàn thế giới”.

Với vai trò là Giám đốc điều hành từ ngày 01/09 tới, ưu tiên của ông Vigna sẽ là đảm bảo rằng Ferrari tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với tư cách là người tạo ra những chiếc xe đẹp nhất và có kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới. Kiến thức độc đáo của ông có được trong hơn 26 năm làm việc tại trung tâm của ngành công nghiệp bán dẫn đang chuyển đổi nhanh chóng lĩnh vực ô tô, sẽ thúc đẩy khả năng của Ferrari trong việc tiên phong áp dụng các công nghệ tiên tiến cho các mẫu xe ở thế hệ tiếp theo.

Bài: Trung Trần


 
Back to top