BUSINESS OF LUXURY

Nhiều ngân hàng quốc tế rời bỏ Hồng Kông

Mar 10, 2022 | By Ton Binh

Theo khảo sát của Hiệp hội Thị trường Tài chính & Công nghiệp Chứng khoán châu Á, một nửa số ngân hàng quốc tế lớn và các công ty quản lý tài sản đang xem xét chuyển một số bộ phận và nhân viên rời khỏi Hồng Kông. 

Cụ thể, những người làm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng quyết định rời Hồng Kông sau cuộc khủng hoảng Covid-19 và những hạn chế nghiêm ngặt của chính quyền Trung Quốc.

Citigroup âm thầm dịch chuyển nửa tá cổ phiếu ngân hàng sang Singapore và các thị trường khác. Trong khi đó, giám đốc điều hành tại JPMorgan Chase đã rời Hồng Kông trong 6 tháng qua, trở về châu Âu.

Mehdee Reza, trưởng bộ phận phân phối vốn cổ phần thể chế tại châu Á của Morgan Stanley đã từ chức vào tháng 1/2022, trở lại châu Âu để đoàn tụ với gia đình sau 3 thập kỷ làm việc tại Hồng Kông.  Giám đốc điều hành ngân hàng HSBC tại Hồng Kông, James Grafton đã chuyển đến London để đảm nhận vai trò mới.

Trụ sở ngân hàng HSBC tại Hồng Kông

Không chỉ vậy, ngân hàng Wells Fargo & Co. đã cắt giảm số lượng nhân viên ở Hồng Kông xuống dưới 500 người, trong khi tăng cường lực lượng tại Singapore – thị trường vốn là đối thủ cạnh tranh của Hồng Kông.

Đại diện Wells Fargo & Co. cho biết, việc thay đổi chiến lược kinh doanh tại Hồng Kông như cắt giảm lao động không ảnh hưởng tới cam kết lâu dài của ngân hàng tại đây.

Citigroup cũng nhấn mạnh sẽ không quay lưng với Hồng Kông sau những động thái bên trên. Ngân hàng đã bổ sung hơn 300 nhân sự tại Hồng Kông trong 12 tháng qua, một phần ba đến từ nước ngoài.

James Griffiths cho biết: “Ngân hàng đã linh hoạt xử lý những trường hợp nhân viên thuyên chuyển công tác. Một trong số đó là vì lý do gia đình hoặc bảo hiểm khách hàng”.

Khu tổ hợp giải trí về đêm tại Hồng Kông ảm đạm do dịch bệnh Covid – 19

Allan Zeman, chủ sở hữu khu tổ hợp giải trí về đêm Lan Kwai Fong cho biết, danh tiếng quốc tế của Hồng Kông đã bị ảnh hưởng nặng nề khi hoạt động kinh doanh bị đình trệ và nhiều ngân hàng quốc tế rời đi.

Thu Thảo – Theo Bloomberg


 
Back to top