BUSINESS OF LUXURY

Le Canard Enchaîné đưa tin Louis Vuittton thua kiện vi phạm bản quyền

Mar 28, 2022 | By Ton Binh

Tuần báo Pháp đưa tin, Louis Vuitton sẽ yêu cầu chuyển vụ việc lên Toà án giám đốc thẩm trong giai đoạn tiếp theo, sau khi một toà phúc thẩm của Paris ra phán quyết chống lại thương hiệu. 

Theo Le Canard Enchaîné, Louis Vuitton được yêu cầu trả 900.000 euro tại một toà án phúc thẩm ở Paris về một tranh chấp vi phạm bản quyền kéo dài 7 năm.

Tranh chấp bản quyền liên quan đến mẫu khoá đồ hoạ đặc trưng trên túi xách Twist của Louis Vuitton, ví và các phụ kiện khác mà nhà thiết kế tự do Jocelyne Imbert đã tạo ra.

Louis Vuitton Malletier sẽ phải bồi thường cho Imbert 900.000 euro (tương đương 992.709 USD) theo phán quyết ngày 11 tháng 3 của toà phúc thẩm. Các thẩm phán trước đó đã bác bỏ trường hợp của Imbert tại phiên toà sơ thẩm vào năm 2020 sau khi viện dẫn đến một án lệ trước đó.

Vào năm 1988, Imbert đã tạo ra một chiếc khoá túi có tên “LV tournant” cho Louis Vuitton Malletier. Toà án phát hiện rằng vào năm 1992, Louis Vuitton Malletier và Imbert đã ký một hợp đồng đặc biệt về việc sử dụng khoá túi. Thoả thuận nêu rằng nếu bất kỳ loại túi mới hoặc dòng túi mới nào sử dụng mẫu khoá này, Imbert sẽ nhận được một khoản thanh toán mới với giá khoảng 76.000 euro. Imbert lưu ý rằng, cô đã phát hiện vào năm 2014, LVMH đã sử dụng khoá trong dòng Twist mới và sau đó là các sản phẩm bổ sung. Theo phán quyết của toà án, cô đã liên hệ với công ty bằng văn bản và thực hiện những nỗ lực để giải quyết vụ việc.

Luật sư Jean-Philippe Hugot của Imbert nói: “Tóm lại quan điểm của Louis Vuitton là thỏa thuận năm 1992 cho phép họ khai thác sự sáng của Imbert trên mọi sản phẩm. Đương nhiên, chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với điều này. Phía thân chủ của tôi luôn mong đợi một cuộc đàm phán với Louis Vuitton”.

Luật sư của Louis Vuitton đã không trả lời Le Canard Enchaîné nhưng tờ báo cho biết họ dự kiến ​​sẽ kháng cáo tại Tòa án Cassation ở giai đoạn tiếp theo. Luật sư của Imbert, Jean-Philippe Hugot nói rằng LV sẽ buộc phải trả 900.000 euro.

Thu Thảo – Theo Vogue Business


 
Back to top